+
Aa
-
like
comment

Đà Nẵng đón tàu hải quân Ấn Độ: Nâng tầm quan hệ song phương

Thảo Nguyên - 24/07/2025 15:33

Chuyến thăm hữu nghị của 3 tàu Hải quân Ấn Độ đến cảng Tiên Sa, Đà Nẵng từ ngày 24–27/7 không chỉ là một hoạt động quân sự thường niên, mà còn là biểu tượng cụ thể của mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Việt Nam và Ấn Độ, đặc biệt trong lĩnh vực quốc phòng – an ninh.

Đội tàu Hải quân Ấn Độ cập cảng Tiên Sa

Việc Hải quân Ấn Độ thường xuyên cử tàu đến thăm Việt Nam, đặc biệt tại TP Đà Nẵng – cửa ngõ chiến lược của miền Trung – thể hiện sự coi trọng lẫn nhau trong hợp tác quốc phòng, đồng thời củng cố lòng tin chiến lược giữa hai quốc gia có vai trò quan trọng ở khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương.

Sự kiện lần này càng thêm ý nghĩa khi diễn ra trong bối cảnh hai nước đang hướng tới kỷ niệm 10 năm thiết lập Đối tác chiến lược toàn diện (2016–2026) – dấu mốc quan trọng để làm sâu sắc thêm các trụ cột hợp tác: quốc phòng, kinh tế, năng lượng, văn hóa và giao lưu nhân dân.

Chuyến thăm cho thấy chính sách quốc phòng “bốn không” của Việt Nam – không liên minh quân sự, không cho nước ngoài đặt căn cứ, không đi với nước này để chống nước kia, không sử dụng vũ lực – được thực hiện linh hoạt, chủ động và hiệu quả. Việc đón tiếp trọng thị Hải quân Ấn Độ tại Đà Nẵng không chỉ là hoạt động quốc phòng thông thường, mà còn là thông điệp về một Việt Nam hòa hiếu, sẵn sàng hợp tác quốc tế vì hòa bình, ổn định và phát triển khu vực.

Các hoạt động như giao lưu thể thao, tham quan tàu, tiếp xúc xã giao với lãnh đạo quân – dân địa phương giúp làm sâu sắc thêm tình hữu nghị, hiểu biết và hợp tác giữa lực lượng hải quân hai nước. Đây là nền tảng thực chất cho những hợp tác lâu dài hơn trong tương lai như huấn luyện chung, hỗ trợ kỹ thuật, chia sẻ kinh nghiệm gìn giữ hòa bình và an ninh biển.

Tàu INS Shakti

Việc các đoàn tàu hải quân nước ngoài – trong đó có Ấn Độ – liên tục chọn Đà Nẵng làm điểm đến không chỉ thể hiện vị thế địa chiến lược của thành phố, mà còn cho thấy năng lực đón tiếp, phối hợp và tổ chức của các lực lượng vũ trang và chính quyền địa phương ngày càng chuyên nghiệp. Điều này góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh Đà Nẵng trong công tác đối ngoại quốc phòng nói riêng và trong chính sách hội nhập quốc tế của Việt Nam nói chung.

Tàu được trang bị pháo hạm 100mm, tên lửa phòng không, ngư lôi chống ngầm

Ngoài nội dung quân sự, chuyến thăm còn mở ra cơ hội giao lưu văn hóa giữa các sĩ quan Hải quân Ấn Độ và nhân dân địa phương, qua các hoạt động tham quan, tiếp đón và trao đổi. Đây là cầu nối hữu nghị, tăng cường hiểu biết lẫn nhau – yếu tố bền vững để phát triển quan hệ song phương lâu dài.

Tàu khu trục INS Delhi

Chuyến thăm của Hải quân Ấn Độ đến Đà Nẵng không chỉ đơn thuần là hoạt động ngoại giao về quốc phòng, mà còn là bước đi chiến lược trong củng cố quan hệ đối tác toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Ấn Độ. Đây là minh chứng rõ ràng cho tầm nhìn chung về một khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở, hòa bình và hợp tác, đồng thời khẳng định vai trò tích cực, chủ động của Việt Nam trong việc xây dựng lòng tin và thúc đẩy hợp tác khu vực trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.

Chuyến thăm không chỉ làm sâu sắc thêm hợp tác quốc phòng mà còn góp phần đưa mối quan hệ Việt – Ấn phát triển thực chất, hiệu quả và bền vững hơn trong giai đoạn tới.

Thảo Nguyên 

Bài mới
Đọc nhiều