+
Aa
-
like
comment

Cựu lãnh đạo tình báo Anh nói virus gây Covid-19 bắt nguồn từ phòng thí nghiệm

Hoài Nam - 05/06/2020 14:01

Cựu giám đốc cơ quan tình báo hải ngoại Anh (MI6) Richard Dearlove tin rằng đại dịch Covid-19 bắt nguồn do tai nạn trong phòng thí nghiệm ở Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn độc quyền tờ The Telegraph hôm 3.6, cựu giám đốc MI6 Richard Dearlove nói ông đã đọc một báo cáo khoa học mới quan trọng cho thấy virus Corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh Covid-19 không phải từ tự nhiên mà do các nhà khoa học Trung Quốc chế tạo.

Báo cáo do hai tác giả gồm giáo sư Angus Dalgleish tại Bệnh viện St. George thuộc Đại học London và giáo sư virus học người Na Uy Birger Sorensen, nói rằng virus được chế tạo trong phòng thí nghiệm. Hai nhà khoa học nói có sự khác biệt trong cấu trúc của virus gây Covid-19 với virus cùng loại gây dịch SARS và cho rằng việc này do con người can thiệp.

Các nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về virus ở Vũ Hán /// AFP
Các nhà nghiên cứu trong phòng thí nghiệm về virus ở Vũ Hán

Ông Dearlove tin vào báo cáo này nhưng nói dịch bệnh bùng phát chỉ là do tai nạn trong lúc các nhà khoa học đang nghiên cứu. Ông Dearlove cũng cho rằng báo cáo đã bị sửa lại nhiều lần và bản chưa được chỉnh sửa gợi ý rằng virus Corona mới nên được gọi là “virus Vũ Hán”, tên thành phố phát hiện Covid-19 đầu tiên.

Cựu giám đốc MI6 nói rằng phát hiện này làm dấy lên thắc mắc liệu Trung Quốc có nhận trách nhiệm và bồi thường cho thiệt hại về con người lẫn kinh tế trên toàn cầu vì Covid-19.

Ông Dearlove cho rằng vụ việc sẽ khiến các nước trên thế giới suy nghĩ lại về mối quan hệ với Trung Quốc và nên hành xử thế nào đối với vai trò lãnh đạo của Bắc Kinh.

Trước đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho biết các bằng chứng cho thấy virus gây Covid-19 xuất phát từ động vật trong tự nhiên và không phải nhân tạo.

Tuy nhiên, giới nghiên cứu thuộc Viện Francis Crick và Trường cao đẳng hoàng gia Anh đã bác bỏ kết luận của báo cáo nghiên cứu được ông Dearlove trích dẫn. Theo The Telegraph, nhiều tờ báo hàn lâm hàng đầu như Nature hay Journal of Virology cho rằng nghiên cứu nói trên không phù hợp để đăng tải, theo đài RT.

Kể từ những tuần đầu tiên khi COVID-19 bùng phát, giới truyền thông và một số chính trị gia phương Tây đã cáo buộc virus SARS-CoV-2 có thể có nguồn gốc từ một phòng thí nghiệm cao cấp ở Vũ Hán.

Các quan chức Mỹ và Tổng thống Donald Trump cũng thường xuyên đổ lỗi cho Trung Quốc, cho rằng quốc gia này phải bồi thường cho những thiệt hại mà nạn dịch gây ra cho cả thế giới.

Bắc Kinh cũng đã nhiều lần bác bỏ những cáo buộc này.

Theo trang thống kê số liệu Worldometers, trên cả thế giới tính đến thời điểm hiện tại đã có 6.702.767 ca nhiễm COVID-19, trong đó có 3.252.308 ca tử vong.

Hoài Nam (t.h)

Bài mới
Đọc nhiều