+
Aa
-
like
comment

Đặc nhiệm Bộ Công an truy bắt các đối tượng nguy hiểm ở Đắk Lắk

Hạ Băng - 12/06/2023 20:55

Các lực lượng đang rà soát, khẩn trương truy bắt những đối tượng còn lại trong vụ việc nghiêm trọng xảy ra tại huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Đặc nhiệm, Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng đặc nhiệm Quân khu 5 phối hợp triển khai phương án vây bắt các đối tượng tại cầu Cá Ngựa, thôn Đồng Sơn, xã Hòa Hiệp, huyện Cư Kuin.

Theo thông tin, đến chiều tối 12/6 các lực lượng đang khẩn trương truy lùng để bắt giữ các đối tượng nguy hiểm còn lại trong vụ việc nghiêm trọng xảy ra sáng sớm 11/6 tại địa bàn 2 xã gồm: Ea Tiêu và Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk.

Theo đó, lực lượng chủ công trong cuộc truy bắt này gồm: Cảnh sát Cơ động (CSCĐ) của Bộ Công an, CSCĐ của Công an tỉnh Đắk Lắk. Các lượng này được trang bị vũ khí và chó nghiệp vụ để truy lùng nhóm đối tượng nguy hiểm. Ngoài ra còn có nhiều lực lượng được huy động để làm những nhiệm vụ khác xung quanh hiện trường tại địa bàn huyện Cư Kuin.

Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Đặc nhiệm, Công an tỉnh Đắk Lắk, lực lượng đặc nhiệm Quân khu 5 phối hợp triển khai phương án vây bắt các đối tượng.

Liên quan đến vụ việc nói trên, theo Bộ Công an, tính đến chiều 12/6 lực lượng công an đã bắt giữ tổng cộng 27 đối tượng, thu giữ nhiều vũ khí, súng các loại.

Chó nghiệp vụ tham gia cuộc truy bắt.

Vụ việc đã làm cho 4 cán bộ công an xã hy sinh; 2 cán bộ xã, 3 người dân thiệt mạng và 2 cán bộ công an xã bị trọng thương.

Cụ thể, 4 cán bộ công an xã hy sinh gồm: đồng chí Hoàng Trung (vừa được truy thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá), đồng chí Nguyễn Đăng Nhân (vừa được truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng uý lên Đại uý), đồng chí Trần Quốc Thắng (vừa được truy thăng cấp bậc hàm từ Đại uý lên Thiếu tá) và đồng chí Hà Tuấn Anh (vừa được truy thăng cấp bậc hàm từ Thượng uý lên Đại uý).

1 trong những đối tượng bị bắt giữ

2 cán bộ xã thiệt mạng gồm: ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch UBND xã Ea Tiêu và ông Nguyễn Văn Kiên (Bí thư Đảng uỷ xã Ea Ktur).

3 người dân cũng thiệt mạng trong vụ việc gồm: Lê Minh Vương (ngụ thôn 12, xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin), Hoàng Minh Khánh (ngụ thôn 11, xã Ea Tiêu, huyện Cư Kuin) và Lê Xuân Hoàng (tổ dân phố 8, phường Tân An, TP. Buôn Ma Thuột).

2 cán bộ Công an bị thương là Thượng uý Đàm Đình Đốp – Phó trưởng Công an xã Ea Ktur và Đại uý Lê Kiên Cường – cán bộ Công an xã Ea Ktur.

Thứ trưởng Lương Tam Quang thăm hỏi, động viên thân nhân gia đình các CBCS hy sinh.

Từ khi xảy ra vụ việc đến nay, các lãnh đạo, ban ngành đoàn thể từ Trung ương đến địa phương đã đến thăm hỏi, động viên, chia buồn đối với gia đình cán bộ công an, cán bộ chính quyền và người dân đã hy sinh, thiệt mạng.

Hạ Băng

Bài mới
Đọc nhiều