Cựu đại biểu Quốc hội Lê Thanh Vân kháng cáo kêu oan, ông Lưu Bình Nhưỡng xin giảm nhẹ
Đây là một vụ án có nhiều tình tiết phức tạp liên quan đến việc lạm dụng chức vụ, quyền hạn để can thiệp vào các vụ án dân sự và các dự án kinh tế nhằm trục lợi. Bản án sơ thẩm đã đưa ra nhận định rõ ràng về vai trò của từng bị cáo trong vụ án, đặc biệt là ông Lưu Bình Nhưỡng và ông Lê Thanh Vân.

Cụ thể, Phạm Minh Cường được xác định là người khởi xướng và chịu trách nhiệm chính trong các hành vi vi phạm.
Lưu Bình Nhưỡng tuy là đồng phạm nhưng có vai trò thứ yếu, tuy nhiên hành vi của ông Nhưỡng lại được đánh giá là có sự can thiệp và lợi dụng chức vụ, quyền hạn của mình, dẫn đến việc nhận quà cáp và tiền từ các doanh nghiệp.
Lê Thanh Vân cũng bị cáo buộc lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi qua việc làm phiếu chuyển đơn, nhận đất đai và tiền từ doanh nghiệp.
Theo đó, Ông Nhưỡng đã nhận một bộ cửa gỗ trị giá 75 triệu đồng và được hứa hẹn một suất đất trị giá khoảng 160 triệu đồng, cũng như nhận tiền từ các doanh nghiệp khác.
Ông Vân và ông Nhưỡng bị cáo buộc “bắt tay” và gây áp lực lên chính quyền tỉnh Quảng Ninh để giúp đỡ cho một công ty trong việc cấp phép khai thác mỏ, và đã nhận tiền từ công ty này.
Vì vâỵ, Tòa án đã đưa ra kết luận rằng hành vi của các bị cáo đủ cơ sở để xác định là vi phạm pháp luật. Cụ thể, việc can thiệp vào các vụ án và dự án, cũng như việc nhận tiền và quà từ doanh nghiệp là hành vi lạm dụng chức vụ quyền hạn.
Các bị cáo bị cáo buộc đã lợi dụng vị trí và quyền hạn của mình để can thiệp vào các quyết định của cơ quan nhà nước, gây thiệt hại cho công lý và làm sai lệch quá trình xét xử và duyệt dự án.
Bích Ngân