+
Aa
-
like
comment

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung bị áp giải đến tòa bằng xe 7 chỗ

10/12/2021 08:47

Sáng 10/12, ông Nguyễn Đức Chung bị cảnh sát áp giải đến tòa bằng xe 7 chỗ, bắt đầu xét xử sơ thẩm vụ mua chế phẩm Redoxy- 3C. Trước khi vào phòng xử án, mọi người phải xét nghiệm nCoV và kiểm soát an ninh.  

Xet xu Nguyen Duc Chung anh 1

Sáng 10/12, TAND thành phố Hà Nội xét xử vụ án Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Các bị cáo gồm ông Nguyễn Đức Chung (54 tuổi, cựu Chủ tịch UBND Hà Nội), Võ Tiến Hùng (cựu Tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Thoát nước) và Nguyễn Trường Giang (Giám đốc Công ty Arktic).

Xet xu Nguyen Duc Chung anh 2

7h20, cựu Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội bị cảnh sát áp giải đến tòa bằng xe 7 chỗ. Trước đó gần 30 phút, 2 xe đặc chủng lần lượt chở bị cáo Võ Tiến Hùng và Nguyễn Trường Giang đến nơi xét xử.

Xet xu Nguyen Duc Chung anh 3

Ông Chung và 2 đồng phạm bị đưa ra xét xử do liên quan đến sai phạm trong vụ mua hóa chất Redoxy 3C.

Xet xu Nguyen Duc Chung anh 4

Theo cáo trạng, tháng 8/2016, cựu Chủ tịch Nguyễn Đức Chung ban hành thông báo số 308 để chỉ đạo đàm phán mua độc quyền Redoxy 3C từ Công ty Watch Water (ở Đức). Sau đó, bị can lại nói với ông Hùng không mua hóa chất của hãng với giá 8,5 Euro/kg mà yêu cầu mua qua Công ty Arktic với giá 295.000-326.000 đồng/kg.

Xet xu Nguyen Duc Chung anh 5

Thực hiện chỉ đạo, Võ Tiến Hùng nói với cấp dưới tại Công ty Thoát nước ký 15 hợp đồng mua Redoxy 3C với đối tác Arktic khi chưa được UBND thành phố phê duyệt.

Xet xu Nguyen Duc Chung anh 6

Ông Chung có 5 luật sư tham gia tranh tụng. Ông Hùng và Giang mỗi bị cáo có 3 người bào chữa.

Xet xu Nguyen Duc Chung anh 7

Ở sảnh tòa án, cơ quan chức năng yêu cầu mọi người xét nghệm nhanh nCoV, đo thân nhiệt và kiểm tra an ninh trước khi vào phòng xử án.

Xet xu Nguyen Duc Chung anh 8

Phiên tòa dự kiến diễn ra ngày 10-12/12. VKSND Tối cao truy tố 3 người theo khoản 3 Điều 356 Bộ luật Hình sự 2015. Khung hình phạt 10-15 năm tù.

Xet xu Nguyen Duc Chung anh 9

Phía bên ngoài, nhiều người thân của các bị cáo ngóng chờ tin tức.

Theo cáo trạng, năm 2016, UBND Hà Nội chỉ đạo các đơn vị liên quan cải tạo, khắc phục ô nhiễm nước sông, hồ trên địa bàn bằng cách tìm công nghệ phù hợp. Cựu chủ tịch Hà Nội đã đề nghị Công ty Watch Water nghiên cứu chế phẩm Redoxy-3C để làm sạch nước ao hồ trên địa bàn thủ đô.

Ông Chung lại chỉ đạo Tổng giám đốc Công ty Thoát nước Hà Nội mua chế phẩm qua Công ty Arktic thay vì nhập khẩu trực tiếp từ công ty của Đức. Trong khi tài liệu điều tra thể hiện Arktic vốn là công ty gia đình của ông Chung.

Viện kiểm sát cho rằng từ sự hậu thuẫn của ông Chung, Công ty Arktic đã được độc quyền phân phối chế phẩm Redoxy-3C và bán cho Công ty Thoát nước Hà Nội.

Viện kiểm sát cáo buộc việc đưa thương vụ mua chế phẩm xử lý nước ô nhiễm về “công ty sân nhà” của ông Chung đã mang lại lợi ích không chính đáng cho Công ty Arktic (gia đình ông Chung sở hữu 40% vốn điều lệ).

Trong khoảng thời gian từ 2016 – 2019, Công ty Arktic đã ký 15 hợp đồng bán tổng cộng 489 tấn chế phẩm làm sạch nước cho Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội. Arktic mua lượng chế phẩm này từ Hãng Watch Water với giá 115 tỷ đồng, sau đó bán lại với giá 151 tỷ đồng, hưởng lợi 36,1 tỷ đồng.

Ngoài vụ án trên, ông Chung còn bị VKSND Tối cao truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ do sử dụng quyền của Chủ tịch Hà Nội để can thiệp trái phép vào hoạt động đấu thầu, tạo điều kiện cho Công ty Nhật Cường trúng 2 gói thầu số hóa của Sở KH&ĐT.

Trước đó, ngày 11/12/2020, ông Chung bị TAND Hà Nội tuyên phạt 5 năm tù về tội Chiếm đoạt tài liệu bí mật Nhà nước.

Hồng Anh 

Bài mới
Đọc nhiều