+
Aa
-
like
comment

Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng ‘nhận tội’ trước phiên phúc thẩm

Bích Ngân - 24/12/2023 15:47

Bị phạt chung thân trong vụ “chuyến bay giải cứu”, cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng kháng cáo kêu oan song bất ngờ nhận tội và xin vắng mặt ở phiên phúc thẩm.

Chiều 23/12, luật sư bào chữa cho bị cáo Hưng cho hay, thân chủ đã được gia đình khắc phục toàn bộ hậu quả từ hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tổng cộng 800.000 USD (18,8 tỷ đồng).

“Bị cáo Hưng xin thay đổi nội dung kháng cáo từ kêu oan sang xin giảm nhẹ hình phạt, đồng thời xin vắng mặt trong phiên phúc thẩm sẽ mở ngày 25/12 tại TAND Cấp cao ở Hà Nội”, luật sư nói.

Do đó, người duy nhất kêu oan trong phiên phúc thẩm là Trần Minh Tuấn (Giám đốc Công ty Cổ phần xây dựng Thái Hòa), án sơ thẩm 18 năm tù.

Trong 54 bị cáo tại giai đoạn sơ thẩm có 21 người kháng cáo. Ngoài ông Tuấn, 20 người xin giảm nhẹ hình phạt là cựu điều tra viên Hưng, cựu thứ trưởng Ngoại giao Tô Anh Dũng, án sơ thẩm 16 năm tù, Nguyễn Thị Hương Lan (cựu cục trưởng Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, án chung thân); Phạm Trung Kiên (cựu thư ký Thứ trưởng Y tế, án chung thân) và Vũ Anh Tuấn (cựu cán bộ Cục Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, án chung thân)…

Cựu điều tra viên Hoàng Văn Hưng.

Vụ án được TAND Hà Nội xét xử sơ thẩm giữa tháng 7 qua 18 ngày làm việc, tuyên 4 người tù chung thân, 10 án tù treo và 30 bị cáo từ 18 tháng đến 16 năm tù giam.

Trong 54 bị cáo, 21 người bị xét xử về tội Nhận hối lộ; 24 người về tội Đưa hối lộ; 4 người tội Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và 4 người Môi giới hối lộ. Số người tham gia được cho là nhiều nhất trong những đại án gần đây với 105 luật sư, 46 người có quyền nghĩa vụ liên quan, 33 nhân chứng.

Tòa sơ thẩm đánh giá, vụ án xảy ra trong bối cảnh dịch bệnh chưa từng có trong lịch sử nhân loại. Từ tháng 4/2020, do Covid-19, Chính phủ cho phép thực hiện chuyến bay giải cứu đưa công dân hồi hương, người dân chỉ phải trả tiền vé máy bay, không mất chi phí cách ly. Sau đó là các chuyến bay combo – người dân tự trả phí toàn bộ.

Từ đầu 2020 đến khoảng giữa năm 2021, 372 chuyến bay combo đã được tổ chức. Để được cấp phép chuyến bay, nhóm 20 doanh nghiệp đã đưa – nhận hối lộ lên tới 515 lần, tổng 165 tỷ đồng.

TAND Hà Nội đánh giá đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra tại nhiều bộ ngành. Các bị cáo lợi dụng vị trí công tác nhũng nhiễu, gây khó khăn, tạo ra cơ chế xin – cho, buộc doanh nghiệp chi tiền bôi trơn. Việc đưa – nhận hối lộ tồn tại ở hai dạng: Đưa yêu cầu, thỏa thuận mặc cả; hoặc gây khó khăn, mập mờ không minh bạch trong công tác cấp phép chuyến bay, buộc các doanh nghiệp chi tiền theo “luật bất thành văn”. Nhiều quan chức phạm tội theo hình thức thông đồng, hứa hẹn chia sẻ lợi ích.

“Số tiền hối lộ đặc biệt lớn, thường xuyên liên tục. Các bị cáo đều nhận thức được nếu làm theo yêu cầu doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ chi tiền cảm ơn”, bản án nêu.

Theo tòa sơ thẩm, bị cáo Hưng, cựu Trưởng phòng 5, Cơ quan An ninh Điều tra, Bộ Công an, được phân công điều tra vụ án “chuyến bay giải cứu” từ ngày 28/1/2022. Đến tháng 9/2022, Hưng bị điều chuyển công tác nhưng vẫn đưa ra thông tin gian dối để lừa tiền “chạy án” của bị cáo Lê Hồng Sơn và Nguyễn Thị Thanh Hằng (Tổng giám đốc và Phó tổng giám đốc Công ty Blue Sky) thông qua phó giám đốc Công an Hà Nội Nguyễn Anh Tuấn.

Tòa xác định Hưng đã lừa đảo chiếm đoạt 800.000 USD. Với số tiền 1,8 triệu USD còn lại ông Tuấn khai, tòa cho rằng chưa đủ cơ sở kết luận Hưng nhận nên không xử lý.

Trước đó, khi trả lời HĐXX, bị cáo Hưng phủ nhận cáo buộc đã nhận 800.000 của ông Tuấn để “chạy án”. Cựu điều tra viên này không nhận tội, đề nghị VKS làm rõ mình đã yêu cầu ông Tuấn đưa tiền vào ngày giờ nào, theo cách nào, nội dung đưa tiền là gì, nhận số tiền này ở đâu?

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều