+
Aa
-
like
comment

Cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga vào hạ tầng điện lực Ukraine

Bích Ngân - 02/06/2024 08:02

Rạng sáng ngày 1/6, Nga đã phóng tổng cộng 100 tên lửa và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các hạ tầng điện của Ukraine, đánh dấu một trong những cuộc tấn công lớn nhất kể từ tháng 3 năm nay. Cuộc tập kích đã gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho các cơ sở năng lượng tại nhiều tỉnh của Ukraine và làm dấy lên lo ngại về an ninh năng lượng của quốc gia này.

Theo thông tin từ Bộ trưởng Năng lượng Ukraine Herman Halushchenko, các tỉnh Zaporizhzhia, Dnipropetrovsk, Donetsk, Kirovohrad và Ivano-Frankivsk đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi các đợt tấn công này. Ông Halushchenko nhấn mạnh rằng đây đã là cuộc tấn công lớn thứ sáu bằng tên lửa và UAV của Nga nhằm vào hạ tầng năng lượng dân sự Ukraine kể từ tháng 3.

Pháo binh Nga tham chiến ở Ukraine. Ảnh: TASS

Không quân Ukraine đã nhanh chóng phản ứng, bắn hạ 35 trong số 53 tên lửa và 46 trong số 47 UAV của Nga, theo thông tin từ lực lượng phòng không của nước này. Mặc dù có sự can thiệp kịp thời, nhiều cơ sở hạ tầng năng lượng vẫn bị tổn hại nặng nề. DTEK, công ty sản xuất năng lượng tư nhân lớn nhất Ukraine, xác nhận rằng hai nhà máy nhiệt điện của họ đã bị hư hại nghiêm trọng sau cuộc tấn công.

Tập đoàn Điện lực quốc gia Ukraine, Ukrenergo, cũng đã xác nhận thiệt hại và cho biết cuộc tấn công đã làm ngừng hoạt động phần lớn các nhà máy nhiệt điện và thủy điện, gây ra mất điện diện rộng trên toàn quốc. Điều này buộc Ukraine phải nhập khẩu lượng điện kỷ lục để bù đắp cho sự thiếu hụt trong sản xuất nội địa.

Trong bối cảnh các cuộc tấn công liên tục vào hạ tầng điện lực, giới chức Ukraine đã kêu gọi các đồng minh và đối tác phương Tây gấp rút cung cấp các tổ hợp phòng không hiện đại để bảo vệ các hạ tầng quan trọng của đất nước. Sự hỗ trợ này được coi là cần thiết để tăng cường khả năng phòng thủ và giảm thiểu thiệt hại trong các cuộc tấn công tương lai.

Trong khi Ukraine đối phó với các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV, Cụm quân phía Bắc của Nga tuyên bố đã đạt được một số bước tiến lớn trong 24 giờ qua. Theo thông tin từ quan chức Sergey Zybinsky của Cụm quân phía Bắc, lực lượng này đã tiến sâu vào phòng tuyến của đối phương và gây thiệt hại đáng kể cho Lữ đoàn bộ binh cơ giới số 57, Lữ đoàn tấn công số 82, và hai lữ đoàn thuộc Lực lượng phòng vệ lãnh thổ Ukraine tại các khu vực Neskuchnoye, Sinelnikovo, Yurchenkovo, Liptsy và Tsirkuny.

Ông Zybinsky cũng cho biết, lực lượng của họ đã đẩy lui bốn cuộc phản công của quân đội Ukraine tại các khu vực Liptsy và Volchansk. Trong quá trình tác chiến, quân đội Ukraine đã tổn thất 225 binh sĩ, một xe tăng, sáu phương tiện cơ giới và một kho đạn. Hiện phía Ukraine chưa đưa ra bình luận chính thức về những thông tin được TASS đăng tải.

Các cuộc tấn công của Nga vào hạ tầng năng lượng Ukraine không chỉ gây ra thiệt hại vật chất mà còn đe dọa đến an ninh và ổn định của khu vực. Việc mất điện diện rộng có thể gây ra tác động nghiêm trọng đến đời sống dân cư và hoạt động kinh tế, đồng thời làm suy yếu khả năng phòng thủ của Ukraine.

Việc Nga tập trung vào các hạ tầng năng lượng cũng cho thấy chiến lược nhằm làm suy yếu khả năng tự chủ năng lượng của Ukraine, buộc nước này phải phụ thuộc vào nguồn điện nhập khẩu và làm gia tăng áp lực lên các đồng minh phương Tây trong việc cung cấp hỗ trợ quân sự và nhân đạo.

Cuộc xung đột leo thang và các cuộc tấn công liên tục vào hạ tầng dân sự của Ukraine đã làm gia tăng căng thẳng trong quan hệ quốc tế, đặc biệt là giữa Nga và các quốc gia phương Tây. Việc Nga sử dụng tên lửa và UAV để tấn công hạ tầng dân sự bị coi là vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế và đã bị nhiều quốc gia lên án.

Các cuộc tấn công này cũng tạo ra áp lực lên các tổ chức quốc tế và các chính phủ phương Tây trong việc phải đưa ra các biện pháp hỗ trợ hiệu quả hơn cho Ukraine, không chỉ về mặt quân sự mà còn về mặt nhân đạo và kinh tế.

Cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV của Nga vào hạ tầng điện lực Ukraine vào rạng sáng ngày 1/6 là một trong những cuộc tấn công lớn nhất và nghiêm trọng nhất kể từ tháng 3 năm nay. Với thiệt hại nặng nề đối với các cơ sở năng lượng và tình hình an ninh không ổn định, Ukraine đang phải đối mặt với những thách thức lớn trong việc duy trì hoạt động năng lượng và bảo vệ hạ tầng quan trọng.

Sự phản ứng của cộng đồng quốc tế và việc cung cấp hỗ trợ kịp thời từ các đồng minh và đối tác sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc giúp Ukraine vượt qua giai đoạn khó khăn này và đảm bảo an ninh, ổn.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều