+
Aa
-
like
comment

Đã bắt được 2 nghi can dọa nạt 2 cháu bé, cướp iPad ở Biên Hòa

06/01/2022 18:28

Đang học trực tuyến, 2 cháu bé bị 2 thanh niên đập cửa, dọa nạt, bắt phải đưa Ipad cho chúng. Sau khi điều tra, công an đã bắt được 2 nghi can thực hiện vụ cướp.

Nghi can Bùi Việt Thắng vừa bị bắt giữ – Ảnh: A LỘC

Chiều 6-1, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho hay đã bắt khẩn cấp 2 nghi can đe dọa, cướp chiếc iPad của 2 cháu bé đang học trực tuyến trong phòng trọ để điều tra về hành vi cướp tài sản.

Hai nghi can bị bắt gồm Bùi Việt Thắng (31 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) và Bùi Nguyễn Hoàng Trường (25 tuổi, ngụ TP.HCM).

Trước đó, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip dài hơn 4 phút ghi lại cảnh bé trai 7 tuổi và bé gái 5 tuổi trong phòng trọ bị 2 kẻ lạ mặt đập cửa, đe dọa. Trước sự uy hiếp của người lạ, 2 cháu bé hoảng sợ khóc thét, liên tục cầu cứu mẹ và buộc phải mở cửa sổ đưa chiếc iPad cho tên cướp.

Đoạn clip sau khi đăng lên mạng xã hội đã khiến cộng đồng mạng phẫn nộ trước hành động của 2 kẻ bất lương. Đặc biệt, vụ việc khiến nhiều bậc phụ huynh là công nhân, lao động hoang mang do cả ngày đi làm, phải để con trẻ ở nhà học trực tuyến.

Bùi Nguyễn Hoàng Trường tại cơ quan công an – Ảnh: A LỘC

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng Công an TP Biên Hòa và Công an phường Long Bình Tân đã nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy bắt hung thủ.

Bước đầu, công an xác định khoảng 14h chiều 3-1, chị Võ Thị Tiền (quê Đồng Tháp, thuê trọ ở phường Long Bình Tân) đi làm công nhân, để 2 con nhỏ ở nhà tự học trực tuyến.

Một lúc sau, Thắng và Trường đến khu trọ của chị Tiền. Qua khe cửa, cả 2 phát hiện 2 bé T. và V. (con chị Tiền) đang sử dụng máy tính bảng học trực tuyến. Lúc này, 2 nghi can đập cửa liên tục và yêu cầu 2 bé phải đưa iPad cho minh.

Bị đe dọa, 2 bé khóc lóc, liên tục cầu cứu mẹ. Sau một lúc bị uy hiếp, bé T. quá sợ hãi đã mở cửa sổ đưa máy tính bảng cho kẻ lạ mặt. Ngay sau đó, Thắng và Trường tẩu thoát khỏi hiện trường, bán máy tính lấy tiền chia nhau tiêu xài.

Tại cơ quan công an, Thắng và Trường đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Trong đó, Thắng có 4 tiền án về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt sài sản, vừa ra tù đầu năm 2021.

Chiều tối cùng ngày, Cơ quan CSĐT Công an TP Biên Hòa đã khám xét nơi ở của 2 nghi can trên ở phường Phước Tân. Hiện, công an đã thu giữ tang vật là chiếc iPad và làm thủ tục trả lại cho mẹ con chị Tiền.

Hoàng Lộc

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều