+
Aa
-
like
comment

Dân phát hiện xe CSGT đi lùi trên cao tốc còn dùng còi ưu tiên và sự thật đằng sau…

Thành Nhân - 03/01/2020 14:47

Người phụ nữ chở con nhỏ chạy xe máy ngược chiều trên cao tốc Trung Lương, xe CSGT đang chạy trên đường phát hiện vội chạy lùi khẩn cấp và phát loa thông báo nguy hiểm, gây bức xúc cho nhiều người.

Dân phát hiện xe CSGT đi lùi trên cao tốc còn dùng còi ưu tiên và sự thật đằng sau…

Trên mạng F.B vừa đăng tải một đoạn clip với nội dung “Xe CSGT vừa lùi vừa phát loa theo người phụ nữ chở theo con nhỏ chạy ngược chiều trên cao tốc TP.HCM Trung Lương”.

Theo đó, clip này được camera hành trình của một ô tô cá nhân ghi lại sự việc xảy ra vào chiều 2/1 trên cao tốc TP.HCM Trung Lương, hướng Trung Lương đi TP.HCM, đoạn qua xã Tân Bửu, huyện Bến Lức, Long An.

một người phụ nữ chạy xe máy chở theo con nhỏ chạy ngược chiều trong làn ô tô trên đường cao tốc. Không những vậy, người này còn không đội mũ bảo hiểm, liều mình chạy với tốc độ cao.

Xe CSGT chạy ngang qua phát hiện vội chạy lùi khẩn cấp và phát loa ra hiệu cho người phụ nữ. Tuy nhiên, người này vẫn tiếp tục chạy ngược chiều.

Mẹ chở con ngược chiều trên cao tốc, xe CSGT vội chạy lùi hụ còi gọi
Người phụ nữ chở con nhỏ lao xe máy ngược chiều trên cao tốc Trung Lương. Nguồn: Mạng xã hội giao thông 

Đoạn clip đăng tải thu hút nhiều lượt xem và bình luận, trong đó hầu hết đều phản ứng trước hành động bất chấp tính mạng và luật giao thông đường bộ của người phụ nữ này.

Xác nhận với PV, đại diện đơn vị quản tuyến cao tốc TP.HCM Trung Lương cho biết, sự việc xảy ra tại Km 15, hướng Bến Lức đi TP.HCM vào ngày 2/1.

Hiện chi cục đã báo Đội CSGT số 7 bắt giữ, giam xe tại Đội và xác minh người vi phạm để xử lý.

Video toàn bộ quá trình sự việc CSGT mạo hiểm đi lùi trên cao tốc để cứu 2 mẹ con đi xe máy…

Hàng trăm xe máy ‘đi lạc’ vào

Cũng liên quan đến tình trạng người đi xe máy ‘đi lạc’ vào cao tốc, Công ty cổ phần dịch vụ đường cao tốc (VEC E) cho biết, trong năm 2019, đơn vị ghi nhận có 5.272 trường hợp xe máy đi vào đường cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây. Trong đó có 3.649 trường hợp đi theo hướng TP.HCM – Dầu Giây và 1.623 trường hợp hướng Dầu Giây – TP.HCM.

Về nguyên nhân, VEC E cho biết, do người dân tham gia giao thông không chú ý quan sát hệ thống biển báo, đi theo chỉ dẫn của bản đồ điện tử “Google map” nên đã đi vào đường cấm. Bên cạnh đó, một số trường hợp người dân địa phương cố tình đi vào cao tốc để rút ngắn lộ trình di chuyển.

Tăng nặng mức xử phạt đi lùi trên cao tốc

Nghị định 100/2019/NĐ-CP chính thức có hiệu lực từ ngày 01/01/2020 trong đó, đáng chú ý nhất là những quy định mới về tốc độ, nồng độ cồn, đi đường ngược chiều, đi lùi trên cao tốc.

Mức phạt các lỗi đi ngược chiều, lùi xe trên cao tốc đều bị tăng nặng hơn trước, từ 16 đến 18 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe từ 5 đến 7 tháng.

Tieu Diem (Tổng hợp)

Bài mới
Đọc nhiều