+
Aa
-
like
comment

CSGT cả nước mở đợt ra quân cao điểm

16/12/2020 09:45

CSGT Hà Nội thay đổi biện pháp xử phạt các ôtô dừng, đỗ trái phép bằng việc dán thông báo phạt nguội trên kính phương tiện vi phạm

Ngày 15-12, lực lượng CSGT toàn quốc ra quân thực hiện cao điểm (từ ngày 15-12-2020 đến 28-2-2021) bảo đảm trật tự, an toàn giao thông phục vụ bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết dương lịch 2021, Tết Tân Sửu.

Tập trung xử lý nồng độ cồn, ma túy

Trong cao điểm, lực lượng CSGT toàn quốc tăng cường lực lượng tuần tra kiểm soát, tập trung tấn công, trấn áp tội phạm nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa và làm giảm tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông trên các tuyến giao thông.

Trọng tâm của cao điểm là bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt và đường thủy phục vụ việc đi lại, vui chơi, lễ hội, vận tải hành khách, hàng hóa của nhân dân trong dịp Tết và các lễ hội đầu Xuân 2021; phòng ngừa, làm giảm TNGT và ùn tắc giao thông.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Trung, Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), yêu cầu thủ trưởng các đơn vị và toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng tập trung cao nhất về lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để triển khai cao điểm hiệu quả. Trong đó, phải đạt được mục tiêu TNGT giảm cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với thời gian trước liền kề và cùng kỳ năm trước, phấn đấu không để xảy ra TNGT đặc biệt nghiêm trọng; hạn chế thấp nhất số vụ ùn tắc giao thông, nhất là ùn tắc kéo dài, ảnh hưởng đến sự đi lại của nhân dân; không để xảy ra tình trạng đua xe trái phép, gây mất an ninh, trật tự.

CSGT cả nước mở đợt ra quân cao điểm - Ảnh 1.
Lực lượng CSGT kiểm tra nồng độ cồn trên cao tốc Hà Nội – Hải Phòng 

Cùng ngày, CSGT Hà Nội ra quân bảo đảm trật tự an toàn giao thông cuối năm 2020. Theo đó, lực lượng sẽ thay đổi biện pháp xử phạt các ôtô dừng, đỗ trái phép bằng việc dán thông báo phạt nguội trên kính phương tiện vi phạm.

Trung tá Trần Quang Vinh – Đội trưởng Đội Tuyên truyền, khám nghiệm, giải quyết tai nạn Phòng CSGT Công an TP Hà Nội – cho biết phát hiện ôtô dừng, đỗ không đúng nơi quy định, CSGT sẽ ghi hình xe vi phạm và phát loa thông báo tìm tài xế – chủ phương tiện. Nếu không ai đến giải quyết thì sẽ lấy ý kiến của ít nhất 2 nhân chứng hoặc đại diện chính quyền địa phương, nhằm hoàn tất biên bản và dán lên kính xe ở vị trí cửa lái, để chủ phương tiện hoặc tài xế biết và đến trụ sở các đội CSGT làm việc, nộp phạt.

Ngoài ra, ôtô dừng, đỗ ở những điểm có nguy cơ xảy ra ùn tắc, tuyến đường đón, dẫn đoàn mà không có tài xế ở xe thì CSGT sẽ niêm phong cửa xe và cẩu đến nơi quy định, chờ xử lý.

Xử lý “xe dù, xe trá hình”

Thanh gia Sở Giao thông Vận tải (GTVT) TP HCM cho biết sau 4 ngày ra quân kiểm tra các hoạt động vận tải hành khách sai quy định, đã có gần 30 trường hợp xe hợp đồng chở khách bị xử lý hành vi dừng, đỗ sai quy định trên địa bàn các quận 5, 10, Tân Bình, Tân Phú…

Trước đó, 7 đội thanh tra giao thông chính thức ra quân từ ngày 10-12, xử lý các hoạt động vận tải hành khách sai quy định nhằm bảo đảm trật tự an toàn giao thông, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng cũng như phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Tết dương lịch, Tết nguyên đán và mùa lễ hội Xuân Tân Sửu năm 2021. Đợt cao điểm kéo dài từ ngày 10-12-2020 đến hết ngày 21-2-2021.

Theo Thanh tra Sở GTVT, những khu vực tập trung kiểm tra chủ yếu địa bàn quận 1, 5, 6, 10, 11, Bình Thạnh, Tân Bình, Tân Phú, quận 12…, những nơi thường xuyên diễn ra tình trạng xe khách đón khách sai quy định, xe hợp đồng núp bóng chạy tuyến cố định.

Cụ thể, các tuyến đường bị “soi” nhiều là Lê Hồng Phong, Trần Phú, Nguyễn Chí Thanh, Hùng Vương, Mai Chí Thọ, các tuyến Quốc lộ 1, Quốc lộ 22, Quốc lộ 13, khu vực Suối Tiên; các điểm xung quanh khu vực Bến xe Miền Đông như 2 bãi xe 391 và 397 Đinh Bộ Lĩnh; cửa ngõ Bến xe Miền Tây; khu vực xung quanh Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất.

Đầu tháng 11, Thanh tra Sở GTVT TP HCM đã mở đợt cao điểm xử lý xe khách vi phạm trong nội đô TP. Chỉ trong một tháng đã phát hiện và xử lý 205 vụ vi phạm, tổng số tiền xử phạt là 437.700.000 đồng.

Nguyễn Hưởng – Thu Hồng/ NLĐ

Bài mới
Đọc nhiều