+
Aa
-
like
comment

Covid-19 lan tới 20 thành phố, Trung Quốc tức tốc xét nghiệm triệu dân

02/08/2021 06:50

Loạt thành phố Trung Quốc tức tốc xét nghiệm nCoV với hàng triệu người và siết hạn chế để ngăn đợt bùng phát Covid-19 lớn nhất trong nhiều tháng.

Trung Quốc hôm 1/8 báo cáo 75 ca nhiễm mới nCoV, trong đó 53 ca cộng đồng, được phát hiện tại 8 tỉnh. Trong 10 ngày qua, Trung Quốc ghi nhận 284 ca nhiễm trên 14 tỉnh, thành phố. Ca nhiễm và chết do nCoV nước này lần lượt là hơn 93.000 và hơn 4.600.

Đợt bùng phát Covid-19 mới bắt đầu từ thành phố Nam Kinh, thủ phủ tỉnh Giang Tô, và nhanh chóng lan sang các khu vực khác. Xét về mặt địa lý, đây là đợt dịch lớn nhất của Trung Quốc trong nhiều tháng, sau khi nước này gần như kiểm soát được Covid-19 hồi năm ngoái.

Giới chức Trung Quốc đã tức tốc tiến hành ba đợt xét nghiệm với khoảng 9,2 triệu dân của Nam Kinh và áp biện pháp hạn chế với hàng trăm nghìn người. Giới chức y tế nước này cũng đang theo dõi hơn 5.000 người trên toàn quốc đã dự một lễ hội ở Trương Gia Giới, tỉnh Hồ Nam. Trương Gia Giới đã áp phong tỏa với 1,5 triệu dân và đóng cửa toàn bộ địa điểm du lịch sau khi phát hiện 4 ca dương tính.

Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho người dân tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, hôm 21/7. Ảnh: AFP.
Nhân viên y tế lấy mẫu xét nghiệm nCoV cho người dân tại thành phố Nam Kinh, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, hôm 21/7.

Quan chức y tế Trung Quốc cho biết đợt phát mới ở Trương Gia Giới cũng bắt nguồn từ những du khách ở Nam Kinh và đã khiến dịch Covid-19 lây lan tới 20 thành phố.

Ngoài các cụm dịch liên quan Nam Kinh, Trung Quốc đang đối phó với các ca nhiễm tại Trịnh Châu sau khi hai nhân viên dọn vệ sinh tại một bệnh viện điều trị Covid-19 được phát hiện dương tính với nCoV. Thành phố này hiện ghi nhận 30 ca nhiễm cộng đồng, khiến giới chức tức tốc đề nghị xét nghiệm toàn bộ 10 triệu dân. Lãnh đạo Uỷ ban Y tế Trịnh Châu cũng đã bị sa thải.

Tại châu Âu, làn sóng biểu tình phản đối “hộ chiếu vaccine” và các biện pháp hạn chế Covid-19 lan rộng ở Đức và Pháp.

Pháp, vùng dịch lớn thứ năm thế giới, hiện ghi nhận 6.146.619 ca nhiễm và 111.885 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 19.600 và 18 ca so với một ngày trước đó.

Hàng nghìn người dân nước này cuối tuần qua tiếp tục xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch “cấm cửa” người chưa tiêm chủng hoặc không có kết quả xét nghiệm Covid-19 tại các địa điểm công cộng.

Tại Đức, loạt cuộc biểu tình phản đối biện pháp hạn chế chống Covid-19 cũng được ghi nhận tại Berlin và một số khu vực lân cận. Hiện chưa có báo cáo về thương vong, song đã xảy ra một vài cuộc đụng độ nhỏ giữa những người biểu tình và lực lượng an ninh.

Nước này hiện ghi nhận 3.778.276 ca nhiễm và 92.172 ca tử vong do nCoV, tăng lần lượt 1.555 và 1 ca trong 24 giờ qua.

Tại châu Á, tình hình Covid-19 ở nhiều nước tiếp tục diễn biến phức tạp với biến thể Delta. Vùng dịch lớn nhất khu vực là Ấn Độ hiện ghi nhận 31.695.368 người nhiễm và 424.808 người chết vì nCoV, tăng lần lượt 40.784 và 424 ca.

Nhật Bản hôm qua báo cáo thêm 12.343 ca nhiễm và 8 ca tử vong do nCoV, nâng tổng ca nhiễm toàn quốc lên 925.823 người, trong đó 15.192 người chết. Giới chức Nhật đã gia hạn tình trạng khẩn cấp cho thủ đô Tokyo đến cuối tháng 8 và mở rộng lệnh khẩn cấp thêm 4 tỉnh khác.

Tại Đông Nam Á, các điểm nóng như Indonesia, Thái Lan và Malaysia vẫn tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới gia tăng, khi biến thể Delta lây lan mạnh..

Malaysia hiện ghi nhận 1.130.422 ca nhiễm và 9.184 ca tử vong do nCoV. Hàng trăm người dân nước này tuần qua đã tập trung tại trung tâm Kuala Lumpur phản đối cách chính phủ ứng phó đại dịch.

(Theo AFP/Reuters)

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều