+
Aa
-
like
comment

Cuộc chiến Afghanistan khiến Mỹ tốn gần 7.000 tỷ đồng/ngày trong suốt 20 năm

18/08/2021 11:00

Taliban, trong một đợt tiến quân chớp nhoáng gây chấn động, đã chiếm lấy phần lớn lãnh thổ Afghanistan trong vòng chưa đầy một tháng, trong khi quân đội Afghanistan gồm 300.000 người, tất cả đều bỏ chạy trên con đường tiến quân của họ.

Cuộc chiến Afghanistan khiến Mỹ tốn gần 7.000 tỷ đồng/ngày trong suốt 20 năm

Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani, khi trốn sang Tajikistan vào cuối tuần qua, đã thừa nhận trong một tuyên bố rằng Taliban đã chiến thắng, “với sự phán xét về gươm và súng của họ, và giờ đây họ phải chịu trách nhiệm về danh dự, tài sản và bảo vệ những người đồng bào của họ.”

Hàng nghìn thông dịch viên và gia đình của họ đang chờ thị thực đến Mỹ, trong khi các chiến binh Taliban hân hoan diễu hành trong những chiếc xe tăng bị bắt và những chiếc xe tải do Mỹ bỏ tiền trang bị cho chính phủ Afghanistan.

Theo Forbes, trong suốt 20 năm kể từ ngày 11 tháng 9 năm 2001, Mỹ đã chi hơn 2 nghìn tỷ USD cho cuộc chiến ở Afghanistan. Đó là 300 triệu USD mỗi ngày (khoảng 6.850 tỷ đồng), trong hai thập kỷ. Hoặc 50.000 USD cho mỗi người trong số 40 triệu người Afghanistan. Xét về cơ bản, Mỹ đã chi nhiều tiền hơn để ngăn chặn Taliban so với giá trị tài sản ròng của các đại tỷ phú Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates và 30 tỷ phú giàu nhất nước Mỹ cộng lại.

Những con số đó bao gồm 800 tỷ USD chi phí chiến tranh trực tiếp và 88 tỷ USD để huấn luyện quân đội Afghanistan đã bị đánh bại. Những người đóng thuế Mỹ đã cung cấp cho binh lính Afghanistan 750 triệu USD mỗi năm để duy trì họ trong biên chế. Dự án Chi phí Chiến tranh của Đại học Brown ước tính tổng chi tiêu là 2,26 nghìn tỷ USD.

Và các chi phí thậm chí còn lớn hơn xét về tính mạng. Đã có 2.500 quân nhân Mỹ thiệt mạng ở Afghanistan và gần 4.000 nhân viên dân sự Mỹ thiệt mạng.

Bên cạnh đó là 69.000 cảnh sát quân sự Afghanistan, 47.000 dân thường thiệt mạng, cộng với 51.000 chiến binh đối lập đã chết. Chi phí cho đến nay cho 20.000 quân nhân thương vong của Mỹ là 300 tỷ USD, với khoảng 500 tỷ USD khác dự kiến ​​sẽ phải chi tiếp.

Anh Minh

Bài mới
Đọc nhiều