+
Aa
-
like
comment

Daily Sun: Kinh tế Việt Nam đang dần hồi sinh

Bảo Trâm - 04/01/2022 08:28

Trang Daily Sun của Anh vừa qua đã có bài viết với nhận định kinh tế Việt Nam đang dần hồi sinh, đồng thời tin tưởng rằng Việt Nam sẽ đạt được trên 6% GDP vào năm 2022 thông qua những chỉ số phục hồi từ quý IV/2021.

Bất chấp những khó khăn do làn sóng mới của đại dịch Covid 19 trong quý 2 và quý 3, Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng dương 2,58%, cao hơn so với mức dự báo của Ngân hàng thế giới và Ngân hàng phát triển Châu Á đưa ra mới đây.

Với chỉ số tăng trưởng này, trang Daily Sun đã đưa ra đánh giá tích cực về nền kinh tế Việt Nam và cho rằng Việt Nam sẽ đạt được tăng trưởng cao trong năm 2022. Theo Báo cáo Đầu tư thế giới năm 2021 của Hội nghị Liên hợp quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) đưa ra mới đây, Việt Nam lần đầu tiên nằm trong nhóm 20 nước thu hút đầu tư trực tiếp hàng đầu thế giới.

Theo Daily Sun, năm 2021, Việt Nam đã đạt được mức xuất khẩu cao kỷ lục, hơn 336 tỷ USD, một phần nhờ vào sự mở cửa của hệ thống thương mại quốc tế và việc thực hiện đầy đủ các Hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP…

Trích lời Đại sứ Liên minh Châu Âu tại Việt Nam Giorgio Aliberti cho rằng: “Những kết quả tích cực là nhờ vào một phần các giá trị xuất khẩu sang thị trường Châu Âu. Con số xuất khẩu cao hơn năm trước và tôi cho rằng đó là những tín hiệu rất khả quan, tạo đà cho năm tới, khi mà Hiệp định thương mại tự do giữa 2 bên thực sự phát huy hiệu quả”.

Bên cạnh xuất khẩu, đầu tư trực tiếp nước ngoài cũng là điểm sáng của bức tranh kinh tế Việt Nam năm 2021. Theo các chuyên gia và các doanh nghiệp nước ngoài,  Việt Nam tiếp tục là một trong những điểm đến thân thiện ở Châu Á, theo Daily Sun.

Cựu Đại sứ Đức tại Việt Nam, ông Christian Ludwig nói với Daily Sun rằng, ông luôn khuyến nghị các doanh nghiệp rằng Việt Nam là điểm đến hấp dẫn, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghiệp.

“Các chỉ số về phát triển công nghiệp ở Việt Nam, tôi cho là khả quan và rất có tiềm năng với các doanh nghiệp nước ngoài. Việt Nam đang giữ được sự ổn định và môi trường đầu tư tốt. Sự ổn định là vấn đề then chốt đối với các doanh nghiệp” – Cựu Đại sứ Đức tại Việt Nam nhận xét.

Ngoài ra, ông Andy Ho – Giám đốc Điều hành kiêm Trưởng Bộ phận Đầu tư của VinaCapital cũng cùng chung quan điểm này: “Triển vọng đầu tư nước ngoài của Việt nam rất lớn. Mặc dù tăng trưởng FDI có chậm lại do các biện pháp phong tỏa trong quý 2 nhưng về cơ bản vẫn rất triển vọng. Tôi cho rằng Việt Nam vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với các doanh nghiệp nước ngoài do sự ổn định về thế chế, xã hội cũng như giá nhân công rẻ”.

SUNHOUSE là một trong các doanh nghiệp đã có nhiều măt hàng xuất khẩu ra thế giới.

Theo Daily Sun, các hiệp hội doanh nghiệp nước ngoài hàng đầu tại Việt Nam trong nhiều tháng qua liên tục đưa ra khảo sát đối với doanh nghiệp nước ngoài về niềm tin vào môi trường đầu tư tại Việt Nam. Theo đó, gần 80% doanh nghiệp đánh giá rất tích cực hoặc tích cực về triển vọng trung và dài hạn của doanh nghiệp tại Việt Nam.

Trang Daily Sun cũng trích dẫn đánh giá từ Ngân hàng thế giới (WB) và  Ngân hàng phát triển Châu Á (ADB) với nhận định, nhờ hệ thống thương mại quốc tế được mở cửa và sự điều chỉnh chính sách hợp lý của Chính phủ trong kiểm soát dịch bệnh Covid 19, cán cân thương mại của Việt Nam được cải thiện, giúp  kinh tế Việt Nam tăng trưởng và thu hút được dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Bảo Trâm (Theo Daily Sun)

Bài mới
Đọc nhiều