+
Aa
-
like
comment

Đằng sau những trận công ác liệt xóa sổ ‘đại bản doanh’ của các đường dây ma túy

12/09/2019 13:45

Thông tin về đường dây sản xuất ma túy cực lớn do người Trung Quốc cầm đầu hoạt động tại Việt Nam được công bố tại Hội nghị cấp bộ trưởng Việt Nam-Campuchia-Lào về hợp tác phòng chống ma túy chiều 11/9 được đông đảo dư luận quan tâm. Đây được xem là ổ nhóm sản xuất ma túy lớn nhất từ trước đến nay mà Bộ Công an triệt phá. Với thủ đoạn cực kỳ tinh vi, từ trước đến nay chưa từng có.

Nguồn thông tin hé lộ, thủ đoạn của nhóm trùm Trung Quốc điều hành đường dây ma túy khủng nói trên là cực kỳ tinh vi, từ trước đến nay chưa từng có. Các ông trùm thực sự đều không nhập cảnh, những người điều hành trực tiếp tại Việt Nam thông qua các tay chân đắc lực. Chúng thuê các nhà xưởng ở vùng hẻo lánh, giáp khu vực biên giới để dễ dàng vận chuyển nguyên liệu đến, chuyên chở ma túy thành phẩm đi; đặc biệt, ít bị cơ quan chức năng lẫn người dân chú ý đến.

Các nhà kho chứa hóa chất được các ông trùm bố trí tại các tỉnh thành khác nhau, dễ dàng vận chuyển theo đường bộ đến xưởng tinh chế. Khi cần một lượng nhất định, chúng sẽ nhanh chóng chuyển đến. Tại kho chứa nguyên liệu hay xưởng sản xuất, trùm Trung Quốc đều cho tay chân đắc lực, cũng là người Trung Quốc trực tiếp quản lý. Vậy nên để triệt phá được đường dây ma tuý xuyên quốc gia “siêu khủng” với sự tham gia của nhiều đối tượng là người nước ngoài này chưa bao giờ là điều dễ dàng.

Hệ thống điều chế ma túy đá và các thùng hóa chất bên trong nhà kho tại Kon Tum. Ảnh: Bảo Ngọc
Hệ thống điều chế ma túy đá và các thùng hóa chất bên trong nhà kho tại Kon Tum. Ảnh: Bảo Ngọc

Nhìn lại, chưa bao giờ tôi cảm nhận được việc những người đứng đầu ngành Công an Việt Nam lại kiên quyết, mạnh tay và đạt được lòng dân trong chiến dịch tấn công triệt tiêu tội phạm ma túy như thời gian vừa qua.

Ngày 2/1/2019, tại Kontum, bắt giữ 20g ma túy đá.

Ngày 6/1/2019, tại Thanh Hóa, bắt giữ trên 17.133 viên nén ma túy tổng hợp, 2kg ma túy đá.

Ngày 11/1/2019, tại Sơn La, bắt giữ 198 viên ma túy tổng hợp và 2 tuần sau đó, tại tỉnh Phú Thọ bắt trên 50.000 viên hồng phiến. Cùng ngày, tại Hưng Yên bắt 300 viên ma túy tổng hợp.

Ngày 18/1/2019, tại Vĩnh Long, bắt giữ 8,5914 gam ma túy đá.

Ngày 24/1/2019, tại Quảng Ninh, bắt giữ 0,893 gam ma túy đá.

Ngày 29/1/2019, tại Đà Nẵng, bắt giữ 2kg ma túy đá, 1kg ma túy ketamine, 175 viên ma túy tổng hợp dạng thuốc lắc.

Ngày 15/2/2019, gần cửa khẩu Lao Bảo, bắt 94.000 viên ma túy tổng hợp trên đường từ Lào sang Việt Nam.

Ngày 17/2/2019, tại Hà Tĩnh, bắt 294kg ma túy (chia làm 278 gói) tổng hợp từ Lào vào Việt Nam.

Ngày 18/2/2019, tại Hòa Bình, bắt giữ 1.214 viên ma túy tổng hợp, 3 gói ma túy đá (303,89 gam), 381,73 gam thuốc phiện.

