+
Aa
-
like
comment

Danh tính 6 nạn nhân thương vong trong vụ sập cổng trường ở Lào Cai

08/09/2020 07:17

Cổng trường mầm non Bản Phung xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn) bất ngờ đổ sập đã khiến 3 cháu nhỏ tử vong và 3 học sinh khác bị thương…

Danh tính 6 nạn nhân thương vong trong vụ sập cổng trường ở Lào Cai - 1
Hiện trường sự việc.

Chiều ngày 7/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Chí Hiền – Chánh Văn phòng UBND tỉnh Lào Cai cho biết, hiện các lực lượng chức năng đã xác định được danh tính 6 nạn nhân thương vong trong vụ sập cổng trường mầm non Bản Phung xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn) vào chiều cùng ngày.

Cụ thể, vào khoảng 13h10 ngày 7/9, cổng trường mầm non Bản Phung xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn) bất ngờ đổ sập khiến 3 học sinh tử vong và 3 học sinh bị thương.

3 em học sinh tử vong gồm: Giàng Thị D. (sinh năm 2015); Vàng Thị Hồng Tr. (sinh năm 2014); Ma Thị X. (sinh năm 2014). 3 em học sinh bị thương gồm: Giàng Thị Hoa Sinh (sinh năm 2015); Giàng A Vi (sinh năm 2016); Ma Thị Chi (sinh năm 2014).

Theo ông Hiền, 3 em nhỏ bị thương đã được đưa vào Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn cấp cứu.

Nhà chức trách cho biết, vụ tai nạn thương tâm diễn ra trong giờ học sinh đang nghỉ trưa. Khu vực xảy ra vụ đổ sập cổng trường nằm trên nền đất dốc, nhiều ngày nay xảy ra mưa to, khiến mặt đất mềm nhão. Trường mầm non nằm trên khu đất cao, đường đi có độ dốc lớn.

Cũng trong chiều 7/9, ông Phí Công Hoan, Chủ tịch UBND huyện Văn Bàn, cho biết, lãnh đạo Huyện ủy, UBND huyện Văn Bàn đã có mặt tại hiện trường để chỉ đạo lực lượng chức năng đưa trẻ bị thương đi cấp cứu.

Theo ông Hoan, các cơ quan chức năng của huyện đã động viên gia đình các cháu học sinh tử vong và bị thương. Từ đó đảm bảo an ninh trật tự, khoanh vùng toàn bộ khu vực xảy ra vụ việc để lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc đau lòng trên.

Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn cho biết, khoảng 14h30, giáo viên trường Tiểu học Khánh Yên Thượng đưa ba học sinh 4-6 tuổi vào viện.

“Khi tiếp nhận, các cháu bị chấn thương vùng đầu, cằm. Cả ba cháu đều tỉnh táo nhưng tinh thần không tốt, biểu hiện sợ hãi”, vị lãnh đạo này cho biết.

Bệnh viện tiến hành siêu âm, chụp chiếu cho các học sinh nhưng chưa phát hiện bất thường, phản xạ và tri giác ổn định. Hiện ba em đang được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa huyện Văn Bàn.

Trần Thanh/DT

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều