+
Aa
-
like
comment

Đã có 150.000 người trên 65 tuổi và mắc bệnh nền tại TP.HCM được tiêm vắc xin COVID-19

04/08/2021 14:01

Báo cáo từ Sở Y tế TP.HCM, TP đã tiêm vắc xin cho hơn 150.000 người trên 65 tuổi có bệnh nền, 950.000 người thuộc đối tượng khác trong đợt 5.

Đã có 150.000 người trên 65 tuổi và mắc bệnh nền tại TP.HCM được tiêm vắc xin COVID-19 - Ảnh 1.
Đã có 150.000 người trên 65 tuổi và có bệnh nền tại TP.HCM được tiêm vắc xin COVID-19 – Ảnh: QUANG ĐỊNH

Trong ngày 3-8, TP.HCM tiêm thêm 175.000 liều vắc xin và kết thúc đợt tiêm chủng vắc xin thứ 5.

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong đợt 5, TP.HCM có trên 1 triệu người được tiêm vắc xin với 15 đối tượng ưu tiên. Trong đó, có 150.000 người trên 65 tuổi và người có bệnh nền đã được tiêm vắc xin và hơn 950.000 người thuộc các đối tượng khác.

Có 1.154 người có phản ứng sau tiêm 30 phút và những trường hợp này đã được xử lý an toàn.

Cũng từ ngày 3-8, TP.HCM bước vào đợt 6 tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho toàn dân từ 18 tuổi, trong đó vẫn ưu tiên các đối tượng trên 65 tuổi và người có bệnh nền.

Trong đợt này, TP sẽ tiêm 3 loại vắc xin là AstraZeneca (Anh), Pfizer (Mỹ), Moderna (Mỹ). Vắc xin Sinopharm (Trung Quốc) hiện đang được Bộ Y tế thẩm định, chưa đưa vào tiêm chủng.

Dự kiến đợt tiêm sẽ kéo dài đến hết tháng 8-2021 với sự hỗ trợ của Chính phủ. Nếu cung cấp vắc xin đầy đủ và đúng tiến độ như đề xuất, TP.HCM sẽ cố gắng đạt mục tiêu những người đủ 18 tuổi trở lên sẽ cơ bản được tiêm.

Theo ông Đức, TP.HCM đã gửi văn bản đề xuất Chính phủ, Bộ Y tế, trong đó đề xuất tháng 8 cấp cho TP.HCM khoảng 5 – 5,5 triệu liều vắc xin phòng COVID-19.

THẢO LÊ

Bài mới
Đọc nhiều