+
Aa
-
like
comment

Đà Nẵng: Đề nghị thăng quân hàm cho 2 cán bộ chiến sĩ hy sinh khi truy đuổi nhóm đua xe

03/04/2020 11:04

Công an TP Đà Nẵng đã thống nhất làm báo cáo đề xuất Bộ Công an thăng quân hàm cho Đại úy Đặng Thanh Tuấn và Trung sĩ Võ Văn Toàn. Hai anh đã hy sinh trong quá trình truy đuổi nhóm đua xe, cướp giật vào đêm 2/4.

Trắng đêm truy bắt các đối tượng

Đêm 2/4, Trung tâm chỉ huy Thông tin TP Đà Nẵng nhận được tin báo của người dân có nhóm đối tượng đua xe và cướp giật người đi đường. Công an quận Sơn Trà đã triển khai lực lượng truy đuổi, ngăn chặn.

Khu vực hai CBCS Công an Đà Nẵng gặp nạn và hy sinh khi làm nhiệm vụ. Ảnh: Q.HẢI

Hàng chục cán bộ chiến sĩ (CBCS) Công an quận Sơn Trà lập tức lên đường làm nhiệm vụ, đồng thời phối hợp với đồng đội tại các chốt chặn truy đuổi nhóm đối tượng qua nhiều tuyến đường. Nhóm đua xe lạng lách, đánh võng và chạy với tốc độ cao khiến công tác truy đuổi gặp khó khăn, nguy hiểm.

Khi truy đuổi đến khu vực cầu Mân Quang (đường Lê Đức Thọ, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà), Đại úy Đặng Thanh Tuấn (SN 1979, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông – Trật tự Công an Sơn Trà) và Trung sĩ Võ Văn Toàn (SN 1997, Chiến sĩ nghĩa vụ Đội Hỗ trợ tư pháp và Thi hành án hình sự) bị các đối tượng chèn ép, cà vào đầu xe, bánh xe ô tô đặc chủng.

Va chạm đã khiến 2 anh Đặng Thanh Tuấn và Võ Văn Toàn hy sinh tại chỗ. 1 người dân bị thương là anh Mai Quốc Long (SN 1985, trú phường Thọ Quang, quận Sơn Trà) phải nhập viện.

Thiếu tướng Vũ Xuân Viên – Giám đốc Công an TP Đà Nẵng lập tức đến hiện trường chỉ đạo điều tra và công tác hậu sự liên quan đến 2 CBCS hy sinh. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên yêu cầu Công an quận Sơn Trà và các đơn vị Công an TP khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt bằng được các đối tượng.

Trắng đêm truy xét, đến sáng 3/4, Công an quận Sơn Trà, Công an quận Cẩm Lệ và các đơn vị bắt được 9 đối tượng; thu giữ các tang vật liên quan.

Các đối tượng đều trú phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ, tạm thời được xác định gồm: Nguyễn Đăng An (SN 2001), Nguyễn Văn Huy (SN 2004), Nguyễn Văn Giang (SN 2003), Nguyễn Văn Cường (SN 1992), Lê Ngọc Cường (SN 1994), Nguyễn Đình Hoàn (SN 2000), Nguyễn Đình Long (SN 2004). Ngoài ra, 2 đối tượng khác đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Vụ việc cùng tang vật được chuyển đến Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý.

Hiện trường nơi hai CBCS Công an Đà Nẵng gặp nạn và hy sinh khi làm nhiệm vụ.

Đề nghị thăng quân hàm cho hai CBCS hy sinh

Sáng nay, Công an TP Đà Nẵng tổ chức họp sớm liên quan đến vụ việc đau lòng khiến hai CBCS hy sinh khi làm nhiệm vụ. Công an TP Đà Nẵng đã thống nhất làm báo cáo đề xuất Bộ Công an thăng quân hàm cho Đại úy Đặng Thanh Tuấn và Trung sĩ Võ Văn Toàn.

Hiện công an quận Sơn Trà và các đơn vị Công an TP Đà Nẵng đang tập trung chăm lo hậu sự cho hai đồng chí hy sinh. Đồng thời, để đảm bảo khách quan của vụ án, Công an quận Sơn Trà đã kiến nghị chuyển hồ sơ vụ việc, các đối tượng đến Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý. Giám đốc Công an TP Đà Nẵng đã đồng ý với đề xuất này.

Công an quận Sơn Trà cũng thông báo lễ tang đối với 2 CBCS hy sinh.

Cụ thể, Đại úy Đặng Thanh Tuấn: Liệm và thành phục: Sau 12h đến trước 14h ngày 3/4/2020. Lễ truy điệu: 16h hoặc 17h chiều 3/4 tại Nhà tang lễ TP Đà Nẵng (số 103 Quang Trung). Di quan: 15h ngày 4/4. Hạ rộng: 16h-18h ngày 4/4 tại nghĩa trang Hòa Sơn, Hòa Vang.

Đối với trung sĩ Võ Văn Toàn: Liệm và thành phục: 13h – 15h ngày 3/4 tại nhà riêng số K65/47 Tô Hiến Thành, phường Phước Mỹ, quận Sơn Trà. Di quan: 7h ngày 5/4 và an táng tại Duy Châu, Duy Xuyên, Quảng Nam.

Quang Hải/KTĐT

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều