+
Aa
-
like
comment

Đài Loan tăng phòng thủ bằng hợp đồng vũ khí trị giá 62 tỷ USD với Mỹ

15/08/2020 17:02

Việc sản xuất 90 chiếc F-16 cho Đài Loan sẽ diễn ra tại nhà máy của Lockheed Martin ở bang Nam Carolina và Texas.

Chiến đấu cơ F-16 hiện đang được Đài Loan biên chế.

Chính quyền đảo Đài Loan được cho là đã chính thức ký thỏa thuận mua chiến đấu cơ F-16 của hãng Lockheed Martin Hoa Kỳ để tăng sức mạnh phòng thủ trước áp lực gia tăng từ Trung Quốc đại lục.

Ngày 14/8, theo hãng tin AFP, Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã công bố các hợp đồng quốc phòng, trong đó hãng Lockheed Martin được trao hợp đồng trị giá 62 tỉ USD để sản xuất 90 chiến đấu cơ F-16.

Theo hãng thông tấn của Pháp, Đài Loan chính là đối tác mua số chiến đấu cơ này.

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Mỹ, việc sản xuất 90 chiếc F-16 sẽ diễn ra tại nhà máy của Lockheed Martin ở bang Nam Carolina và Texas.

Chiến cơ F-16 do Mỹ sản xuất.

Theo Lầu Năm Góc, việc sản xuất 90 chiếc F-16 sẽ diễn ra tại nhà máy của Lockheed Martin ở bang Nam Carolina và Texas, dự kiến hoàn tất vào cuối năm 2026.

Tháng 8/2019, Bộ Ngoại giao Mỹ phê chuẩn hợp đồng bán 66 chiếc F-16 cho Đài Loan. Cơ quan hợp tác an ninh quốc phòng khi đó cho rằng thương vụ F-16 sẽ không làm thay đổi cán cân quân sự cơ bản tại khu vực mà sẽ đóng góp cho năng lực của bên mua hàng trong lĩnh vực phòng thủ không gian, an ninh khu vực và khả năng tương tác với Mỹ.

Hòa Bình/ BGT

Bài mới
Đọc nhiều