+
Aa
-
like
comment

Cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên biển Cát Bà trong giá rét

23/12/2020 18:41

9 thuyền viên trên chiếc tàu chở đất mang số hiệu TH 0567 thuộc tỉnh Thanh Hóa gặp nạn tại vùng biển Hải Phòng được tổ cứu nạn của Đồn biên phòng Cát Bà ứng cứu kịp thời trong thời tiết giá rét, sóng lớn.

Cứu 9 thuyền viên gặp nạn trên biển Cát Bà trong giá rét - Ảnh 1.
Một thuyền viên trên tàu TH 0567 được cán bộ y tế thăm khám, kiểm tra sau khi thoát khỏi tàu hàng bị chìm trên vùng biển Hải Phòng rạng sáng 23-12 – Ảnh: Đồn biên phòng Cát Bà cung cấp

Ngày 23-12, lãnh đạo Đồn biên phòng Cát Bà thông tin cho biết đơn vị vừa tham gia cứu hộ thành công 9 thuyền viên trên tàu hàng chở đất mang số hiệu TH 0567 (thuộc tỉnh Thanh Hóa) bị  nạn, chìm trên vùng biển Cát Bà, Hải Phòng.

Trước đó, khoảng 23h30 ngày 22-12, Đồn biên phòng Cát Bà nhận được yêu cầu cứu hộ, cứu nạn khẩn cấp từ tàu TH 0567. Đồn đã thông báo cho các phương tiện đang hoạt động trong khu vực phối hợp cứu hộ, đồng thời tổ chức lực lượng, phương tiện gồm tàu BP 020602, xuồng cao tốc 85 CV cùng 6 cán bộ chiến sĩ cấp tốc tiếp cận hiện trường.

Đến 0h15 ngày 23-12, lực lượng cứu hộ của Đồn biên phòng Cát Bà đã tiếp cận được tàu TH 0567. Trên tàu khi đó có 9 thuyền viên đang vật lộn với sóng lớn, tàu có dấu hiệu chìm nhanh xuống biển.

Đến hơn 1h ngày 23-12, tổ cứu nạn đã tiến hành sơ cứu người bị thương và đưa những ngư dân gặp nạn về bờ an toàn. Qua tìm hiểu xác định, tàu TH 0567 do ông Trần Văn Dũng (50 tuổi, quê tại Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa) làm thuyền trưởng, thời điểm gặp nạn trên tàu còn có 8 ngư dân khác.

Chiếc tàu hàng chở đất, đi từ tỉnh Thanh Hóa đến TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh thì bị hỏng máy, trôi dạt trên biển và bị chìm do gặp phải sóng to gió lớn tại khu vực Hòn Bắn, cách đảo Cát Bà khoảng 3 hải lý về hướng đông đông nam.

Sau khi 9 thuyền viên được cứu, lực lượng cứu hộ cũng đã đánh dấu vị trí tàu TH 0567 chìm để cảnh báo cho các phương tiện khác.

TIẾN THẮNG – NGỌC ÁNH/TTO

Bài mới
Đọc nhiều