+
Aa
-
like
comment

Đa cấp Wefinex dụ kiếm trăm triệu/tháng giả mạo Ngọc Trinh

18/06/2020 16:16

Ngọc Trinh cho biết hình ảnh của cô đã bị sử dụng trái phép để truyền thông cho Wefinex. Cô khẳng định không liên quan đến nền tảng đa cấp cá cược nhị phân này.

Trả lời PV, Ngọc Trinh khẳng định Wefinex sử dụng trái phép hình ảnh của cô để quảng bá trên Internet.

“Trinh không pr (quảng bá – PV) cho các sản phẩm này. Bên công ty quản lý của Trinh có ban pháp chế kiểm soát hình ảnh cho Trinh. Khi thu thập đủ bằng chứng sẽ liên hệ và xử lý tùy mức độ hợp tác của bên ăn cắp hình ảnh”, Ngọc Trinh cho biết.

ngoc trinh quang cao wefinex anh 1
Hình ảnh Ngọc Trinh được ghép và sử dụng trái phép để quảng bá cho Wefinex.

Wefinex là nền tảng cá cược nhị phân núp bóng giao dịch tài chính. Người chơi đặt cược vào biến động của giá Bitcoin. Nếu sau 1 phút, giá tăng hoặc giảm đúng với lựa chọn, người chơi sẽ được tiền. Ngược lại, người tham gia mất toàn bộ số tiền cược. Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm thông tin về hình thức cá cược này tại đây.

Với cách chơi trên, nhiều chuyên gia tài chính đã khẳng định, Wefinex chính xác là hình thức cá cược núp bóng giao dịch.

“Theo quan điểm của tôi, đây không phải là đầu tư. Cái đó là đầu cơ mang hơi hướm đánh bài nhiều hơn. Thậm chí, nhiều tổ chức trên thế giới, quyền chọn nhị phân là lừa đảo. Tôi không cho rằng đây là đầu tư bởi khả năng Wefinex sửa lệnh quá lớn”, Phan Dũng Khánh, chuyên gia tư vấn tài chính, thành viên sáng lập Hiệp hội các nhà quản trị tài chính Việt Nam cho biết.

Để quảng bá, lôi kéo người mới, đội ngũ leader, mô hình đa cấp cá cược nhị phân Wefinex thường xuyên tổ chức các sự kiện siêu xe, du thuyền để truyền thông điệp về lối sống xa hoa có được nhờ tham gia nền tảng này.

Bên cạnh đó, hình ảnh của nhiều người nổi tiếng cũng được sử dụng để quảng bá cho Wefinex trong đó có Ngọc Trinh.

“Mời anh về với đội của Trinh. Wefinex một khi Trinh thích là Trinh phải nhích”, tài khoản Đặng Trần Hà Giang, người được biết đến là leader cao nhất của Wefinex đăng tải dòng trạng thái kèm hình ảnh Ngọc Trinh vào ngày 24/4.

Trong bức ảnh đính kèm bài đăng, chiếc điện thoại trên tay Ngọc Trinh hiển thị giao diện trang web cá cược nhị phân của Wefinex.

Hình ảnh trên của Ngọc Trinh được đăng tải lần đầu trên trang cá nhân của nữ người mẫu từ năm 2014, ngay sau khi cô mua iPhone 6. Giao diện Wefinex đã được ghép vào màn hình của chiếc iPhone.

ngoc trinh quang cao wefinex anh 2
Dũng Trọc Hà Đông xuất hiện trong video trên YouTube với tư cách người tham gia Wefinex. Ảnh: cắt clip.

Bên cạnh Ngọc Trinh, hình ảnh nhiều KoLs khác cũng xuất hiện trong các chiến dịch quảng bá của Wefinex. Một số cái tên có thể kể đến như Ngân 98, Dũng Trọc Hà Đông, Phạm Tuấn (đàn em Khá Bảnh)…

Tuy vậy, khác với Ngọc Trinh, những người kể trên đều xuất hiện với tư cách nhà đầu tư của Wefinex.

Trong một video với hơn 85.000 lượt xem trên YouTube, Dũng Trọc Hà Đông mời gọi người chơi Wefinex để kiếm tiền dễ dàng bằng cách tuyển đại lý. “Chỉ 4-5 ngày từ 100 USD mình đã kiếm được 700 USD. Ai cũng có thể kiếm được tiền”, Dũng nói trong video.

