+
Aa
-
like
comment

Đánh bại U23 Thái Lan với tỉ số 1-0, U23 Việt Nam đối đầu Timor Leste ở bán kết

Phạm Hùng - 22/02/2022 21:38

Đội tuyển U23 Việt Nam đã đánh bại U23 Thái Lan 1 – 0 ở trận đấu cuối cùng của bảng C giải U23 Đông Nam Á 2022 diễn ra tối 22/2 trên sân Prince, Phnom Penh (Campuchia). Với vị trí nhất bảng, thầy trò HLV Đinh Thế Nam sẽ gặp U23 Timor Leste ở bán kết.

Đánh bại U23 Thái Lan, U23 Việt Nam vào bán kết U23 Đông Nam Á - 1
U23 Việt Nam trình diễn lối chơi phòng ngự phản công khó chịu. 

U23 Việt Nam chỉ chắc chắn đủ quân số tối thiểu để đá trận gặp U23 Thái Lan (ít nhất 13 cầu thủ) vài giờ trước khi bóng lăn. Dịch COVID-19 khiến HLV Đinh Thế Nam phải tung vào sân đội hình chắp vá, khi những cái tên quan trọng như Xuân Tiến, Quang Nho không thể góp mặt.

Với đội hình xáo trộn, có nhiều cầu thủ chưa tập buổi nào do mới đặt chân tới Phnom Penh, U23 Việt Nam khởi đầu khó khăn trước U23 Thái Lan. HLV Đinh Thế Nam cũng lựa chọn cho học trò lối chơi chậm, chắc, đề cao phòng ngự bởi U23 Việt Nam chỉ cần một tỷ số hòa để giữ ngôi đầu bảng.

Sau khoảng 20 phút giằng co, U23 Việt Nam bắt đầu cầm được thế trận và tạo ra những pha tấn công nguy hiểm. Phút 21, Trần Bảo Toàn đi bóng cắt ngang vòng cấm rồi sửa lòng kỹ thuật khiến thủ môn Narongsak phải bay người hết cỡ để cứu thua.

Đối thủ của thầy trò HLV Đinh Thế Nam ở trận bán kết ngày 24/2 sẽ là U23 Timor Leste.

Tuy nhiên, U23 Việt Nam không phải tiếc nuối lâu. Phút 28, từ chấm đá phạt chếch về phía góc phải, Nguyễn Trung Thành tung cú sút chân trái cực hiểm vào góc gần, đưa U23 Việt Nam vượt lên dẫn trước.

Pha vung chân của cầu thủ trẻ thuộc biên chế CLB TP.HCM đi không quá xa vị trí thủ môn Narongsak, nhưng đủ lực để khiến đối thủ không thể cản phá.

U23 Việt Nam chơi hưng phấn sau bàn thắng, còn U23 Thái Lan cho thấy sự bối rối. Dù vậy, thầy trò HLV Đinh Thế Nam cũng phải chờ tới may mắn mới tránh được bàn thua cuối hiệp 1 khi Teerasak đệm bóng cận thành ra ngoài ở tư thế trống trải.

Sang hiệp 2, U23 Việt Nam chơi thận trọng, ưu tiên nhiệm vụ bảo toàn mành lưới. U23 Thái Lan dù đẩy cao đội hình, nhưng không tạo ra nhiều pha bóng đáng chú ý. HLV Đinh Thế Nam tung cả Huỳnh Tiến Đạt, Phan Tuấn Tài và Vũ Đình Hai vào sân để giúp các cầu thủ mới sang Campuchia có cơ hội làm nóng trước vòng bán kết.

Chơi với đội hình thay đổi liên tục ở các vị trí, nhưng U23 Việt Nam vẫn phòng ngự chắc chắn, khiến U23 Thái Lan bế tắc trong cả trận. Khi đối thủ có cơ hội, đến lượt thủ môn Trịnh Xuân Hoàng chơi tốt để cứu nguy, điển hình là pha đổ người xuất thần trước cú đá của Kakana Khamyok ở phút 83.

Bảo toàn thành công cách biệt để hạ U23 Thái Lan, U23 Việt Nam giành vé vào bán kết giải U23 Đông Nam Á với ngôi nhất bảng C. Đối thủ của Nguyễn Thanh Khôi cùng đồng đội ở bán kết U23 Timor Leste.

Trước đó, do diễn biến dịch COVID-19 khá phức tạp, Ban tổ chức giải U23 Đông Nam Á 2022 đã thay đổi điều lệ, cho phép các đội bóng có thể thay thế tối đa 10 cầu thủ, nếu lực lượng gặp tổn thất vì COVID-19. Các cầu thủ thay thế phải nằm trong danh sách sơ bộ 35 người đã được gửi lên ban tổ chức giải. U23 Việt Nam đã gọi bổ sung 6 cầu thủ từ Việt Nam gồm: Phan Tuấn Tài (Viettel), Đinh Quý (Quảng Nam), Vũ Đình Hai (Hà Nội), Huỳnh Tiến Đạt, Nguyễn Thành Nhân và Trần Bảo Toàn (HAGL).

Dù thua trận nhưng tuyển U23 Thái Lan vẫn giành quyền vào bán kết với tư cách là đội nhì bảng xuất sắc nhất. Đối thủ của tuyển U23 Thái Lan ở bán kết sẽ là tuyển U23 Lào.

Phạm Hùng 

Bài mới
Đọc nhiều