+
Aa
-
like
comment

Đang làm rõ thông tin có 10 nạn nhân người Việt trong vụ 39 thi thể ở Anh

26/10/2019 07:58

Cảnh sát điều tra vụ việc tìm thấy 39 thi thể trong container hàng đông lạnh gần London cho biết họ đã bắt thêm 3 nghi phạm và có nhiều dấu hiệu bước đầu cho thấy một số thi thể trong vụ này có thể là người Việt.

Đang làm rõ thông tin có 10 nạn nhân người Việt trong vụ 39 thi thể ở Anh - Ảnh 1.
Cảnh sát đang làm nhiệm vụ tại hiện trường phát hiện 39 thi thể trong container ở Grays, Anh – Ảnh: REUTERS

Theo hãng tin Reuters, trong khi các chuyên gia pháp y bắt đầu quá trình khám nghiệm nhận dạng các nạn nhân, Đại sứ quán Việt Nam tại London cho biết nhiều gia đình người Việt đã liên hệ hỏi thăm về người thân của họ đang mất tích.

Ít nhất 10 gia đình nhờ tìm người thân

Những lo ngại ngày càng tăng khi xuất hiện thông tin có thể có ít nhất 10 nạn nhân trong số 39 thi thể trong container hàng đông lạnh là người Việt. Trước đó, báo chí trong nước đã thông tin về trường hợp một cô gái người Hà Tĩnh tên Phạm Thị Tr. M. có thể là một trong 39 người được phát hiện trong container ở Essex, Anh.

VietHome, một tổ chức của cộng đồng người Việt tại Anh, cho biết đã nhận được thông tin từ 10 gia đình nhờ tìm kiếm thông tin về những người thân mất tích của họ.

Còn cảnh sát Anh nói họ tin những người chết là người Trung Quốc nhưng Bắc Kinh nói thông tin về quốc tịch các nạn nhân vẫn chưa được xác nhận. Giới chức của cả hai nước Trung Quốc và Việt Nam đều đang hợp tác chặt chẽ với cảnh sát Anh để làm rõ sự việc.

Phó cảnh sát trưởng Essex, bà Pippa Mills, thận trọng nói với báo giới: “Chúng ta cần điều tra đúng đắn về sự việc và chuyện phỏng đoán không ích gì. Trên thực tế nó còn có thể cản trở cuộc điều tra của chúng tôi và những diễn tiến của nó”.

Bà Pippa Mills nói phía cảnh sát Anh sẽ không cung cấp bất cứ thông tin chi tiết nào khác về danh tính cũng như quốc tịch các nạn nhân cho tới khi quá trình xác minh nhận dạng chính thức được hoàn tất.

Cảnh sát Essex vẫn đang thẩm vấn người lái xe đầu kéo 25 tuổi về cáo buộc nghi ngờ giết người với anh này sau khi phát hiện các thi thể trong container phía sau xe anh này.

Nguồn tin từ nguồn thân cận điều tra cho biết tài xế này tên là Mo Robinson, người vùng Portadown ở Bắc Ireland.

Trong ngày 25-10, cảnh sát cũng bắt thêm một người đàn ông và một phụ nữ đều 38 tuổi ở Warrington phía tây bắc nước Anh và một người đàn ông 48 tuổi người Bắc Ireland tại sân bay London’s Stansted.

Công tác khám nghiệm tử thi với 39 nạn nhân (31 nam, 8 nữ) đang được tiến hành nhằm xác minh chính xác họ đã chết như thế nào. Cùng với đó, quá trình lâu dài hơn là xác minh danh tính nạn nhân cũng đã được triển khai.

Đang làm rõ thông tin có 10 nạn nhân người Việt trong vụ 39 thi thể ở Anh - Ảnh 2.
Ảnh chụp từ trên cao cho thấy lực lượng điều tra đang có mặt tại hiện trường vụ việc – Ảnh: AP

Hành trình xe đầu kéo

Lúc này công tác điều tra của cảnh sát đang tập trung vào hành trình di chuyển của chiếc xe đầu kéo trước khi nó tới cảng Purfleet ở gần Grays khoảng hơn 1 giờ trước khi các thi thể trên xe được phát hiện và ai là kẻ đứng sau vụ việc này.

Công ty Global Trailer Rentals của Ireland cho biết họ sở hữu chiếc xe đầu kéo và cho thuê nó ngày 15-10. Công ty này nói họ không thể biết người ta thuê nó vào việc gì.

Chiếc container đông lạnh đã di chuyển từ thị trấn Zeebrugge của Bỉ tới Anh. Chủ tịch thị trấn ở Bỉ, ông Dirk de Fauw, nói ông tin là các nạn nhân đã chết trên chiếc xe đầu kéo trước khi nó tới cảng biển của Bỉ.

Báo Times của Anh cho biết dữ liệu GPS cho thấy chiếc container đã tới cảng biển của Bỉ lúc 14h49 ngày thứ ba (22-10) giờ địa phương trước khi bắt đầu hành trình 10 tiếng sau đó vượt biển tới Anh.

Cảnh sát nói phần đầu kéo của rơ-moóc được chở đi từ Dublin hôm chủ nhật (20-10), sau đó được tàu vận chuyển qua biển Ireland và cập cảng Anh tại North Wales. Nó được gắn với phần rơ-moóc tại Purfleet ngay sau nửa đêm ngày thứ tư (23-10).

Đang làm rõ thông tin có 10 nạn nhân người Việt trong vụ 39 thi thể ở Anh - Ảnh 3.
Các chuyên gia pháp y ngày 25-10 đã bắt đầu công tác khám nghiệm để xác minh danh tính người chết. Cảnh sát cảnh báo đây là quá trình tốn nhiều thời gian – Ảnh: REUTERS

Trong nhiều năm, tình trạng người di cư nhập lậu vào Anh bằng kiểu xe đầu kéo đã diễn ra, thường là từ châu Âu. Năm 2000, người ta cũng đã tìm thấy 58 người Trung Quốc chết trong một chiếc xe đầu kéo chở cà chua tại cảng Dover.

Bài bình luận đăng ngày 25-10 trên tờ Thời báo Hoàn Cầu cho rằng “rõ ràng Anh và các nước châu Âu liên quan đã không hoàn thành trách nhiệm của họ trong việc bảo vệ những người này khỏi cái chết”. Tờ báo này cũng bình luận rõ ràng Anh đã không rút ra được bài học từ vụ việc ở Dover hai thập kỷ trước.

Các số liệu năm ngoái của Cơ quan phòng chống tội phạm quốc gia Anh, đơn vị chuyên triệt phá các loại tội phạm nguy hiểm và tội phạm có tổ chức, cho thấy công dân Việt Nam là nhóm nạn nhân nhiều thứ 3 trong số các trường hợp bị bắt hoặc bị đưa lậu vào Anh. Dù vậy tổ chức này không có số liệu chính xác về những người nhập cư Anh trái phép.

D. KIM THOA

Bài mới
Đọc nhiều