+
Aa
-
like
comment

Cựu chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết vai trò chủ mưu, bị đề nghị 24 – 26 năm tù

Bích Ngân - 26/07/2024 17:00

Trịnh Văn Quyết, cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC, bị đại diện Viện KSND TP Hà Nội đề nghị tòa án tuyên án từ 24 – 26 năm tù về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Thao túng thị trường chứng khoán”. Cụ thể, mức án đề nghị cho tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” là 19 – 20 năm và 5 – 6 năm cho tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. Tổng hợp lại, ông Quyết đối diện với mức án từ 24 – 26 năm tù.

Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa xét xử cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Viện kiểm sát cho rằng Trịnh Văn Quyết giữ vai trò chủ mưu trong vụ án này. Ông đã chỉ đạo mua Công ty Faros, nâng khống vốn doanh nghiệp, mua bán cổ phiếu và lập tài khoản chứng khoán nhằm chiếm đoạt tiền của nhà đầu tư. Hành vi này gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến hoạt động kinh tế do Nhà nước quản lý và gây ảnh hưởng xấu đến dư luận.

Các bị cáo khác như Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ Ban kế toán Tập đoàn FLC), Trịnh Thị Thúy Nga (Phó tổng giám đốc Công ty Chứng khoán BOS), và Hương Trần Kiều Dung (Phó chủ tịch thường trực HĐQT Tập đoàn FLC) cũng bị đề nghị mức án từ 10 – 19 năm tù vì đã giúp sức cho ông Quyết trong việc nâng khống vốn, mở tài khoản chứng khoán và thực hiện các giao dịch giả mạo.

Nhóm bị cáo thuộc Sở giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) gồm Trần Đắc Sinh (cựu chủ tịch HĐQT HOSE), Lê Hải Trà (cựu ủy viên HĐQT, Phó tổng giám đốc thường trực, thành viên độc lập Hội đồng niêm yết HOSE), Trầm Tuấn Vũ (cựu phó tổng giám đốc, Phó chủ tịch hội đồng niêm yết HOSE), và Lê Thị Tuyết Hằng (Giám đốc phòng quản lý và thẩm định niêm yết, thành viên Hội đồng niêm yết HOSE) bị đề nghị mức án từ 3 – 9 năm tù về tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Nhóm bị cáo thuộc Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gồm Lê Công Điền (cựu vụ trưởng Giám sát công ty đại chúng), Dương Văn Thanh (cựu tổng giám đốc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam), và Phạm Trung Minh (cựu trưởng phòng Đăng ký chứng khoán thuộc Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam) bị đề nghị mức án từ 18 tháng đến 42 tháng tù về tội “Công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán”.

Về dân sự, Viện kiểm sát đề nghị tiếp tục phong tỏa, kê biên một số tài sản của Trịnh Văn Quyết để đảm bảo công tác thi hành án. Căn cứ hồ sơ vụ án và quá trình tranh luận tại tòa, Viện kiểm sát xác định ông Quyết đã thành lập và làm Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FLC từ năm 2009. Đến năm 2020, hệ sinh thái FLC có 15 công ty con, 2 công ty liên kết và có 5 mã cổ phiếu niêm yết trên sàn chứng khoán.

Cựu chủ tịch FLC Trịnh Văn Quyết

Trong quá trình vận hành doanh nghiệp, ông Quyết chỉ đạo cấp dưới tăng khống vốn góp Công ty Faros (mã cổ phiếu ROS) từ 1,5 tỷ đồng lên 4.300 tỷ đồng và niêm yết trên sàn chứng khoán. Theo Viện kiểm sát, các bị cáo liên quan đã sử dụng thông tin “gian dối” này để hoàn thiện hồ sơ niêm yết cổ phiếu ROS. Nhóm thuộc Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Trung tâm lưu ký chứng khoán và cán bộ thuộc HOSE đã chấp thuận niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS mà không đủ cơ sở xác định số vốn thực góp của Faros.

Cơ quan tố tụng cáo buộc Trịnh Văn Quyết đã chỉ đạo Trịnh Thị Minh Huế mượn giấy tờ của 45 người khác để đứng tên 20 doanh nghiệp, mở 500 tài khoản chứng khoán nhằm thao túng giá 5 mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, FLC, và ART thuộc hệ sinh thái FLC. Hành vi này giúp ông Quyết thu lợi 723 tỷ đồng từ việc mua bán khối lượng lớn cổ phiếu nhằm tạo cung cầu giả trên thị trường chứng khoán.

Tóm lại, từ những bằng chứng và lời khai tại tòa, Viện KSND TP Hà Nội đã đề nghị mức án nghiêm khắc cho Trịnh Văn Quyết và các bị cáo liên quan. Hành vi của họ không chỉ xâm phạm đến hoạt động kinh tế mà còn gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với xã hội và nhà đầu tư. Quyết định cuối cùng về mức án sẽ được tòa án xem xét và đưa ra trong thời gian tới, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật và sự công bằng cho các bên liên quan.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều