+
Aa
-
like
comment

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin bị truy tố tội xúc phạm hoàng gia

Đông Duy - 29/05/2024 11:34

Ngày 29/5, Tổng công tố Thái Lan đã ra quyết định truy tố ông Thaksin Shinawatra liên quan các cáo buộc ‘xúc phạm hoàng gia’, gần 2 tuần sau khi Thủ tướng đương nhiệm Srettha Thavisin bị đệ đơn yêu cầu miễn nhiệm. Ông Thaksin được cho là lãnh đạo trên thực tế của Đảng Pheu Thai, cũng là đảng của Thủ tướng Srettha.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được chào đón tại tỉnh Nakhon Ratchasima hôm 25/5.
Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin Shinawatra được chào đón tại tỉnh Nakhon Ratchasima hôm 25/5.

Ngày 29/5, người phát ngôn Văn phòng Tổng công tố Thái Lan Prayuth Bejraguna cho biết Tổng công tố nước này sẽ truy tố cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra liên quan các cáo buộc ông Thaksin xúc phạm chế độ quân chủ.

Trang Reuters đưa tin, đơn kiện được phe quân đội bảo hoàng đưa ra dựa trên phát ngôn trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài của ông Thaksin vào năm 2015.

“Tổng công tố ra quyết định truy tố ông Thaksin đối với mọi cáo buộc”, ông Bejraguna trả lời phóng viên, cho biết thêm rằng cựu thủ tướng Thaksin sẽ phải ra hầu tòa ngày 18/6 tới.

Các cáo buộc khác đối với ông Thaksin bao gồm tội vi phạm một luật liên quan đến vi phạm về máy tính.

Luật sư Winyat Chartmontri của ông Thaksin nói với Reuters rằng thân chủ của mình không thể xuất hiện tại phiên điều trần ngày 29/5 vì mắc COVID-19.

Theo Reuters, ông Thaksin (74 tuổi) nhiều lần khẳng định ông trung thành với nhà vua Thái Lan. Thái Lan cũng là đất nước có luật khi quân vào loại nghiêm khắc nhất thế giới.

Cựu thủ tướng Thái Lan Thaksin cũng vừa trở về nước vào tháng 8/2023. Ông bị kết án tù 8 năm nhưng được ân xá và được trả tự do vào tháng 2-2024.

Cũng trong ngày 29/5, luật sư Chartmontri của ông Thaksin nói cựu thủ tướng Thái Lan sẵn sàng chứng minh mình vô tội. “Chúng tôi phải tiến hành dựa trên các quyền của mình trong một vụ án hình sự”, ông Chartmontri trả lời báo giới.

“Ông Thaksin Shinawatra sẵn sàng chứng minh sự vô tội của mình trước hệ thống tư pháp”, luật sư này nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 17/5, 40 thượng nghị sĩ nước này đệ đơn lên Tòa án Hiến pháp yêu cầu điều tra đạo đức đối với Thủ tướng Srettha Thavisin. Giới chuyên gia tại Thái Lan cho rằng đây là động thái cảnh báo đối với cựu thủ tướng Thaksin Shinawatra khi ông này thể hiện quyền lực.

Thủ tướng Srettha Thavisin
Thủ tướng Srettha Thavisin.

Ông Stithorn Thananithichot, giám đốc Văn phòng đổi mới vì dân chủ tại Viện Vua Prajadhipok, nói việc nhóm 40 thượng nghị sĩ Thái Lan không ủng hộ Thủ tướng Thavisin là thông điệp gửi tới ông Thaksin, rằng những nghị sĩ này vẫn còn đủ sức ảnh hưởng để gây rắc rối cho cựu thủ tướng Thái Lan.

Ông Thaksin được cho là lãnh đạo trên thực tế của Đảng Pheu Thai, cũng là đảng của Thủ tướng Srettha Thavisin.

Hôm 23/5, Tòa án Hiến pháp Thái Lan đã thụ lý đơn yêu cầu miễn nhiệm chức vụ thủ tướng với ông Srettha. Việc này diễn ra sau khi ông Srettha bổ nhiệm ông Pichit Chuenban, một cựu luật sư có tiền án, làm bộ trưởng Văn phòng Chính phủ.

“Nhóm thượng nghị sĩ này muốn gửi một thông điệp tới ông Thaksin rằng nếu tình hình leo thang đến mức tòa án tuyên bố ông Srettha phạm tội bổ nhiệm ông Pichit Chuenban làm bộ trưởng Văn phòng Chính phủ dù đã biết về năng lực đáng nghi ngờ của ông ta, điều đó có thể ám chỉ rằng ông Thaksin đã can thiệp vào công việc của ông Srettha và Đảng [Pheu Thai]”, ông Stithorn nói.

“Điều này có thể dẫn đến việc giải tán Đảng Pheu Thai khi 40 thượng nghị sĩ khẳng định ông Srettha đã gặp ông Thaksin 3 lần trước khi bổ nhiệm ông Pichit”, ông Stithorn nói thêm.

Tuy nhiên ông Stithorn cho biết tình hình có thể không leo thang đến mức giải tán Đảng Pheu Thai vì phe bảo thủ vẫn chưa có lựa chọn khả thi nào để thay thế ông Srettha.

Vì vậy, Ủy ban bầu cử Thái Lan (EC) có thể không gửi đơn yêu cầu giải tán đảng và ông Srettha sẽ tiếp tục vai trò thủ tướng ở thời điểm hiện tại.

Giảng viên Viện Quản lý phát triển quốc gia Thái Lan (Nida) Phichai Ratnatilaka Na Bhuket nói tình hình hiện nay cho thấy ông Srettha khó có thể bị phế truất khỏi chức thủ tướng vì các thế lực cũ vẫn muốn sử dụng Đảng Pheu Thai để cạnh tranh với Đảng Tiến bước (MFP).

“Các nhóm không thích Đảng Pheu Thai, như nhóm 40 thượng nghị sĩ, có thể cảm thấy bị lấn át bởi ông Thaksin, dẫn đến các nỗ lực ngăn cản việc ông này đi quá xa”, ông Phichai bình luận.

“Trong khi đó, ông Thaksin tiếp tục duy trì quyền lực thương thuyết của mình để em gái ông, bà Yingluck Shinawatra, được trở về nước mà không phải nhận án tù”, ông này nói thêm.

Đông Duy

Bài mới
Đọc nhiều