Ngày 25/2/2019, tại tỉnh Bắc Kạn, bắt 2 cha con tàng trữ ma túy với khối lượng 37,29 gam heroin.

Ngày 6/3/2019, tại khu vực bản Nỏng Nhao, huyện Xay Thoong, TP.Viêng Chăn, giáp Hà Tĩnh, bắt quả tang vụ vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam với 145kg ma túy (gồm 600.000 viên ma túy tổng hợp) và 36 bánh heroin. Cùng ngày, tại tỉnh Thái Bình cũng bắt 6,2 kg ma túy tổng hợp.

Ngày 7/3/2019, tại tỉnh Thái Nguyên, bắt và thu giữ 39,53 gam heroin, 4,5 gam ma túy đá, 14,48 gam hồng phiến, trước đó, tại tỉnh Thái Nguyên cũng thu giữ 74,35 gam heroin.

Ngày 13/3/2019, tại Trà Vinh, bắt giữ 39 tép ma túy.

Ngày 20/3/2019, tại khu vực Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, bắt quả tang 500kg ma túy vận chuyển từ Đắc Nông về Sài Gòn (số lượng lên đến 700 gói ma túy).

Ngày 9/4/2019, tại Q.12, TP.HCM bắt quả tang 700 gam ma túy tổng hợp và thu giữ 1 khẩu súng, 18 viên đạn…

Ngày 10/4/2019, tại Đà Nẵng, bắt quả tang nhiều đối tượng tàng trữ 5 gói ma túy đá.

Mới đây nhất, tại TP.HCM Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) – Bộ Công an đã phát hiện thêm một đường dây, do các đối tượng người Trung Quốc điều hành, chọn TP.HCM làm nơi tập kết ma túy để chuyển sang nước khác. “Đại bản doanh” của đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy này là một nhà xưởng nằm ở xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh. Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện nhiều máy ép cơ khí, một xe ô tô chứa đầy các bao đựng hoá chất nghi ma tuý với tổng trọng lượng gần 500 kg.

Đó chỉ là những thống kê sơ khởi chưa đầy đủ của cá nhân tôi, còn thực tế như tư lệnh ngành Công an -Bộ trưởng Tô Lâm mới đây cho biết, “từ đầu năm 2019 đến nay, lực lượng Công an đã phát hiện gần 17.000 vụ, hơn 26.000 đối tượng có liên quan đến tội phạm ma túy. Thu giữ gần 600kg heroin, hơn 4.000kg và gần 700.000 viên ma túy tổng hợp… Trong đó, khối lượng ma túy tổng hợp bị thu giữ tăng gấp 2,5 lần so với năm 2018. Một số vụ tại thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An đã triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy từ nước ngoài vào Việt Nam lớn nhất từ trước đến nay”.

Có thể nói, rất nhiều công dân như tôi cảm thấy nể phục ý chí của các lực lượng chức năng Việt Nam khi trấn áp tội phạm ma túy – loại tội phạm nguy hiểm nhất, có tổ chức hung hãn, sở hữu vũ khí và nhiều tiền tài.

Dĩ nhiên mọi chiến công đều có sự tham gia của rất nhiều lực lượng như Bộ Đội Biên phòng và công an các địa phương, nhưng có thể nói, cần khách quan nhìn nhận vai trò của 3 vị tướng (Đại tướng Bộ trưởng Tô Lâm, Thượng tướng Thứ trưởng Lê Quý Vương và Thiếu tướng Phạm Văn Các) trong trận chiến này. Những bước đi chắc chắn, thủ pháp dụng binh dàn trải trên các tỉnh, thành đã cho thấy chiến dịch chống tội phạm ma túy này không đơn thuần tự phát, mà đó thực sự là một trận công chiến ác liệt phía sau hậu trường mà những người đứng đầu ngành công an phải trong sáng, công tâm, kiên quyết lắm mới làm được.

Những chiến công xuất sắc của lực lượng Công an nhân dân đã góp phần làm giảm nguồn cung ma túy trong nước, ngăn chặn lượng lớn ma tuý lớn thẩm lậu trái phép vào Việt Nam, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường lành mạnh, phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; đóng góp vào sự phát triển bền vững trong khu vực.

Hà Nhiên

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều