+
Aa
-
like
comment

Covid-19 bùng phát trở lại, người từ chối tiêm vaccine tại Mỹ hứng chỉ trích nặng nề

Bảo Trâm - 13/08/2021 10:31

Trang Reuters đưa tin, nhiều người tiêm vacine ở Mỹ cùng đội ngũ y tế ngày càng giận dữ với những người từ chối tiêm chủng, đặc biệt khi số ca nhiễm tăng mạnh ở những người chưa tiêm chủng do biến chủng Delta.

Trích lời của anh John McCullough, khi anh nhớ lại những trải nghiệm khủng khiếp về đại dịch Covid-19 khi còn làm công việc theo dõi liên lạc cho một sở y tế ở Alexandria, bang Virginia. McCullough đã tự bảo đảm an toàn cho bản thân mình và những người xung quanh bằng cách: ở trong nhà phần lớn thời gian, đeo khẩu trang và chỉ tiếp xúc với rất ít người.

Anh McCullough cũng tiêm vaccine ngay khi đến lượt và háo hức được trở lại cuộc sống bình thường như anh mong ước từ lâu.

Khi tỷ lệ tiêm chủng vaccine Covid-19 tăng cao vào đầu tháng 2-3/2021 và các ca nhiễm giảm mạnh, nhiều bang đã nới lỏng các biện pháp hạn chế chống lây nhiễm. Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ (CDC) tuyên bố những người đã được tiêm chủng đầy đủ có thể bỏ khẩu trang, theo Reuters.

Tôi là một trong những người mà CDC nói rằng không cần đeo khẩu trang cả ở trong nhà và ngoài trời, tôi rất vui sướng“, McCullough nói.

Mindy Greene, một bệnh nhân nhiễm Covid-19 vì từ chối tiêm vaccine

Nhưng niềm vui của McCullough không kéo dài lâu. Số ca nhiễm và nhập viện tăng trở lại, nhiều địa phương trên khắp nước Mỹ vội vã áp đặt lại các biện pháp hạn chế sau một mùa hè bình thường. Điều này khiến McCullough và nhiều người Mỹ đã tiêm vaccine khác ngày càng tức giận với những người bài trừ vaccine.

Tôi đã làm những gì tôi cần phải làm. Nhưng những người đưa ra quyết định ích kỷ (khi không tiêm vaccine) khiến tôi phải gánh chịu hậu quả“, McCullough bức xúc.

Theo Reuters, tại Mỹ, số ca nhiễm mới trung bình hàng ngày từ đầu tháng 8 đến nay tăng hơn 400% so với tháng trước. Các bệnh viện lại quá tải bệnh nhân Covid-19, trong đó có nhiều người trẻ và hầu hết chưa được tiêm chủng.

Yêu cầu đeo khẩu trang được áp đặt trở lại ở nhiều khu vực tại Mỹ. CDC tuần trước đã cập nhật hướng dẫn, khuyến cáo những người tiêm chủng đầy đủ vẫn nên đeo khẩu trang khi ở trong nhà tại những khu vực lây lan mạnh, nhằm ngăn chặn sự bùng phát của biến chủng Delta nguy hiểm.

Tại Alabama, bang có tỷ lệ tiêm chủng thấp nhất cả nước, Thống đốc Kay Ivey chỉ trích những người dân từ chối tiêm vaccine, nói rằng “đã đến lúc lên án những người không tiêm chủng” vì sự gia tăng số ca nhiễm tại bang này.

Tại Alexandria, nơi McCullough sinh sống, khoảng 58,4% dân số từ 12 tuổi trở lên đã được tiêm chủng đầy đủ. Giới chức y tế bang đang kêu gọi người dân đeo khẩu trang, trong khi Thống đốc Virginia Ralph Northam khẳng định “tiêm chủng là cách chắc chắn nhất để chúng ta có thể chấm dứt đại dịch“.

McCullough cho biết hiện anh đã đeo khẩu trang trở lại khi ra ngoài và lo lắng rằng cộng đồng của anh có thể sớm phải đối mặt với một đợt hạn chế nghiêm ngặt mới. “Những hậu quả sẽ giáng xuống những người như tôi, phải gánh trách nhiệm. Và điều này khiến tôi rất tức giận“, McCullough nói.

Theo dữ liệu của CDC, khoảng 57,4% dân số Mỹ đã được tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19 và khoảng 49,5% đã được tiêm chủng đầy đủ. Các khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp đang bùng phát các ổ dịch nguy hiểm. Tỷ lệ nhập viện trung bình cao hơn gấp gần 3 lần tại các bang chỉ mới tiêm chủng đầy đủ cho chưa đầy một nửa số dân số so với những bang đã tiêm chủng đầy đủ cho hơn một nửa dân số, theo Reuters.

Tổng thống Joe Biden tuần trước cho biết đại dịch vẫn hoành hành “vì những người chưa được tiêm chủng”. “Nếu bạn không tiêm chủng, bạn dường như không sáng suốt như tôi nghĩ”, Reuters trích lời ông Biden.

Anh Tim Hildreth, 39 tuổi, sống ở Powder Springs, cảm thấy bực bội khi chỉ được hưởng cuộc sống trở lại bình thường trong khoảng thời gian ngắn ngủi sau khi tiêm chủng. Hildreth tiêm vaccine vì anh mong muốn quay trở lại cuộc sống như trước đại dịch và có thể tham dự các buổi hòa nhạc hay sự kiện thể thao. Nhưng bây giờ, khi số ca nhiễm mới tăng trở lại, Hildreth nói rằng “cảm giác như dịch bệnh sẽ không kết thúc chỉ vì những định kiến, ích kỷ của những người bài trừ vaccine“.

Giám đốc khoa học Mitch Prinstein của Hiệp hội Tâm lý Mỹ cho rằng, việc người đã tiêm chủng cảm thấy tức giận với việc đeo khẩu trang trở lại là điều dễ hiểu.

Tôi nghĩ chúng ta cũng có thể hiểu được sự tức giận trong bối cảnh mọi người đều kiệt sức, lo lắng, bất an và phân hóa nhận thức nghiêm trọng. Những yếu tố này rất thực tế và đáng lo ngại“, Prinstein nói.

Bảo Trâm (Theo Reuters)

Bài mới
Đọc nhiều