Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I: Đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của đất nước
Sáng ngày 25/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 đã chính thức khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện này không chỉ là dấu mốc quan trọng trong quá trình củng cố, phát triển hệ thống Đảng bộ Quốc hội, mà còn là một bước đi quyết định trong việc định hình và thúc đẩy những chính sách, quyết sách có ảnh hưởng sâu rộng đối với sự phát triển của đất nước trong giai đoạn mới.

Với sự tham gia của 297 đại biểu chính thức, bao gồm các đảng viên tiêu biểu đại diện cho 2.804 đảng viên đang sinh hoạt tại 11 đảng bộ trực thuộc Đảng bộ Quốc hội, Đại hội không chỉ thể hiện sức mạnh đoàn kết của hệ thống Đảng bộ mà còn khẳng định vai trò quan trọng của Quốc hội trong việc thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp và giám sát tối cao. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, từ khi được thành lập, Đảng bộ Quốc hội luôn giữ vững tinh thần đoàn kết, vượt qua khó khăn và luôn đổi mới trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.
Trong suốt nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Quốc hội đã khẳng định vai trò chủ động trong việc hoàn thành khối lượng lớn các nhiệm vụ thể chế hóa các chủ trương, quyết sách chiến lược của Đảng. Những đóng góp này đã góp phần không nhỏ vào việc xây dựng nền tảng pháp lý vững chắc, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh.
Một trong những điểm nhấn quan trọng của Đại hội lần này là việc tổng kết nhiệm kỳ 2020-2025 và xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho giai đoạn 2025-2030. Đại hội đã thông qua những chiến lược cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội, đặc biệt là trong công tác lập pháp và giám sát, cũng như củng cố hệ thống pháp luật để đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã khẳng định tầm quan trọng của việc đổi mới tư duy và phương thức làm việc của Quốc hội trong nhiệm kỳ tới. Những chiến lược đột phá này không chỉ giúp phát triển kinh tế, xã hội mà còn góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố quốc phòng, an ninh và đối ngoại, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong thời kỳ hội nhập quốc tế sâu rộng.
Một trong những mục tiêu nổi bật được đưa ra tại Đại hội là “đưa thể chế pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh, là khâu đột phá của đột phá”. Đây là một tầm nhìn chiến lược, phản ánh quyết tâm của Đảng bộ Quốc hội trong việc hoàn thiện hệ thống pháp lý, tạo điều kiện thuận lợi cho các quyết sách lớn của Đảng và Nhà nước được thực thi hiệu quả.
Việc hoàn thiện thể chế pháp luật không chỉ giúp tạo ra môi trường đầu tư và phát triển ổn định, mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính minh bạch, phòng chống tham nhũng và tiêu cực, đồng thời củng cố niềm tin của nhân dân vào hệ thống chính trị.
Đại hội cũng đã khẳng định một thông điệp mạnh mẽ: Quốc hội cần tiếp tục đổi mới tư duy, cách làm, đồng thời nâng cao chất lượng công tác lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Những kỳ vọng của nhân dân về các quyết sách của Đảng và Nhà nước là rất lớn, và Quốc hội phải đáp ứng được những mong mỏi đó thông qua việc triển khai các chương trình hành động cụ thể và hiệu quả.
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Đại hội lần này sẽ tạo nền tảng vững chắc để Đảng bộ Quốc hội tiếp tục lãnh đạo và chỉ đạo các hoạt động mang tính chiến lược, đóng góp vào sự phát triển thịnh vượng và bền vững của đất nước trong kỷ nguyên mới.
Đại hội Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 là sự kiện quan trọng, đánh dấu một bước tiến vững chắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ Quốc hội. Với phương châm “Đoàn kết – Dân chủ – Kỷ cương – Đột phá”, Đại hội đã đưa ra những định hướng rõ ràng cho giai đoạn tới, với mục tiêu xây dựng một hệ thống pháp luật mạnh mẽ và một Quốc hội đổi mới, linh hoạt trong công tác lập pháp. Đây sẽ là nền tảng vững chắc giúp đất nước phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân và khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Thảo Nguyên