+
Aa
-
like
comment

Đặc nhiệm phát hiện ‘kho’ vũ khí trong căn nhà ở TP.HCM

07/06/2021 20:03

Kiểm tra căn nhà của Lê Trọng Nghĩa ở quận Phú Nhuận, lực lượng chức năng thu giữ nhiều súng, đạn và bình xịt hơi cay.

Công an quận Phú Nhuận, TP.HCM, đang củng cố hồ sơ, xử lý Lê Trọng Nghĩa (28 tuổi, ngụ quận 1) về việc tàng trữ số lượng lớn súng đạn, công cụ hỗ trợ.

Nghĩa tại cơ quan điều tra. Ảnh: Nhật Vy.
Nghĩa tại cơ quan điều tra.

Khoảng 15h ngày 4/6, tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Phú Nhuận phối hợp với Tổ hình sự đặc nhiệm Công an quận Bình Thạnh phát hiện Nghĩa có biểu hiện nghi vấn nên đeo bám.

Khi đến cầu Thanh Đa (phường 26, quận Bình Thanh), tổ công tác yêu cầu Nghĩa dừng xe để kiểm tra. Qua làm việc, Nghĩa không xuất trình được bằng lái xe đồng thời khai nhận tàng trữ vũ khí trái phép tại căn nhà trên đường Phan Đình Phùng, phường 2, quận Phú Nhuận.

Số vũ khí phát hiện tại nhà Nghĩa. Ảnh: Nhật Vy.
Số vũ khí phát hiện tại nhà Nghĩa.

Kiểm tra căn nhà trên, cảnh sát phát hiện 5 khẩu súng ngắn, một khẩu súng dài, một bình xịt hơi cay và nhiều túi chứa đạn. Nghĩa thừa nhận nguồn gốc các loại vũ khi trên anh ta mua trên mạng về chế lại để bán.

Bước đầu, Nghĩa khai mua toàn bộ vũ khí, súng đạn nói trên ở trên mạng rồi về chế lại, bán kiếm lời.

Theo cảnh sát, Nghĩa dương tính với chất ma túy. Do đó, cảnh sát đã đưa người này đi cai nghiện bắt buộc; đồng thời, giám định các loại vũ khí trên để có phương hướng xử lý tiếp theo.

Ngoài ra, nhà chức trách cho biết Nghĩa từng bị Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) bắt giữ về tội Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự vào năm 2018.

Hồng Anh

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều