+
Aa
-
like
comment

Đại gia Trịnh Sướng lĩnh án 12 năm tù vì sản xuất xăng giả

30/12/2021 16:01

Sau 10 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh ĐăK Nông tuyên phạt ông Trịnh Sướng 12 năm tù về hành vi sản xuất hơn 192 triệu lít xăng giả, tịch thu 151 tỷ đồng tiền thu lợi bất chính.

Ngày 30/12, sau 10 ngày xét xử và nghị án, TAND tỉnh ĐăK Nông tuyên ông Sướng (55 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Mỹ Hưng, tỉnh Sóc Trăng) phạm tội Sản xuất, buôn bán hàng giả, buộc nộp phạt 100 triệu đồng.

Liên quan đến vụ án, một số chủ doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu khác tại TP HCM, Cần Thơ, Đăk Nông như Nguyễn Ngọc Quan (51 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH thương mại hóa chất Tâm Quang) bị phạt 8 năm 6 tháng tù; Đinh Chí Dũng (52 tuổi, Giám đốc Công ty TNHH Đinh Chí Dũng) nhận 7 năm 6 tháng; Nguyễn Thị Thu Hoà (40 tuổi, Phó giám đốc Công ty TNHH MTV Phạm Sơn) lĩnh 5 năm 6 tháng tù…

35 bị cáo còn lại bị tuyên từ 2 năm 6 tháng tù treo đến 6 năm tù về cùng tội danh.

Bị cáo Trịnh Sướng được đưa đến tòa. Ảnh: Thu Hà
Bị cáo Trịnh Sướng được đưa đến tòa.

Theo toà, quá trình xét xử, ông Sướng và luật sư không đồng tình với số lượng xăng giả bị cáo buộc, song hồ sơ vụ án có đủ cơ sở xác định bị cáo và đồng phạm đã xuất hơn 192 triệu lít xăng giả, bán ra thị trường hơn 188 triệu lít, thu lợi bất chính hơn 151 tỷ đồng.

Tương tự, một số bị cáo không thừa nhận hành vi nhưng HĐXX cho rằng có đầy đủ chứng cứ như cáo buộc.

“Hành vi sản xuất, mua bán xăng không đảm bảo chất lượng của các bị cáo là rất nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền lợi người tiêu dùng… Các bị cáo nhận thức được hành vi của mình nhưng vì ham lợi nhuận nên đã bất chấp để phạm tội, nên cần phải có hình phạt tương xứng”, bản án nêu.

Bản án xác định, sau thời gian dài kinh doanh trong lĩnh vực xăng dầu, ông Sướng biết cách pha chế dung môi để làm xăng giả, nên đầu năm 2017 thuê người và nhiều kho bãi để làm xăng A95 và E5 Ron 92 bán ra thị trường. Cách làm xăng giả là pha dung môi với 30%-70% xăng thật (A95) cùng các hóa chất, màu công nghiệp.

Tòa tuyên án đối với Trịnh Sướng và đồng phạm. Ảnh: Thu Hà
Tòa tuyên án đối với Trịnh Sướng và đồng phạm.

Để mở rộng việc sản xuất, buôn bán xăng giả, đại gia xăng dầu miền Tây mở thêm công ty cho em vợ Trương Như Tuyết làm giám đốc; thông qua Công ty cổ phần thương mại hóa dầu Ressol (Sướng sở hữu 75% cổ phần) thuê thêm mặt bằng kho chứa tại quận Ô Môn, Cần Thơ.

Tháng 5/2019, đường dây sản xuất xăng giả của Sướng bị Công an tỉnh Đăk Nông phối hợp Bộ Công an và nhiều tỉnh thành triệt phá.

Trong vụ án này, ngoài đường dây của Sướng, Đinh Chí Dũng là người cầm đầu đường dây sản xuất, buôn bán xăng giả ở TP HCM, Hậu Giang đã pha trộn và bán ra thị trường hơn 4 triệu lít, thu lợi 2,4 tỷ đồng.

Nguyễn Ngọc Quan sản xuất, buôn bán hơn 11 triệu lít xăng giả, thu lợi 3,5 tỷ đồng. Còn Nguyễn Thị Thu Hòa là người cung cấp nguồn dung môi chính cho các nhóm pha chế xăng.

Hồng Anh

Bài mới
Đọc nhiều