+
Aa
-
like
comment

Dân Sài Gòn hiến 7.000 m2 mở rộng hẻm

22/03/2021 15:00

Hơn 450 hộ dân quận 7 hiến khoảng 7.000 m2 đất, giá trị 30-50 triệu đồng mỗi m2, để mở rộng hẻm trong năm nay, giúp thuận tiện đi lại.

Nội dung nằm trong “Chương trình vận động nhân dân hiến đất mở hẻm giai đoạn 2021-2025” do UBND quận 7 phát động sáng 22/3 nhằm chỉnh trang đô thị, giúp người dân dễ tiếp cận xe cấp cứu, cứu hỏa khi sự cố, tăng giá trị nhà đất.

Cụ thể, 10 tuyến được mở rộng năm 2021 gồm các hẻm: 41 đường Chuyên dùng 9; 22 Võ Thị Nhờ; 64 Bùi Văn Ba; 64 đường 79; 20 đường số 2; 791 Trần Xuân Soạn; 440, 672 và 803 Huỳnh Tấn Phát; 88 đường 17. Các hẻm này đều nhỏ hẹp, rộng chừng 2 m, chỉ đủ hai xe máy chạy lọt. Khi được mở rộng lên 4-6 m, phần lớn các hẻm đáp ứng hai ôtô đi vào, tránh được nhau.

Ông Quách Sỹ Tuyến đồng ý hiến hơn 10 m2 đất mở rộng hẻm. Diện tích đất hiến được ghi lại trước cổng nhà ông Tuyến. Ảnh: Hà An.
Ông Quách Sỹ Tuyến đồng ý hiến hơn 10 m2 đất mở rộng hẻm. Diện tích đất hiến được ghi lại trước cổng nhà ông Tuyến. Ảnh: Hà An.

Sống hơn 30 năm tại hẻm 41 đường Chuyên dùng 9, ông Quách Sỹ Tuyến (55 tuổi) tình nguyện hiến hơn 10 m2 đất để xây rộng con hẻm. Ông cho biết, trước đây hẻm thường xuyên ngập nước, người dân đi lại khó khăn. Nhà ai có người đau ốm, xe cấp cứu đi vào khó khăn, nỗi lo cháy nổ luôn thường trực vì hẻm chỉ rộng 2,7 m, xe cứu hỏa không vào được.

“Mình mất một phần đất nhưng vì lợi ích chung là hẻm được mở rộng, đi lại thuận lợi, giá trị ngôi nhà tăng hơn trước”, ông Tuyến nói và cho biết người dân hiến đất mong muốn được hỗ trợ kinh phí làm lại cổng, tường rào để chỉnh trang mặt tiền nhà sau khi mở rộng hẻm.

Hiện, hơn 95% trong số 75 hộ dân hẻm 41 đường Chuyên dùng 9 đã bàn giao đất. Chính quyền địa phương đang hoàn thiện thủ tục pháp lý để khởi công trong ba tháng tới. Người dân khi hiến đất mở hẻm được quận 7 hỗ trợ di dời điện nước, điều chỉnh giấy tờ nhà, thủ tục cấp phép có tính phương án tăng tầng cao, mật độ xây dựng…

“Giai đoạn 2021-2025, toàn quận đặt chỉ tiêu mở rộng ít nhất 50 hẻm”, Chủ tịch UBND quận 7 Hoàng Minh Tuấn Anh nói và cho biết những hộ mất nhiều đất, quận sẽ lập phương án bồi thường, rút ngắn quy trình thu hồi để khi đạt đồng thuận, người dân sẽ được chi trả nhanh hơn.

Phần lớn người dân ở hẻm 41 đường Chuyên dùng 9 đồng ý hiến đất mở rộng lên 6 m. Ảnh: Hà An.
Phần lớn người dân ở hẻm 41 đường Chuyên dùng 9 đồng ý hiến đất mở rộng lên 6 m. Ảnh: Hà An.

Ngoài quận 7, phong trào hiến đất mở hẻm được nhiều quận huyện ở TP HCM thực hiện, mang lại hiệu quả. Quận Phú Nhuận 10 năm qua thực hiện 54 dự án mở rộng hẻm, trong đó 38 hẻm và 5 đường đưa vào sử dụng. Hơn 2.100 hộ dân hiến đất với tổng diện tích 10.500 m2, giá trị trên 900 tỷ đồng.

Quận 3 trong 5 năm qua đã triển khai 29 dự án, mở rộng 37 hẻm với diện tích gần 7.300 m2. Gần 1.300 người dân hiến đất mở hẻm với giá trị đất 363 tỷ đồng.

Các quận ngoại thành như Hóc Môn hiến trên 510.000 m2 (hơn 33 tỷ đồng), huyện Củ Chi hiến gần 750.000 m2 (355 tỷ đồng), huyện Bình Chánh hiến 790.000 m2 (540 tỷ đồng)…

Hà An

Bài mới
Đọc nhiều