Trên Facebook cá nhân, Ngân 98 cũng đăng bài viết kèm hình ảnh giao diện ứng dụng Wefinex để mời gọi người tham gia.

“Nó (Wefinex – PV) đã là hot trend. Một là bạn làm theo để kiếm rất nhiều tiền. Hai là bạn ngồi xem người khác kiếm tiền”, Ngân 98 đăng bài viết kèm hình ảnh Wefinex trên trang cá nhân. Bài viết thu hút hơn 1.000 lượt tương tác.

Nói với PV, Lương Bằng Quang, quản lý Ngân 98 từ chối phát ngôn việc có liên quan đến Wefinex.

Bên cạnh đó, công ty mẹ của Wefinex còn thể hiện sự gian dối khi sử dụng tên bà Meng Yang, Giám đốc Hợp tác Quốc tế của Ant Financial để đưa ra các đánh giá tích cực về nền tảng. Tuy vậy, hình ảnh được sử dụng lại không phải đại diện của Ant Financial.

Các bài đăng của đội ngũ leader Wefinex đều nhấn mạnh vào việc nền tảng này rất dễ kiếm tiền. Trên thực tế, quyền chọn nhị phân từ lâu đã bị các quốc gia trên thế giới quản lý chặt chẽ hoặc thậm chí là cấm bởi những rủi ro mà nó mang lại.

Trên Facebook, các thủ lĩnh Wefinex nhắc đi nhắc lại thông điệp tham gia Wefinex để “sống đời đế vương” để mời gọi người tham gia. “Ba ông em đời cuối 9x, đầu 2k làm Wefinex đúng một tháng chiều nay vừa đi đặt cọc mua nhà”, tài khoản Facebook Đặng Trần Hà Giang đăng trên Facebook cá nhân.

Tuy nhiên, các chuyên gia tài chính đều khuyên người dân nên tránh xa những lời dụ dỗ kiếm tiền dễ dàng từ Wefinex bởi đây thực chất là mô hình cá cược.

“Bản chất của thị trường tài chính là tài sản người này chảy sang túi người kia. Wefinex không tạo ra giá trị tài sản, vậy tiền của người thắng đến từ đâu? Người dân cần tỉnh táo trước những hình thức biến tướng này”, PGS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Trưởng khoa Tài chính – Đại học Kinh tế TP HCM khẳng định.

Là hình thức cá cược, có thể là lừa đảo

PGS.TS Nguyễn Khắc Quốc Bảo, Trưởng khoa Tài chính – Đại học Kinh tế TP HCM cho rằng Wefinex chính là nền tảng cá cược và có thể là lừa đảo, không phải đầu tư tài chính. Vì vậy, người dân cần tránh xa những mô hình này bởi không có cách kiếm tiền nào dễ dàng như vậy.

Đỗ Phương Quỳnh, chuyên gia tài chính tại Ant Financial, Thượng Hải, Trung Quốc cho rằng Wefinex không phải là nền tảng đầu tư tài chính. Tất cả nhà đầu tư không hề đầu tư vào sản phẩm tài chính thực sự, họ sẽ bị lôi kéo đổ tiền vào mô hình hệ thống đại lý đa cấp.

Khi tham gia quyền chọn nhị phân, người chơi ít kiến thức thường đánh đồng mình với nhà đầu tư nhưng họ không hề mua bất kỳ loại tài sản nào. Vì thế, bản chất của Wefinex không phải là hình thức đầu tư. Loại giao dịch đánh cược tiền cho một việc không biết kết quả chính là cờ bạc.

Phan Dũng Khánh, thành viên sáng lập Hiệp hội các nhà quản trị tài chính Việt Nam cho biết việc Wefinex sử dụng nền tảng MT6 có thể thay đổi kết quả biến động giá có lợi cho sàn. Đồng thời, Wefinex vận hành theo mô hình đa cấp nhằm lôi kéo thêm nhiều người tham gia, tối đa lợi nhuận.

Đoạn Lãng/ ZFN

Bài mới
Đọc nhiều