+
Aa
-
like
comment

Costa Rica trở thành quốc gia thứ 73 công nhận Việt Nam có nền kinh tế thị trường

Bích Ngân - 06/08/2024 10:20

Hôm qua ngày 5/8, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế giữa Việt Nam và Costa Rica khi Tổng thống Costa Rica Rodrigo Chaves chính thức công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường. Bộ trưởng Ngoại thương Costa Rica Manuel Tovar đã đích thân thông báo và trao công hàm này tại trụ sở Bộ Công Thương Việt Nam, với sự tham dự của Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên.

Bộ Công Thương nhận công hàm về công nhận quy chế kinh tế thị trường của Costa Rica – Ảnh: BCT

Cụ thể, Costa Rica là thành viên của Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), một tổ chức gồm 38 quốc gia có nền kinh tế thị trường phát triển nhất thế giới. Trong luật pháp của Costa Rica, các quy định về điều tra và áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại rất chặt chẽ. Tính đến ngày 31-12-2023, Costa Rica đã khởi xướng 12 vụ điều tra chống bán phá giá đối với các mặt hàng nhập khẩu từ nhiều quốc gia như Brazil, Chile, Mexico, Mỹ, Nicaragua, El Salvador, Venezuela và Guatemala.

Việc Costa Rica công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường có ý nghĩa lớn trong bối cảnh Việt Nam đang nỗ lực thuyết phục các đối tác thương mại khác công nhận quy chế này. Quy chế kinh tế thị trường giúp các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam có lợi thế hơn trong các vụ điều tra chống bán phá giá và trợ cấp. Theo đó, giá sản xuất của doanh nghiệp xuất khẩu sẽ được sử dụng để tính biên độ phá giá thay vì sử dụng giá của một nước thứ ba có nền kinh tế thị trường khác. Điều này giúp biên độ phá giá phản ánh chính xác hơn thực tế sản xuất của doanh nghiệp xuất khẩu, nâng cao khả năng cạnh tranh với các hàng hóa từ quốc gia khác.

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên đã hoan nghênh việc Costa Rica công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường. Ông nhấn mạnh rằng điều này phản ánh đúng thực tế về những thành tựu mà Việt Nam đã đạt được trong quá trình phát triển và hội nhập vào nền kinh tế thế giới. Việc này cũng sẽ thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại song phương giữa hai nước.

Đến nay, đã có 73 quốc gia công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường, trong đó có nhiều nền kinh tế lớn như Trung Quốc (2004), Nga và các thành viên ASEAN (2007), Úc, New Zealand (2008), Ấn Độ, Hàn Quốc (2009), Nhật Bản (2011), các thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do Châu Âu (EFTA) như Na Uy, Thụy Sĩ (2012), Canada (2016) và Vương quốc Anh (2023).

Trong bối cảnh quốc tế, việc công nhận quy chế kinh tế thị trường có tầm quan trọng đặc biệt. Nó không chỉ phản ánh sự tiến bộ về kinh tế của một quốc gia mà còn thể hiện sự tín nhiệm và công nhận của cộng đồng quốc tế đối với các thành tựu phát triển và chính sách kinh tế của quốc gia đó.

Việc Costa Rica công nhận quy chế kinh tế thị trường của Việt Nam là một bước tiến lớn trong việc thúc đẩy quan hệ kinh tế và thương mại song phương. Điều này mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, đặc biệt trong các lĩnh vực xuất khẩu và đầu tư. Hai nước có thể tăng cường trao đổi thương mại, hợp tác trong các dự án phát triển kinh tế, và cùng nhau đối mặt với các thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu và an ninh lương thực.

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên khẳng định rằng việc Costa Rica công nhận Việt Nam là nền kinh tế thị trường sẽ mang lại lợi ích to lớn cho cả hai quốc gia. Ông nhấn mạnh rằng điều này không chỉ giúp nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển mới.

Trong tương lai, với sự công nhận từ Costa Rica, Việt Nam có thể tiếp tục đề nghị các đối tác thương mại khác công nhận quy chế kinh tế thị trường của mình. Điều này sẽ giúp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Việt Nam trong các giao dịch quốc tế, đồng thời nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Đáng chú ý, việc Costa Rica công nhận Việt Nam là quốc gia có nền kinh tế thị trường là một bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế giữa hai nước. Điều này không chỉ phản ánh sự tiến bộ và thành tựu kinh tế của Việt Nam mà còn mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển mới. Với sự công nhận từ Costa Rica, Việt Nam tiếp tục khẳng định vị thế của mình trên trường quốc tế và tiến bước mạnh mẽ trong hành trình phát triển kinh tế và hội nhập toàn cầu.

Bích Ngân 

Bài mới
Đọc nhiều