+
Aa
-
like
comment

Đại học Fulbright Việt Nam: Cầu nối hợp tác giáo dục Việt – Mỹ trong quan hệ đối tác chiến lược toàn diện

Bích Ngân - 27/08/2024 11:40

Hôm qua ngày 26/8, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam, bà Phạm Thu Hằng, đã đưa ra những tuyên bố quan trọng về vai trò và tầm quan trọng của Đại học Fulbright Việt Nam (FUV) trong quan hệ hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Mỹ. Bà Hằng nhấn mạnh rằng FUV không chỉ là một biểu tượng của mối quan hệ hợp tác song phương mà còn là một nền tảng quan trọng trong việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho cả hai quốc gia. Tuyên bố của bà Hằng cũng được đưa ra trong bối cảnh Tuyên bố chung năm 2023 giữa Việt Nam và Mỹ đã nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện, khẳng định sự phát triển mạnh mẽ và tiềm năng của mối quan hệ này.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng

Cụ thể, FUV được thành lập vào năm 2016, với trụ sở chính đặt tại Khu công nghệ cao TP.HCM. Đây là kết quả của một cam kết hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Mỹ, nhằm mục đích xây dựng một trường đại học khai phóng theo mô hình giáo dục tiên tiến, tạo ra một môi trường học tập và nghiên cứu hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Với sự hỗ trợ của cả hai chính phủ, FUV đã nhanh chóng trở thành một trung tâm đào tạo chính sách công và là nơi thu hút nhiều sinh viên, giảng viên, và nhà nghiên cứu trong khu vực.

FUV tự hào là “đại học khai phóng đầu tiên của Việt Nam”, cam kết không chỉ đào tạo những cá nhân có kiến thức và kỹ năng vượt trội, mà còn có khả năng đóng góp tích cực cho xã hội. Trường luôn đặt mục tiêu phục vụ Việt Nam và góp phần vào sự phát triển bền vững của thế giới. Đây là một mô hình giáo dục mới mẻ, đầy thách thức nhưng cũng rất tiềm năng trong bối cảnh Việt Nam đang ngày càng hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu.

Trong Tuyên bố chung về việc nâng cấp quan hệ Việt – Mỹ lên Đối tác chiến lược toàn diện năm 2023, cả hai quốc gia đều nhấn mạnh tầm quan trọng của FUV. Việc FUV được đề cập trong một văn bản quan trọng như vậy cho thấy vai trò của trường không chỉ giới hạn trong lĩnh vực giáo dục mà còn mở rộng sang các lĩnh vực chính trị và kinh tế, góp phần vào việc củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Tuyên bố chung cũng ghi nhận FUV như một trung tâm của khu vực về đào tạo chính sách công, một lĩnh vực đang ngày càng trở nên quan trọng trong bối cảnh khu vực Đông Nam Á nói riêng và châu Á – Thái Bình Dương nói chung đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn về phát triển kinh tế, quản trị và an ninh. Với sự hỗ trợ của FUV, Việt Nam có thể tự tin hơn trong việc đào tạo ra những nhà lãnh đạo, những nhà hoạch định chính sách có tầm nhìn và năng lực, đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của công cuộc phát triển đất nước.

Tuyên bố chung năm 2023 giữa Việt Nam và Mỹ cũng đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đầu tư vào nguồn nhân lực. Cả hai bên đều coi đây là yếu tố cốt lõi, không chỉ đối với sự thịnh vượng kinh tế mà còn đối với an ninh, ổn định và phát triển bền vững trong tương lai. Trong bối cảnh này, vai trò của FUV càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Trường không chỉ đào tạo ra những chuyên gia, những nhà khoa học, mà còn tạo ra những công dân toàn cầu, những người có khả năng đóng góp tích cực cho sự phát triển của cả Việt Nam và cộng đồng quốc tế.

Trong phát biểu của mình, bà Phạm Thu Hằng đã bày tỏ sự tin tưởng rằng FUV sẽ tiếp tục đóng góp thiết thực vào sự phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Mỹ. Đây không chỉ là mong muốn của riêng Bộ Ngoại giao Việt Nam mà còn là mong muốn của toàn bộ hệ thống chính trị và nhân dân Việt Nam. Sự phát triển của FUV không chỉ là biểu hiện của sự hợp tác giáo dục giữa hai quốc gia mà còn là minh chứng cho việc Việt Nam luôn chào đón và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư và hoạt động tại Việt Nam.

Theo đó, bà Hằng cũng khẳng định rằng, trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt – Mỹ đang ngày càng phát triển, việc FUV tiếp tục đóng góp vào sự phát triển này là hoàn toàn phù hợp và cần thiết. Sự thành công của FUV không chỉ mang lại lợi ích cho riêng Việt Nam mà còn cho cả Mỹ, góp phần vào việc củng cố mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia.

Đáng chú ý, Đại học Fulbright Việt Nam là một biểu tượng rõ nét của sự hợp tác giáo dục Việt – Mỹ, đồng thời là một nhân tố quan trọng trong việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao cho Việt Nam. Sự phát triển của trường không chỉ là kết quả của những nỗ lực hợp tác giữa hai quốc gia mà còn là minh chứng cho tầm nhìn chiến lược của cả Việt Nam và Mỹ trong việc xây dựng một mối quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, vì hòa bình, thịnh vượng và phát triển bền vững. Trong tương lai, với sự ủng hộ của cả hai quốc gia, FUV chắc chắn sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển của Việt Nam và thúc đẩy mối quan hệ Việt – Mỹ ngày càng gắn kết và bền chặt hơn.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều