CSGT hóa trang ‘chỉ điểm’ hàng chục ‘ma men’ tự lái xe sau khi rời quán nhậu
Thay vì kiểm tra ngẫu nhiên người tham gia giao thông, Đội CSGT đường bộ số 6 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) đã cho cán bộ, chiến sĩ hóa trang để thông báo vị trí tài xế say xỉn vẫn lái xe.

Ngày 18/7, Đội CSGT đường bộ số 6 thuộc Phòng CSGT Công an TP Hà Nội đã áp dụng phương thức mật phục và hóa trang xung quanh các quán nhậu, nhà hàng tại các tuyến Trần Thái Tông, Hồ Tùng Mậu, Cầu Giấy, Từ Liêm, Phú Diễn… nhằm phát hiện và xử lý tài xế điều khiển xe sau khi sử dụng rượu bia.

Lực lượng mặc thường phục theo dõi, sử dụng bộ đàm chỉ điểm tài xế rời quán với biểu hiện say xỉn và biển số phương tiện, sau đó phối hợp tổ chốt đặt tại hai đầu các tuyến phố để dừng xe kiểm tra nồng độ cồn

Trong khoảng 30 phút, đã phát hiện và xử lý 10 trường hợp tài xế xe máy, với mức vi phạm từ dưới 0,25 mg/lít khí thở đến vượt khung > 0,4 mg/l. Điển hình: anh V.Đ.K. (37 tuổi, Thanh Hóa) điều khiển xe máy biển 29E1-556.XX, nồng độ cồn 0,425 mg/l – vượt khung mức cao nhất, bị phạt 9 triệu đồng, tước giấy phép 23 tháng.

Từ 21h 17/7 đến 23h30 cùng ngày, tổng cộng đã phát hiện 26 tài xế xe máy và 1 tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn. Tài xế ô tô vi phạm: anh N.H.N. (48 tuổi, Hà Nội) tại đường Trần Thái Tông, nồng độ 0,111 mg/l; bị phạt 7 triệu đồng, trừ 4 điểm GPLX, tạm giữ xe 7 ngày.

Trung tá Phạm Văn Chiến, Đội trưởng Đội CSGT số 6, cho biết phương thức hóa trang và chỉ điểm tài xế say rượu đã “phát huy tác dụng, góp phần ngăn chặn tài xế đã say vẫn lái xe”
Trong khoảng từ 14/6 đến 15/7, toàn TP Hà Nội đã xử lý 3.901 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, theo thống kê từ Phòng CSGT TP.

Theo Nghị định 168/2024, việc sử dụng bia rượu rồi lái xe là hành vi cấm tuyệt đối – các tài xế vi phạm bị phạt tiền cao, tước giấy phép lái xe hoặc tạm giữ phương tiện; trong trường hợp gây tai nạn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự

Việc triển khai CSGT hóa trang gần quán nhậu đã mở ra cách tiếp cận chủ động và hiệu quả hơn trong việc kiểm soát tài xế sử dụng bia rượu. Tuy nhiên, con số vi phạm lớn trong đêm cho thấy nhận thức của một bộ phận người dân về an toàn giao thông chưa cao. Việc “đã uống – không lái” cần trở thành thói quen, để hạn chế tai nạn và bảo vệ tính mạng cho chính họ và cộng đồng.

Chiến dịch mật phục và hóa trang của CSGT Hà Nội đêm 17/7 đã “tóm gọn” nhiều tài xế điều khiển xe sau khi uống bia rượu, qua đó cảnh báo mạnh mẽ về thực trạng vi phạm nồng độ cồn. Với hơn 3.900 trường hợp vi phạm được xử lý chỉ trong một tháng, chiến dịch tiếp tục nhắm tới mục tiêu tăng cường an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn.
Ngọc Lâm