+
Aa
-
like
comment

Cướp ngân hàng bất thành, phóng hoả tự thiêu

14/11/2020 15:12

Lê Tấn Tài, 36 tuổi, mặc áo khoác, đeo khẩu trang, mang túi xách có dao, xăng… vào ngân hàng ở quận Bình Tân doạ phóng hoả, buộc đưa tiền, nhưng bị bắt giữ.

9h ngày 14/11, Tài, quê An Giang, chạy xe máy đến trước chi nhánh Ngân hàng Cổ phần thương mại Tiên Phong (TPBank) trên đường Trần Văn Giàu, phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân.

Cảnh sát phong toả bên ngoài chi nhánh ngân hàng để điều tra, sáng 14/11. Ảnh: Đình Văn.
Cảnh sát phong toả bên ngoài chi nhánh TPBank để điều tra, sáng 14/11. Ảnh: Đình Văn.

Tài vào trong, đặt hai túi xách lên quầy giao dịch, tưới xăng, yêu cầu nữ nhân viên “bỏ tiền vào, nếu không sẽ phóng hoả”. Tên cướp cũng quay sang đe doạ các nhân viên bảo vệ đang áp sát phía sau.

Nhân lúc Tài tập trung vào việc lấy tiền, nhiều bảo vệ xông vào khống chế. Hắn chống đỡ, vùng chạy ra ngoài.

Tài bị bắt tại hiện trường. Ảnh: Độc giả cung cấp.
Tài bị bắt tại hiện trường. Ảnh: Độc giả cung cấp.

Tài chạy được khoảng 200 m về hướng quốc lộ 1, châm lửa tự thiêu. Các bảo vệ ngân hàng lao vào dập lửa, bắt giữ hắn giao cho công an.

Hàng chục cảnh sát đang phong toả hiện trường, trích xuất camera và lấy lời khai nhân chứng.

Đại diện ngân hàng TPBank cho biết tên cướp chưa lấy được tiền và không làm ai bị thương. TPBank cho biết đội ngũ giao dịch viên và kiểm soát viên của ngân hàng thường xuyên được đào tạo, tập huấn về kỹ năng phòng chống, ứng phó trộm cướp. Hoạt động này càng được tăng cường trong giai đoạn cuối năm.

Tài được cấp cứu vết bỏng. Ảnh: Quốc Thắng.
Tài được cấp cứu vết bỏng. Ảnh: Quốc Thắng.

Đình Văn/VNE

Bài mới
Đọc nhiều