+
Aa
-
like
comment

Đại tướng Tô Lâm: Học Bác, siết chặt kỷ cương, phòng ngừa suy thoái trong Công an

20/05/2020 10:00

Ngày 19/5, nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an đến dâng hương tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân tại thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang).

Cùng tham gia hoạt động này còn có ông Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang và ông Dương Văn Thái, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

Đại tướng Tô Lâm cùng lãnh đạo tỉnh Bắc Giang dâng hương tại chùa Tứ Giác, thăm nhà truyền thống và dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân thuộc thị trấn Nhã Nam, huyện Tân Yên (Bắc Giang).

Báo công với Bác, Đại tướng Tô Lâm cho biết, thời gian qua, lực lượng Công an Nhân dân đạt được nhiều kết quả nổi bật. Cụ thể, lực lượng Công an chủ động đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn kịp thời các hoạt động khủng bố, phá hoại, kích động, gây rối an ninh, trật tự; đảm bảo an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn, công trình, sự kiện chính trị quan trọng của đất nước.

Cùng với đó, lực lượng Công an Nhân dân kịp thời điều tra khám phá nhanh các vụ án, nhất là các vụ án đặc biệt nghiêm trọng, được nhân dân đánh giá cao.

Đại tướng Tô Lâm: Học Bác, siết chặt kỷ cương, phòng ngừa suy thoái trong công an - ảnh 1
Đại tướng Tô Lâm dâng hương tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân

Cũng theo Đại tướng Tô Lâm, trong công tác xây dựng lực lượng, Bộ Công an coi trọng đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng; học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đồng thời, lực lượng Công an siết chặt kỷ luật, kỷ cương, phòng ngừa sai phạm, suy thoái và nâng cao văn hóa ứng xử và kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo yêu cầu “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”.

Trong công tác đã xuất hiện nhiều gương “Người tốt, việc tốt”. Nhiều đồng chí đã anh dũng hy sinh trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân. Từ năm 2016 đến năm 2019, lực lượng công an có 36 đồng chí hy sinh, hơn 1.250 đồng chí bị thương, hơn 300 đồng chí bị phơi nhiễm HIV trong khi làm nhiệm vụ.

Trong sự kiện này, Bộ Công an và UBND tỉnh Bắc Giang tặng quà các trường học ở huyện Tân Yên, Trung tâm Điều dưỡng thương binh huyện Lạng Giang, Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh Bắc Giang và một số chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn, với tổng giá trị 260 triệu đồng.

Dưới đây là một số hình ảnh về hoạt động dâng hương, dâng hoa của Đại tướng Tô Lâm và Lãnh đạo tỉnh Bắc Giang:

Đại tướng Tô Lâm: Học Bác, siết chặt kỷ cương, phòng ngừa suy thoái trong công an - ảnh 2
Đại tướng Tô Lâm và ông Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang thăm Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân.
Đại tướng Tô Lâm: Học Bác, siết chặt kỷ cương, phòng ngừa suy thoái trong công an - ảnh 3
Đại tướng Tô Lâm: Học Bác, siết chặt kỷ cương, phòng ngừa suy thoái trong công an - ảnh 4
Đại tướng Tô Lâm và ông Bùi Văn Hải, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Giang dâng hương tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân
Đại tướng Tô Lâm: Học Bác, siết chặt kỷ cương, phòng ngừa suy thoái trong công an - ảnh 5
Đại tướng Tô Lầm cùng Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Giang thăm nhà truyền thống tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân.
Đại tướng Tô Lâm: Học Bác, siết chặt kỷ cương, phòng ngừa suy thoái trong công an - ảnh 6
Đại tướng Tô Lâm: Học Bác, siết chặt kỷ cương, phòng ngừa suy thoái trong công an - ảnh 7
Đại tướng Tô Lâm và Lãnh đạo Tỉnh ủy và UBND tỉnh Bắc Nam dâng hoa tại tượng đài Bác Hồ ở Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân
Đại tướng Tô Lâm: Học Bác, siết chặt kỷ cương, phòng ngừa suy thoái trong công an - ảnh 8

Khu di tích lịch sử lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an Nhân dân là công trình có ý nghĩa đặc biệt, vừa là nơi ghi dấu đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an khu 12 tiếp nhận lá thư của Bác Hồ; vừa là nơi ghi nhận, tôn vinh sự quan tâm và tình cảm đặc biệt của Bác dành cho lực lượng CAND.

Nguyễn Thắng/TP

Bài mới
Đọc nhiều