+
Aa
-
like
comment

Đại uý CSGT bị người vi phạm dùng gạch tấn công nhập viện

27/07/2019 15:59

Kiểm tra xử lý vi phạm, một Đại uý CSGT bất người bị người đàn ông đi xe máy dùng gạch đá tấn công nhập viện cấp cứu.

Ngày 27-7, theo nguồn tin của PV, sau khi bị người vi phạm giao thông bất ngờ dùng gạch đá tấn công vào đầu, Đại uý CSGT Mai Hồng Sơn thuộc Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) được đưa vào Bệnh viện 103 trên địa bàn quận Hà Đông để cấp cứu.

Thông tin bàn đầu, vụ việc xảy ra vào chiều muộn ngày 26-7. gần Học viện ANND trên tuyến Nguyễn Trãi thuộc địa bàn phường Văn Quán, quận Hà Đông, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 7 kiểm tra xử lý vi phạm giao thông.

Đại uý Mai Hồng Sơn trên đường đi cấp cứu.

Vào điểm trên, tổ công tác dừng xe máy do một người đàn ông trung niên điều khiển. Theo một nhân chứng, vào thời điểm trên, khi CSGT dừng xe máy của người đàn ông này đã có lời qua tiếng lại. Người đàn ông trung niên đi xe máy chửi Cảnh sát, sau đó bất ngờ nhặt gạch đá bên đường lao vào tấn công vào đầu Đại uý CSGT Mai Hồng Sơn.

“Bị tấn công vào đầu, máu chảy nhiều trên mặt của Đại uý Mai Hồng Sơn được mọi người đưa đi cấp cứu”- nhân chứng này nói và cho hay, sau đó, người đàn ông được đưa về trụ sở Công an để làm rõ.

Trao đổi với PV, chỉ huy Đội CSGT số 7 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) xác nhận, nhận được tin báo, chỉ huy Đội CSGT số 7 vào việc thăm Đại uý Mai Hồng Sơn. Còn về nội dung cụ thể thế nào đơn vị cũng chưa có thông tin cụ thể. Hiện vụ việc thì cơ quan CSĐT Công an quận Hà Đông đang thụ lý giải quyết vụ việc.

Chiều một ngày trước, người đàn ông này không đội mũ bảo hiểm đi xe máy trên đường Nguyễn Trãi nên bị đại úy Mai Hùng Sơn (Đội CSGT số 7) ra hiệu dừng.

Quá trình làm việc, giữa ông Hùng và đại úy cảnh sát xảy ra tranh cãi. Lúc đó, tài xế đã nhặt viên đá ven đường rồi tấn công khiến viên CSGT bị thương vùng đầu.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế người đàn ông đi xe máy, bàn giao Công an phường Văn Quán xử lý.

Nguyễn Quang Hùng thời điểm bị khống chế. Ảnh: CTV.
Nguyễn Quang Hùng thời điểm bị khống chế. Ảnh: CTV.

Đại úy Mai Hùng Sơn được đưa vào cứu chữa tại Bệnh viện đa khoa Hà Đông và đang được điều trị. Cơ quan điều tra đang trưng cầu giám định tỷ lệ thương tích để củng cố hồ sơ vụ án.

(Theo Công An Nhân Dân)

Bài mới
Đọc nhiều