+
Aa
-
like
comment

Đảng bộ TP.HCM dự kiến bầu tân Bí thư Thành ủy ngày 17/10

Tùng Lâm - 12/10/2020 19:59

Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa mới dự kiến họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các phó bí thư Thành ủy… vào ngày 17/10.

Chiều 12/10, tại buổi họp báo trước Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phan Nguyễn Như Khuê đã cung cấp nhiều thông tin về công tác nhân sự tại đại hội sắp tới.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới vào 17/10Theo chương trình làm việc, Thành ủy TP.HCM sẽ giới thiệu 72 đại biểu để bầu ra 61 người cho Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI.

Dự kiến, đại hội bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới vào vào sáng 17/10 và công bố kết quả vào chiều cùng ngày. Tối 17/10, Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI sẽ họp phiên đầu tiên để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các phó bí thư Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP.HCM.

Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM Phan Nguyễn Như Khuê thông báo một số thông tin về Đại hội Đảng TP.HCM.

Sáng 18/10, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XI, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy khóa XI và Đoàn Đại biểu Đảng bộ thành phố dự Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ra mắt Đại hội.

Chia sẻ về công tác lựa chọn nhân sự để giới thiệu, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM cho biết ngoài phẩm chất, năng lực, uy tín, đạo đức thì phải làm sao thể hiện trách nhiệm với Đảng bộ, với nhân dân.”Điều quan trọng nhất mà nhân dân, Đảng bộ mong đợi là tư chất của cán bộ, tức là sự ngay ngắn của cán bộ”, ông Phan Nguyễn Như Khuê nói.

Ông Khuê khẳng định người dân có thể an tâm rằng Ban chấp hành Đảng bộ đã hết sức trách nhiệm nhằm lựa chọn người để giới thiệu tại đại hội.

4 chương trình của nhiệm kỳ mớiBáo cáo chính trị trình Đại hội Đảng TP.HCM năm nay có chủ đề: Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng – an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước, vì hạnh phúc của nhân dân.

Ông Khuê trả lời một số câu hỏi của báo chí về đại hội sắp tới.

Ngoài kết quả nhiệm kỳ này và mục tiêu nhiệm kỳ tới, dự thảo báo cáo vạch ra 4 chương trình phát triển cho TP.HCM giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn 2030, bao gồm: Đột phá đổi mới quản lý; đột phá phát triển hạ tầng; đột phá phát triển nhân lực và văn hóa; chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực.

Trong 4 chương trình này, báo cáo còn chia ra 51 đề án, chương trình thành phần để cụ thể hóa từng mục tiêu mà thành phố đặt ra.

Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, được tổ chức từ 14/10 đến 18/10 với 444 đại biểu tham dự. Phiên khai mạc diễn ra vào 15/10.

Sáng 11/10, Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định cho ông Nguyễn Văn Nên, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, thôi giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Ông Nên được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025 và giới thiệu để Ban Chấp hành bầu giữ chức Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Bài mới
Đọc nhiều