+
Aa
-
like
comment

Đào móng làm hồ chứa nước, phát hiện hơn 60 quả đạn pháo ở Bình Phước

02/07/2020 19:22

Trong lúc đào móng làm hồ chứa nước thải sinh hoạt, một gia đình ở Bù Đăng (Bình Phước) phát hiện hàng chục quả đạn pháo nằm dưới nền đất.

Nhận được tin báo lực lượng quân sự đã di dời để xử lý.

Hôm nay (2/7), Ban Chỉ huy quân sự huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị này đang xử lý hơn 60 quả đạn pháo được phát hiện trong vườn nhà của một hộ dân ở xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng.

Đào móng làm hồ chứa nước, phát hiện hơn 60 quả đạn pháo ở Bình Phước - Ảnh 1.
Hơn 60 quả đạn pháo được gia đình chị Sao di dời ra một góc vườn để đảm bảo an toàn.

Theo đó, trong lúc đào móng làm hồ chứa nước thải sinh hoạt, gia đình chị Nguyễn Ngân Soa, ngụ tại thôn 2, xã Minh Hưng, huyện Bù Đăng phát hiện hàng chục quả đạn pháo nằm dưới nền đất của gia đình.

Hốt hoảng, gia đình chị đã nhờ người di dời số đạn pháo ra một góc vườn để bảo đảm an toàn, sau đó báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, lực lượng quân sự huyện Bù Đăng đã có mặt để xử lý bằng cách dùng các thùng xốp cỡ lớn lót muối phía dưới rồi bỏ những quả đạn pháo vào rồi ủ thêm nhiều lớp muối và đất phía trên.

Sau đó, các quả đạn pháo này được di dời về Ban Chỉ huy quân sự huyện Bù Đăng để xử lý, tiêu hủy./.

VOV

Bài mới
Đọc nhiều