+
Aa
-
like
comment

Đắk Nông: Khởi tố tài xế xe đầu kéo tông vào nhà dân làm 3 người tử vong

Bích Ngân - 11/08/2024 09:30

Ngày 25/7, một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra trên quốc lộ 14, đoạn qua huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông, khi một chiếc xe đầu kéo do tài xế Hoàng Văn Nghĩa, 36 tuổi, quê Nghệ An, điều khiển đã lao vào một loạt nhà dân, gây ra cái chết của ba người và làm một người khác bị thương. Vụ việc đã gây chấn động dư luận, ngày 10/8, Công an huyện Đắk Mil đã chính thức khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam tài xế Nghĩa để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”, theo Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Hiện trường vụ tai nạn sáng 25/7.

Khoảng 8h5 sáng ngày 25/7, tài xế Hoàng Văn Nghĩa điều khiển chiếc xe đầu kéo mang biển số 50H.058.81 lưu thông trên quốc lộ 14, hướng từ thành phố Gia Nghĩa, Đắk Nông đến thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk. Khi đi đến thôn 11, xã Đắk R’La, huyện Đắk Mil, Nghĩa bất ngờ tông vào đuôi một chiếc xe container khác mang biển số 50H-450.00, do anh Nguyễn Sỹ Trưởng, sinh năm 1991, trú tại xã Cát Văn, huyện Thanh Chương, tỉnh Nghệ An, điều khiển. Cú va chạm mạnh đã khiến chiếc xe đầu kéo mất lái và lao thẳng vào 6 ngôi nhà dân nằm ở phía bên phải đường.

Hậu quả của vụ tai nạn là ba người đã tử vong tại chỗ, bao gồm hai con trai của ông Hoàng Minh Tuấn, chủ nhà mà xe của Nghĩa đã tông vào, lần lượt 15 và 18 tuổi, cùng một người đàn ông 57 tuổi sống gần đó. Ngoài ra, một người khác cũng bị thương nhẹ, và 6 ngôi nhà cùng nhiều tài sản của các hộ dân đã bị hư hỏng nặng nề.

Qua phân tích dữ liệu từ Cục Đường bộ, tại thời điểm xảy ra tai nạn, chiếc xe đầu kéo do Nghĩa điều khiển đã chạy với tốc độ 84 km/h, vượt quá tốc độ cho phép là 60 km/h trên đoạn đường này. Đáng chú ý là chỉ trong vòng một phút trước khi gây tai nạn, chiếc xe đã tăng tốc từ 65 km/h lên 84 km/h, cho thấy Nghĩa đã không kiểm soát được tốc độ của phương tiện.

Camera an ninh tại hiện trường đã ghi lại được hình ảnh trước khi xảy ra va chạm. Theo đó, chiếc xe đầu kéo do Nghĩa điều khiển đã va chạm với một chiếc xe container khác chạy phía trước. Cả hai phương tiện đều di chuyển với tốc độ cao, và sau cú va chạm, xe của Nghĩa đã lao thẳng vào dãy nhà dân bên đường. Mặc dù kết quả kiểm tra của cơ quan công an cho thấy tài xế Nghĩa không có nồng độ cồn hay ma túy trong cơ thể khi lái xe, nhưng sự thiếu kiểm soát tốc độ và việc không giữ khoảng cách an toàn với xe phía trước đã dẫn đến hậu quả nghiêm trọng.

Sau khi vụ tai nạn xảy ra, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để xử lý và điều tra nguyên nhân. Ngày 10/8/2024, Công an huyện Đắk Mil đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Hoàng Văn Nghĩa để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Đây là hành động cần thiết nhằm làm rõ trách nhiệm của tài xế trong vụ tai nạn này và đảm bảo sự công bằng cho các nạn nhân.

Việc khởi tố và bắt tạm giam tài xế Nghĩa cho thấy sự nghiêm túc của các cơ quan chức năng trong việc xử lý các vụ vi phạm giao thông gây hậu quả nghiêm trọng. Điều này không chỉ giúp răn đe các tài xế khác, mà còn góp phần giảm thiểu tình trạng tai nạn giao thông đang ngày càng gia tăng trên các tuyến đường.

Vụ tai nạn xảy ra trong bối cảnh tình trạng vi phạm giao thông, đặc biệt là về tốc độ, đang trở thành một vấn đề đáng báo động tại Việt Nam. Theo thống kê của các cơ quan chức năng, mỗi năm, hàng ngàn vụ tai nạn giao thông xảy ra trên khắp cả nước, gây ra nhiều thương vong và thiệt hại về tài sản. Nhiều trong số đó là do các tài xế không tuân thủ quy định về tốc độ và thiếu kiểm soát khi lái xe.

Việc xe đầu kéo của Nghĩa chạy quá tốc độ cho phép trên đoạn đường này đã không chỉ vi phạm quy định pháp luật mà còn đặt ra câu hỏi về ý thức và trách nhiệm của các tài xế khi tham gia giao thông. Trong thời đại công nghệ phát triển, việc giám sát và kiểm soát tốc độ của các phương tiện giao thông đã trở nên dễ dàng hơn, nhưng điều này chỉ thực sự hiệu quả khi các tài xế có ý thức chấp hành nghiêm túc các quy định về giao thông.

Vụ việc này cũng là một lời nhắc nhở cho các cơ quan chức năng về việc cần tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông, đặc biệt là đối với các phương tiện vận tải lớn như xe đầu kéo, xe container. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tham gia giao thông an toàn cho các tài xế, nhằm giảm thiểu tình trạng tai nạn và đảm bảo an toàn cho người dân.

Tóm laị, vụ tai nạn giao thông tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông vào ngày 25/7 là một sự cố đáng tiếc, gây ra cái chết của ba người và thiệt hại lớn về tài sản. Nguyên nhân chính của vụ việc là do tài xế Hoàng Văn Nghĩa đã không kiểm soát được tốc độ và vi phạm quy định về an toàn giao thông. Việc khởi tố và bắt tạm giam tài xế Nghĩa là một bước đi cần thiết của các cơ quan chức năng trong việc điều tra và xử lý vụ việc.

Vụ tai nạn này là lời cảnh báo cho tất cả các tài xế về tầm quan trọng của việc tuân thủ quy định giao thông và giữ an toàn khi tham gia giao thông. Đồng thời, nó cũng đặt ra trách nhiệm cho các cơ quan chức năng trong việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhằm đảm bảo an toàn cho mọi người trên đường.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều