+
Aa
-
like
comment

Cựu bộ trưởng Y tế Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận hơn 2 triệu USD

Bích Vân - 18/08/2023 17:00

Cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị cáo buộc nhận 2,25 triệu USD, bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ trong vụ Việt Á.

Ông Nguyễn Thanh Long tại hội nghị hồi tháng 1/2022. Ảnh: Huy Vũ

Ngày 18-8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an hoàn tất kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng; đưa – nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi, xảy ra tại Công ty Cổ phần Việt Á và các đơn vị liên quan.

CQĐT đề nghị truy tố 38 bị can. Trong đó, cựu Chủ tịch UBND Hà Nội Chu Ngọc Anh, cựu Thứ trưởng Bộ KH&CN Phạm Công Tạc bị đề nghị truy tố tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Cựu bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long bị đề nghị truy tố tội nhận hối lộ.

CQĐT xác định ông Nguyễn Thanh Long đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật trong việc cấp số đăng ký lưu hành, hiệp thương giá và kiểm tra giá hiệp thương kit xét nghiệm Covid-19, gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản Nhà nước.

Bị can Phan Quốc Việt, giám đốc Công ty Việt Á.

Ông Long có vai trò thực hiện, giám sát công tác phòng chống dịch nhưng lại có hành vi sai phạm liên quan đến vụ án Công ty Việt Á hối lộ các quan chức hàng trăm tỉ đồng để thông đồng nâng khống giá kit xét nghiệm Covid-19.

Theo kết luận điều tra, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đã nhận 2,25 triệu USD, tương đương hơn 51 tỉ đồng, trong vụ Việt Á.

Cùng vụ án, C03 đề nghị truy tố ông Chu Ngọc Anh, cựu bộ trưởng Khoa học và Công nghệ, cựu chủ tịch UBND Hà Nội về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí theo Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Trong các bị can còn lại bị đề nghị truy tố, có nhiều người giữ chức vụ cao như: nguyên ủy viên trung ương, cựu bí thư tỉnh Hải Dương Phạm Xuân Thăng; ông Nguyễn Văn Trịnh, trợ lý Phó thủ tướng; ông Phạm Công Tạc, cựu thứ trưởng Khoa học và Công nghệ…

Ngoài ra, còn hàng loạt lãnh đạo cấp Vụ, Sở, CDC và nhân viên y tế của các tỉnh thành cũng bị truy tố.

Trong vụ án, có hai người bị truy tố tội Lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi là Nguyễn Thị Thanh Thủy, cựu chuyên viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Nguyễn Bạch Thùy Linh, Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên SNB Holdings. Họ bị cáo buộc lợi dụng ảnh hưởng, can thiệp, tác động lãnh đạo một số Bộ, ngành để tạo điều kiện giúp Công ty Việt Á trong quá trình sản xuất, kinh doanh kit test Covid-19 để trục lợi.

Ông Nguyễn Thanh Long làm Thứ trưởng Y tế từ tháng 12/2011, đến tháng 10/2018 được điều động giữ cương vị Phó ban Tuyên giáo Trung ương. Từ tháng 1/2020, ông trở lại làm Thứ trưởng Y tế và là Bộ trưởng từ tháng 11/2020, khi Covid-19 bùng phát.

Bích Vân

Bài mới
Đọc nhiều