+
Aa
-
like
comment

Đà Nẵng sẽ dùng máy bay đưa 20 người Hàn Quốc không chịu cách ly về nước

Nguyễn Anh - 25/02/2020 20:40

Trong cuộc họp khẩn ngày 25/2, Đà Nẵng ra đưa phương án bố trí chuyến bay đưa khách về lại Hàn Quốc nếu họ mong muốn. Một số hành khách trong nhóm đến từ Daegu, Hàn Quốc tại Đà Nẵng sẽ được đưa về nước trong tối nay 25.2. Đây là quyết định của lãnh đạo Đà Nẵng sau cuộc họp với các đơn vị liên quan trong chiều cùng ngày.

Máy bay đưa đoàn khách Hàn Quốc đến sân bay quốc tế Đà Nẵng ngày 24/2.

Cụ thể, sau khi nghe đề xuất của Tổng Lãnh sự Hàn quốc tại Đà Nẵng, ý kiến của các đơn vị dự họp, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng kết luận, việc một số công dân Hàn Quốc đến Đà Nẵng du lịch, công tác vừa qua đúng vào thời điểm Chính phủ Hàn Quốc đã nâng mức cảnh báo dịch COVID-19 lên mức cao nhất, Bộ Y tế Việt Nam đã có công văn hướng dẫn cách ly đối với người từ Hàn Quốc.

Các cơ quan chức năng của thành phố đã thông báo đến các công dân Hàn Quốc này và đề nghị cách ly theo quy định. Bên cạnh một số công dân Hàn Quốc thống nhất việc cách ly, cũng có một số người khác mong muốn được quay lại Hàn Quốc.

Trên cơ sở đề xuất của Tổng Lãnh sự Hàn quốc tại Đà Nẵng, Cảng vụ hàng không miền Trung, Hãng Hàng không Vietjet Air và các điều kiện về y tế, UBND thành phố thống nhất đưa các công dân Hàn Quốc nêu trên về nước bằng đường hàng không (đi đường riêng, từ nơi cách ly đến chân cầu thang máy bay).

Nhóm hành khách đến từ Hàn Quốc sau khi xuống sân bay Đà Nẵng đã được đưa về khu vực cách ly theo quy định tuy nhiên một số người có nguyện vọng quay về lại Hàn Quốc.

Chủ tịch UBND Đà Nẵng giao Giám đốc Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải làm việc trực tiếp với Tổng Lãnh sự Hàn Quốc tại Đà Nẵng và các cơ quan liên quan chuẩn bị chu đáo các điều kiện để đưa các công dân Hàn Quốc nêu trên về nước trên chuyến bay tối ngày 25.2.

Sở Y tế sẽ kiểm tra sức khoẻ của các du khách Hàn Quốc, cấp giấy xác nhận của cơ sở y tế, đồng thời phối hợp với hãng hàng không có văn bản (bằng tiếng Việt, tiếng Hàn) nêu rõ tình huống hiện tại, tình trạng sức khoẻ của các du khách Hàn Quốc để thông báo tại quầy làm thủ tục sân bay Đà Nẵng.

Đối với các công dân Hàn Quốc thống nhất việc cách ly tại Đà Nẵng, Sở Y tế tiến hành các thủ tục cách ly theo quy định tại Bệnh viện Phối hoặc Bệnh viện 199.

Đối với 2 công dân Thái Lan (đi chung đoàn với các công dân Hàn Quốc nêu trên) có nhu cầu xuất cảnh, sẽ được các đơn vị xử lý tương tự như trường hợp các công dân Hàn Quốc.

Đoàn xe đưa nhóm du khách đến địa điểm cách ly.

Ngày 25/2, Giám đốc Sở Y tế TP Đà Nẵng, bác sĩ Ngô Thị Kim Yến cho biết TP đang lên phương án bố trị máy bay đưa du khách Hàn Quốc nhập cảnh trưa ngày 24/2 vừa qua về nước. Trước đó, chuyến bay cuối cùng chở 80 hành khách từ TP Daegu, nơi đang là tâm dịch của Hàn Quốc đến Đà Nẵng.

Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã bố trí 58 hành khách Việt Nam đến khu cách ly tại Trung Tâm huấn luyện dự bị động viên Đồng Nghệ, huyện Hòa Vang. 22 hành khách còn lại bao gồm 20 người Hàn Quốc và 2 người Thái Lan được bố trí cách ly tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng. Đối với 1 khách nam người Việt bị sốt khi qua máy đo thân nhiệt, ngành y tế đã đưa về cách ly riêng tại Bệnh viện Phổi để theo dõi.

Trong quá trình làm việc để đưa vào cách ly, du khách Hàn Quốc tỏ thái độ không hợp tác và đưa ra yêu cầu được ở tại khách sạn.

Trong sáng ngày 25/2, UBNDTP Đà Nẵng đã họp khẩn Ban chỉ đạo chống dịch của TP để bàn về việc xử lý nhóm du khách này. Phương án được đánh giá là tốt nhất là bố trí chuyến bay đưa tất cả du khách Hàn Quốc này về nước nếu họ đồng ý.

Tuy nhiên trong trường hợp họ muốn ở lại Việt Nam thì phải được cách ly đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Hiện các du khách trên đang được giữ lại tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng để theo dõi và chờ xử lý. Đà Nẵng cũng đã họp để rà soát khách từ 2 tỉnh có dịch của Hàn Quốc và đưa vào diện cách ly theo quy định.

Các du khách Hàn Quốc được theo dõi tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hôm nay cũng chỉ thị tạm dừng nhập cảnh với người đi qua và đến từ vùng dịch của Hàn Quốc, cũng như một số quốc gia để phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đề cao cảnh giác, không được lơ là, chủ quan, thực hiện nghiêm các giải pháp phòng chống dịch.

Bộ Ngoại giao tiếp tục trao đổi với phía Trung Quốc về việc công dân Việt Nam từ các tỉnh, thành phố có dịch của nước này chỉ được nhập cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu quốc tế.

Đối với người nhập cảnh từ vùng có dịch của Hàn Quốc, cũng như những nước và vùng lãnh thổ khác, Thủ tướng yêu cầu Bộ Ngoại giao thông báo ngay cho các bên liên quan về loạt biện pháp phòng chống dịch mà Việt Nam áp dụng.

Việt Nam sẽ tạm dừng nhập cảnh đối với người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch. Với người nhập cảnh vì mục đích công vụ, trong trường hợp đặc biệt, phải khai báo y tế và cách ly tập trung 14 ngày theo quy định.

Bộ Ngoại giao cần thông báo cho công dân Việt Nam không đến các vùng có dịch ở các nước, trừ trường hợp cần thiết. Nếu vẫn đi thì khi nhập cảnh trở lại Việt Nam phải cách ly tập trung 14 ngày.

Nguyễn Anh

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều