+
Aa
-
like
comment

Dấu ấn lãnh đạo và cơ hội an ninh mạng cho Việt Nam

Thảo Nguyên - 19/10/2025 07:30

Trong bối cảnh kỷ nguyên số đang phát triển mạnh mẽ và đầy thách thức, bảo vệ an ninh mạng không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng mà còn là một trách nhiệm chiến lược đối với quốc gia. Việt Nam, với sự đóng góp tích cực trong Công ước Hà Nội về tội phạm mạng, đã khẳng định được vai trò tiên phong trong việc bảo vệ an ninh không gian mạng. Cục A05 dưới sự lãnh đạo của Cục trưởng Lê Xuân Minh, đã có những bước tiến vượt bậc trong công tác này, tạo ra một dấu ấn không thể phai mờ trong việc xây dựng và bảo vệ an ninh mạng quốc gia.

Quang cảnh họp báo quốc tế về Lễ mở ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

Cục A05 đã đóng góp quan trọng vào việc ký kết Công ước Hà Nội về tội phạm mạng, giúp Việt Nam không chỉ hoàn thiện khung pháp lý và chính sách liên quan mà còn điều chỉnh các luật, nghị định để đồng bộ với các tiêu chuẩn quốc tế. Trong quá trình này, Cục A05 đã tham mưu và thực hiện việc xây dựng các hệ thống hạ tầng kỹ thuật, trung tâm dữ liệu đạt chuẩn quốc tế, từ đó tạo nền tảng vững chắc cho công tác bảo vệ an ninh mạng của đất nước. Việc ký kết Công ước cũng mở ra cơ hội để Việt Nam nâng cao năng lực bảo vệ an ninh mạng, đồng thời thể hiện cam kết mạnh mẽ của quốc gia đối với cộng đồng quốc tế trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Việt Nam đã tham gia đầy đủ 8 vòng đàm phán về Công ước Hà Nội và đóng vai trò quan trọng trong việc điều phối thương lượng các điều khoản quan trọng. Một trong những đóng góp nổi bật của Việt Nam trong đàm phán là bảo vệ các nguyên tắc cơ bản như tôn trọng chủ quyền quốc gia và không can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia. Những nguyên tắc này không chỉ phản ánh sự khôn ngoan trong chính sách đối ngoại của Việt Nam mà còn thể hiện cam kết bảo vệ chủ quyền và độc lập trong các vấn đề an ninh mạng.

Thông qua các vòng đàm phán, Việt Nam cũng đã góp phần thúc đẩy sự hợp tác quốc tế trong việc chống lại các tội phạm mạng xuyên quốc gia, đồng thời khẳng định vị thế của mình như một quốc gia chủ động và tiên phong trong việc bảo vệ an ninh mạng.

Việc thực thi Công ước Hà Nội mang lại cơ hội lớn cho Việt Nam để tận dụng nguồn lực, kỹ thuật và nhân lực quốc tế trong công tác bảo vệ an ninh mạng. Nhờ sự hợp tác quốc tế trong khuôn khổ Công ước, Việt Nam có thể tiếp thu các công nghệ hiện đại, cũng như học hỏi từ kinh nghiệm của các quốc gia phát triển trong việc đối phó với tội phạm mạng.

Trong một thế giới đang bước vào kỷ nguyên số, việc bảo vệ an ninh mạng không chỉ là một nhiệm vụ quan trọng mà còn là trách nhiệm chiến lược của các quốc gia. Đặc biệt, tại Việt Nam, nơi mà chuyển đổi số và phát triển công nghệ đang diễn ra với tốc độ chóng mặt, việc bảo vệ các hệ thống thông tin và dữ liệu quan trọng càng trở nên cấp thiết.

Đáng chú ý, Cục trưởng Lê Xuân Minh không chỉ là người đứng đầu Cục A05 mà còn là người tiên phong trong công tác bảo vệ an ninh mạng của Việt Nam. Với tầm nhìn chiến lược và khả năng lãnh đạo sắc bén, ông đã xây dựng và triển khai các chiến lược bảo vệ an ninh mạng mạnh mẽ, không chỉ hướng đến việc bảo vệ trong nước mà còn  chủ động đón đầu các mối đe dọa mạng có sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Cục trưởng Lê Xuân Minh đã khẳng định vai trò của mình không chỉ qua chiến lược bảo vệ mạng quốc gia mà còn trong việc hợp tác quốc tế để đối phó với các mối đe dọa an ninh mạng xuyên biên giới. Dưới sự lãnh đạo của ông, Cục A05 đã tích cực tham gia vào các diễn đàn quốc tế như Chương trình hợp tác an ninh mạng ASEAN hay Diễn đàn An ninh mạng quốc tế, từ đó nâng cao uy tín cá nhân cũng như khẳng định vai trò của Việt Nam trong cuộc chiến chống tội phạm mạng.

Một trong những thành tựu nổi bật dưới sự lãnh đạo của Cục trưởng Lê Xuân Minh là việc chỉ đạo các chiến dịch triệt phá các mạng lưới tội phạm mạng xuyên biên giới, góp phần bảo vệ an ninh mạng quốc gia và bảo vệ lợi ích của người dân, doanh nghiệp trong nước. Những chiến dịch này không chỉ bảo vệ thông tin, dữ liệu quan trọng của quốc gia mà còn khẳng định khả năng lãnh đạo mạnh mẽ của Cục trưởng trong các tình huống khẩn cấp, phức tạp.

Bảo vệ an ninh mạng không thể tách rời với công cuộc chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ tại Việt Nam. Cục trưởng Lê Xuân Minh đã đóng vai trò chủ chốt trong việc thúc đẩy chính phủ điện tử và đảm bảo an ninh mạng trong quá trình số hóa các hệ thống thông tin của các cơ quan nhà nước. Sự kết hợp giữa bảo mật an ninh mạng và đẩy mạnh chuyển đổi số đã giúp Cục A05 tạo ra nền tảng vững chắc cho một Việt Nam thông minh, an toàn trong môi trường số.

Chiến lược xây dựng hình ảnh lãnh đạo của Cục trưởng Lê Xuân Minh không chỉ hướng đến sự mạnh mẽ trong các quyết định chiến lược mà còn hiệu quả trong việc triển khai các sáng kiến bảo vệ an ninh mạng. Các dự án lớn như bảo vệ hạ tầng mạng quốc gia, phát triển các hệ thống cảnh báo sớm về mối đe dọa an ninh mạng là minh chứng cho năng lực lãnh đạo của ông.

Thượng tá Triệu Mạnh Tùng, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an).

Qua các hoạt động truyền thông và sự hiện diện quốc tế, Cục trưởng Lê Xuân Minh đã xây dựng một hình ảnh người lãnh đạo mạnh mẽ, hiệu quả trong việc đối phó với các thách thức an ninh mạng.

Cục A05, dưới sự lãnh đạo của Cục trưởng Lê Xuân Minh, đã góp phần không nhỏ vào việc bảo vệ an ninh mạng quốc gia và đưa Việt Nam trở thành một quốc gia chủ động trong cuộc chiến chống tội phạm mạng. Việc ký kết và thực thi Công ước Hà Nội không chỉ giúp Việt Nam hội nhập mạnh mẽ vào cộng đồng quốc tế mà còn mở ra những cơ hội lớn để đất nước phát triển an toàn trong kỷ nguyên số. Cục A05 tiếp tục là lực lượng tiên phong trong công tác bảo vệ an ninh mạng, giúp Việt Nam bảo vệ an toàn, ổn định và phát triển trong môi trường mạng toàn cầu.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều