Đắk Lắk: Cơ hội để “làm sạch” ngành y sau vụ bê bối tán sỏi khống
Ngày 22-9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam hai trưởng khoa của Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên vì hành vi kê khống gần 500 ca tán sỏi, gây thiệt hại nghiêm trọng cho quỹ bảo hiểm y tế và người bệnh. Tuy đây là vụ việc tiêu cực trong ngành y tế, nhưng sự vào cuộc quyết liệt và minh bạch của cơ quan chức năng đã cho thấy nỗ lực xây dựng một hệ thống y tế công bằng, liêm chính.
Theo thông tin từ Công an tỉnh Đắk Lắk, hai bị can bị bắt tạm giam là ông Nguyễn Ngọc Hoàng (47 tuổi, Trưởng khoa Ngoại thận – Tiết niệu) và ông Bùi Ngọc Đức (51 tuổi, Trưởng khoa Phẫu thuật – Gây mê hồi sức) thuộc Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.
Cả hai bị điều tra về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo khoản 2, Điều 356 Bộ luật Hình sự.
Điều tra ban đầu cho thấy, trong các khoảng thời gian từ ngày 28-3 đến 15-5 và 28-5 đến 31-12-2024, dù máy tán sỏi laser của bệnh viện bị hỏng không thể hoạt động, hai trưởng khoa trên vẫn chỉ định thực hiện thủ thuật tán sỏi bằng phương pháp nội soi và ghi nhận trong hơn 255 hồ sơ bệnh án là đã thực hiện bằng máy laser.
Trong số đó, có 235 bệnh nhân có bảo hiểm y tế, được Bảo hiểm xã hội tỉnh thanh toán hơn 273,9 triệu đồng. 20 bệnh nhân không có bảo hiểm phải tự chi trả gần 26 triệu đồng. Ngoài ra, bệnh viện đã chi hơn 60,3 triệu đồng tiền chế độ phẫu thuật, thủ thuật cho các ca nói trên.
Tổng thiệt hại do hành vi sai phạm này gây ra ước tính hơn 333 triệu đồng, bao gồm tổn thất từ quỹ bảo hiểm y tế và chi phí người bệnh phải gánh chịu.
Mặc dù đây là sự việc đáng tiếc xảy ra trong lĩnh vực y tế – nơi liên quan trực tiếp đến sức khỏe và sinh mạng người dân – nhưng việc khởi tố và điều tra nghiêm túc các sai phạm thể hiện rõ tinh thần thượng tôn pháp luật và quyết tâm làm trong sạch hệ thống công.
Việc không có “vùng cấm” trong xử lý cán bộ, dù họ là những người có vị trí chuyên môn cao, cho thấy ngành công an và tư pháp đang hoạt động hiệu quả, tạo dựng niềm tin cho người dân vào công lý và sự minh bạch.
Sự việc cũng là hồi chuông cảnh tỉnh đối với các cơ sở y tế trong việc giám sát nội bộ, minh bạch hóa hồ sơ bệnh án và quản lý thiết bị y tế. Đây là cơ hội để ngành y tế tỉnh Đắk Lắk nói riêng và cả nước nói chung rà soát, cải tổ toàn diện quy trình vận hành, từ đó nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và bảo vệ quyền lợi bệnh nhân.
Về phía người dân, việc sai phạm bị phát hiện và xử lý đã thể hiện rõ rằng quyền lợi hợp pháp của người bệnh luôn được pháp luật bảo vệ. Đồng thời, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về giám sát xã hội đối với các dịch vụ công.
Trong bối cảnh ngành y đang nỗ lực phục hồi và nâng cao chất lượng sau đại dịch, những vụ việc như trên là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, cách giải quyết kiên quyết, công khai và minh bạch chính là điều đáng được ghi nhận và ủng hộ.
Chỉ khi mọi sai phạm bị xử lý nghiêm minh, mọi cá nhân, tổ chức phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, thì niềm tin của người dân vào y tế công lập mới được củng cố.
Vụ việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên là lời nhắc nhở nghiêm khắc về đạo đức nghề nghiệp và trách nhiệm công vụ. Nhưng quan trọng hơn, đây là minh chứng rõ ràng cho thấy: khi pháp luật được thực thi nghiêm túc, công lý được bảo vệ, thì bất kỳ hệ thống nào cũng có thể được làm trong sạch và cải thiện.
Việc xử lý nghiêm sai phạm không chỉ vì hiện tại, mà còn vì một nền y tế minh bạch, trách nhiệm và nhân văn hơn trong tương lai.
Thảo Nguyên