+
Aa
-
like
comment

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ viên tịch

21/10/2021 08:26

Đức pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Phổ Tuệ viên tịch lúc 3h22 ngày 21/10, tại chùa Viên Minh, xã Quang Lãng, huyện Phú Xuyên, hưởng thọ 105 tuổi.

Sáng 21/10, Đại đức Thích Nguyên Chính, Phó chánh Văn phòng 1, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, cho biết thông tin nêu trên.

Đức pháp chủ Thích Phổ Tuệ. Ảnh: Giáo hội Phật giáo
Đức pháp chủ Thích Phổ Tuệ. Ảnh: Giáo hội Phật giáo VN

Hôm qua (20/10), nhiều phật tử từ các nơi đã đến chùa Viên Minh (chùa Ráng) thăm hỏi sức khỏe Trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Bên trong khuôn viên chùa, các tăng ni lặng lẽ lau dọn đồ đạc. Căn phòng nhỏ hậu viên chùa, nơi Trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ được chăm sóc sức khỏe, nhiều sư thầy, phật tử ngồi tụng kinh.

Bà Đào Thị Phượng, 60 tuổi, quê huyện Khoái Châu (Hưng Yên), cho biết nghe tin thầy Thích Phổ Tuệ yếu nên sáng sớm 20/10 đã đi đò qua sông Hồng sang chùa Giáng. “Tôi thường đến chùa vào mỗi dịp lễ, thầy Thích Phổ Tuệ là vị cao tăng hiền lành, giản dị, mọi người đều kính trọng”, bà Phượng xúc động nói.

Trước đó, Giáo hội Phật giáo đã có văn thư gửi tới các cơ quan chức năng tạo điều kiện để đoàn tăng ni, phật tử của giáo hội từ TP HCM được di chuyển ra Hà Nội để thăm lo cho Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ. Đoàn gồm 17 thành viên trong chiều 19/10 đã xuất phát từ TP HCM tới chùa Viên Minh.

Phật tử tụng kinh ngoài phòng sư thầy Thích Phổ Tuệ. Ảnh: Gia Chính
Phật tử tụng kinh ngoài phòng Trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ, ngày 20/10. Ảnh: Gia Chính. VNE

Trưởng lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ sinh năm 1917 tại xã Khánh Tiên, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, là pháp chủ đời thứ ba của Hội đồng Chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Trưởng lão hòa thượng xuất gia năm 1923 tại chùa Quán, xã Khánh Phú, huyện Yên Khánh, Ninh Bình. Khi 8 tuổi thụ Sa di giới, 20 tuổi thụ Đại giới Tỳ kheo và Bồ tát giới. Năm 1950, hòa thượng tu hành ẩn cư tại làng Giáng, Phú Xuyên (Hà Nội).

Tại Đại hội Đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ VI (2007), Đại lão hòa thượng Thích Phổ Tuệ được suy tôn ngôi vị Pháp chủ Hội đồng Chứng minh Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam.

Thanh Tâm

Bài mới
Đọc nhiều