+
Aa
-
like
comment

Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI: Không trực tiếp bầu Bí thư Thành uỷ

12/10/2020 19:11

Trưởng Ban Tuyên giáo TPHCM cho biết, Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI không trực tiếp bầu Bí thư Thành uỷ. Đại hội sẽ bầu ra Ban chấp hành và tiến hành Hội nghị lần thứ nhất.

Đại biểu không cầm nhiều tài liệu bằng giấy

Chiều 12/10, Ban Tuyên giáo, Sở Thông tin và Truyền thông TPHCM đã tổ chức buổi họp báo cung cấp thông tin về Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Theo Ban Tuyên giáo TPHCM, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 được tổ chức từ ngày 14 -18/10/2020 tại Hội trường TPHCM.

Phiên khai mạc Đại hội, từ 8h-11h30, ngày 15/10 được truyền hình, truyền thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình Thành phố, Đài Tiếng nói nhân dân thành phố. Phiên Bế mạc Đại hội từ 8 -11h ngày 18/10/2020 cũng được truyền hình, truyền thanh trực tiếp tại 2 kênh trên.

Báo cáo chính trị trình Đại hội có chủ đề: Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của Nhân dân; phát huy truyền thống đoàn kết, năng động sáng tạo, nghĩa tình; huy động hiệu quả mọi nguồn lực, đẩy mạnh ứng dụng khoa học – công nghệ, tận dụng thời cơ cách mạng công nghiệp lần thứ tư và tăng cường hội nhập quốc tế; đảm bảo quốc phòng – an ninh; phát triển nhanh, bền vững, vì cả nước, cùng cả nước vì hạnh phúc của Nhân dân.

Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI: Không trực tiếp bầu Bí thư Thành uỷ - 1
Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo TPHCM cho biết, dự kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại Đại hội

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội có bốn chương trình phát triển TPHCM 2020 – 2025 tầm nhìn 2030 bao gồm: chương trình đột phá đổi mới quản lý TPHCM (14 đề án, chương trình thành phần); chương trình đột phá phát triển hạ tầng TPHCM; chương trình đột phá phát triển nhân lực và văn hoá TPHCM; chương trình trọng điểm phát triển doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TPHCM.

Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo TPHCM cho biết, đại hội ứng dụng công nghệ thông tin, tạo điều kiện tối đa cho đại biểu chính thức, đại biểu khách mời tìm hiểu, truy cập các thông tin cần thiết về Đại hội.

Theo đó, Đại hội bố trí các ki ốt thông tin tại hội trường để mọi người truy cập, tra cứu thông tin liên quan kể cả phim ảnh tư liệu, hình ảnh, văn bản thông cáo báo chí trong phạm vi công bố thông tin.

Đại hội lần này, đại biểu chính thức dự đại hội không cầm nhiều tài liệu bằng giấy. Các đại biểu khách mời và chính thức đều đã nhận được tài liệu cách đây 4 ngày để có thể nghiên cứu trước. Các tài liệu còn lại được tích hợp trong phần mềm ứng dụng để đại biểu truy cập. Tất cả báo cáo chuyên đề, báo cáo tham luận, văn bản, dự thảo 51 đề án chương trình thành phần được tích hợp vào phần mềm.

“Điểm mới của Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI là đại biểu không cầm nhiều tài liệu bằng giấy. Các tài liệu được tích hợp trong phần mềm ứng dụng. Mỗi đại biểu có “pass” riêng để truy cập, tiếp nhận, nghiên cứu tài liệu phục vụ cho việc thảo luận tại Đại hội”, ông Minh nói.

Đại hội Đảng bộ TPHCM lần thứ XI: Không trực tiếp bầu Bí thư Thành uỷ - 2
Ông Lê Văn Minh, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tuyên giáo TPHCM nêu một số điểm mới tại Đại hội

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ phát biểu tại Đại hội

Theo Ban Tuyên giáo TPHCM, Đại hội có sự tham dự của 444 đại biểu chính thức, trong đó 58 đại biểu đương nhiên, 386 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ của 63 tổ chức Đảng trực thuộc Thành uỷ.

Đại biểu khách mời tham dự Đại hội có một số Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, lãnh đạo các cơ quan giúp việc Văn phòng Trung ương và các ban xây dựng đảng Trung ương, đại diện các tỉnh uỷ miền Đông Nam Bộ, các thành uỷ trực thuộc Trung ương, các cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, các cán bộ nguyên là Thường trực Thành uỷ, Uỷ viên Ban Thường vụ Thành uỷ qua các thời kỳ…

Ông Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng Ban Tuyên giáo TPHCM cho biết, dự kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ tham dự và phát biểu tại Đại hội.

Nội dung, chương trình dự kiến của Đại hội có các vấn đề trọng tâm như Công tác nhân sự Thành uỷ khoá XI và biểu quyết thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến thảo luận của Đại hội XI Đảng bộ thành phố đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Theo ông Khuê, Đại hội lần này sẽ tiến hành bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XI. Đại hội không có việc trực tiếp bầu Bí thư Thành uỷ TPHCM. Sau khi bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XI sẽ tiến hành hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khoá XI vào tối 17/10.

Đại diện Ban Tổ chức Thành uỷ TPHCM cho biết, đại hội chuẩn bị giới thiệu trình 72 cán bộ và chốt để bầu 61 người vào Ban chấp hành Đảng bộ khoá XI.

“Những trường hợp cán bộ có dư luận không tốt, bị kỷ luật sẽ được xem xét để tái cử hay không tái cử. Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM sẽ xem xét cụ thể từng trường hợp để quyết định”, đại diện Ban Tổ chức Thành uỷ TPHCM nói.

Công Quang/DT

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều