+
Aa
-
like
comment

CSGT Thanh Hoá sơ cứu một cô gái bị gãy chân do ngã xe trên QL

31/12/2020 19:56

Trong quá trình TTKS, lực lượng CSGT Thanh Hóa thấy người bị TNGT đang nằm ven đường liền tức tốc dùng xe đặc chủng đưa đi bệnh viện.

Tổ TTKS Đội CSGT số 1, Phòng CSGT Thanh Hóa dùng xe chuyên dụng đưa một cô gái bị gãy chân đến bệnh viện

Chiều 31/12, thông tin từ Đội CSGT số 1 (Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa) cho biết, trong quá trình TTKS trên tuyến đường QL Nghi Sơn – Bãi Trành đoạn qua địa phận huyện Như Thanh (Thanh Hóa), lực lượng CSGT đã gặp một trường hợp TNGT tự gây dẫn tới gãy chân liền nhanh chóng băng bó, sơ cứu và dùng xe chuyên dụng đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Hình ảnh chiến sĩ CSGT Đội số 1 đang băng bó,sơ cứu cho người bị nạn trước khi đưa đến bệnh viện

Cụ thể, vào hồi 15h40′ tại Km 34+600, QL Nghi Sơn – Bãi Trành đoạn qua xã Thanh Tân, huyện Như Thanh, anh Trương Ngọc Tuấn (SN 2001, ở xã Quảng Vọng, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển xe mô tô 36B-091.45 chở theo chị Nguyễn Thị Hồng (SN 2001, ngụ ở Quảng Phúc, huyện Quảng Xương) đi hướng huyện Như Xuân – Như Thanh bất ngờ ngã ra đường.

Vụ TNGT tự gây khiến cả hai bị thương, trong đó chị Hồng bị gãy chân. Thời điểm này, tổ công tác do Đại úy Lê Bá Nam – Phó Đội trưởng Đội CSGT số 1 đang TTKS dọc tuyến phát hiện ra sự việc liền nhanh chóng xuống cứu giúp người gặp nạn.

Do chị Hồng bị gãy chân không đi được nên tổ công tác đã cùng người dân sơ cứu, băng bó cố định xương chân rồi dùng xe chuyên dụng chở chị Hồng đi bệnh viện chữa trị.

Về sự việc liên quan đến vụ TNGT, tổ công tác đã bàn giao hiện trường cho Công an huyện Như Thanh tiếp tục làm rõ nguyên nhân.

ATGT

Bài mới
Đọc nhiều