+
Aa
-
like
comment

Cổng trường đè chết học sinh ở Lào Cai được xây năm 2016 và không hề có thép bên trong

Thành Nhân - 08/09/2020 12:26

Liên quan đến vụ sập cổng trường khiến 3 học sinh tử vong ở Lào Cai, sáng nay (8/9), Hiệu trưởng Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng cho hay, cổng trường được xây dựng từ năm 2016, mới được 5 năm nên ông không nghĩ sẽ xảy ra sự cố.

Hiệu trưởng: Quá bất ngờ

Ông Vũ Kim Phúc, Hiệu trưởng trường Tiểu học xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, thông tin điểm trường Bản Phung bao gồm trường Tiểu học Khánh Yên Thượng và Mầm non Khánh Yên Thượng.

Điểm trường có 29 học sinh tiểu học, 31 học sinh mầm non và 6 giáo viên. Đây là điểm trường lẻ nên không có người chuyên lo công việc bảo vệ.

Hiện trường xảy ra vụ việc. (Ảnh Facebook).

Ông Phúc cho rằng, nguyên nhân vụ sập cổng khiến 3 học sinh thiệt mạng vào chiều 7/9 một phần do một vài học sinh trèo lên cánh cổng, gây mất cân bằng dẫn đến đỗ gãy.

Cũng theo ông Phúc, 3 học sinh hiện ở trong viện chỉ bị xây xát, về cơ bản giờ sức khỏe đã bình thường. Nhà trường cũng cắt cử cán bộ, giáo viên túc trực cùng.

Cổng trường đè chết học sinh ở Lào Cai được xây năm 2016
Điểm trường Bản Phung, Trường Tiểu học Khánh Yên Thượng, Huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai. Ảnh: Thanh Hùng

Ông Phúc cho biết, sự việc diễn ra quá bất ngờ và khó biết trước. Bản thân ông cũng bàng hoàng. “Nhìn bề ngoài, cột cổng trường to, chắc chắn, không ai nghĩ lại xảy ra sự việc như vậy”, ông Phúc nói.

Ông Phúc cho hay trước ngày khai giảng, 1 giáo viên của trường còn trèo lên trên cột cổng để treo cờ mà không sao.

Theo ông Phúc, trước đó, địa phương có mưa lớn, hệ thống điện, nước của trường bị hỏng, không thể nấu ăn bán trú cho học sinh. Nhà trường chỉ cho các em học buổi sáng. Đến trưa, gia đình đón con về và nghỉ học buổi chiều để nhà trường sửa lại hệ thống điện, nước.

Cổng trường đè chết học sinh ở Lào Cai được xây năm 2016
Cổng trường đè chết học sinh ở Lào Cai được xây năm 2016. Ảnh: Thanh Hùng

Khi xảy ra vụ việc, hai giáo viên tiểu học đang nghỉ trưa tại trường. 13h10, nghe tiếng đổ rầm lớn, giáo viên chạy ra, đã thấy cổng trường bị đổ. Giáo viên gọi người dân lấy xà beng đưa nạn nhân khỏi đống đổ nát sau 5 phút.

“Sự việc xảy ra rất đau lòng, ngỡ ngàng. Để xảy ra sự cố, tôi nhận trách niệm trước phụ huynh”, ông Vũ Kim Phúc nói.

Cũng theo ông Phúc, cổng trường mới được xây dựng từ năm 2016. Đến nay mới được 5 năm nên ông cũng không nghĩ xảy ra sự cố. Ông Phúc cho hay bản thân nhận trách nhiệm trước các phụ huynh học sinh bị tai nạn. Tuy nhiên, cổng trường được làm từ khi ông chưa về trường nên không rõ được kết cấu, chất lượng hạng mục.

Cổng trường đè chết học sinh ở Lào Cai được xây năm 2016
Hiện trường 1 ngày sau khi cánh cổng đổ sập. Ảnh: Thanh Hùng
Cổng trường đè chết học sinh ở Lào Cai được xây năm 2016
Cận cảnh cổng trường bị đổ sập chiều 7/9 khiến 3 học sinh tử vong ở Lào Cai. Ảnh: Thanh Hùng
Cổng trường đè chết học sinh ở Lào Cai được xây năm 2016

Vận động cho trẻ đi học trở lại

Ông Nguyễn Anh Ninh, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Lào Cai cho biết sẽ chờ đợi kết quả điều tra làm rõ nguyên nhân cổng trường đổ từ phía cơ quan điều tra.

“Đây là sự việc đáng tiếc và đau lòng. Phải làm rõ nguyên nhân do mưa làm cột yếu đổ hay do chất lượng công trình, hoặc do tác động từ bên ngoài, từ đó có hình thức xử lý”.

Ông Ninh cũng khẳng định, hiệu trưởng hoàn toàn nhận trách nhiệm thì không phải nhưng cần xem trách nhiệm quản lý của mình đến đâu. Việc quan trọng thời điểm này là ổn định tâm lý học sinh để các em có thể tiếp tục đến trường.

Đại diện Bộ GD&ĐT làm việc tại trường sáng 8/9. Ảnh: Nguyễn Sương.

Đại diện Đảng ủy xã Khánh Yên Thượng, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào Cai, thông tin đã tập trung lực lượng hỗ trợ gia đình, lo toàn bộ việc mai táng cho nạn nhân. Ba gia đình có học sinh tử vong thuộc dạng nghèo, cận nghèo và vừa thoát nghèo.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Bùi Văn Linh đề nghị trường ổn định tâm lý cho giáo viên, học sinh sau vụ việc. Ngoài ra, ngay trong tuần, trường cần tổ chức họp phụ huynh, đưa thông tin về biện pháp, hỗ trợ các cháu.

Ông cho rằng trường cần nhận trách nhiệm trước phụ huynh về vụ việc.

Ngoài ra, ông kêu gọi trường, giáo viên cũng như huyện, xã có biện pháp hỗ trợ những gia đình chịu mất mát trong vụ việc.

Ông Linh cũng đề nghị chính quyền xã, huyện có văn bản chỉ đạo các trường rà soát cơ sở vật chất, nhân viên bảo vệ, mỗi trường phải có đội ngũ bảo vệ. Sở GD&ĐT Lào Cai tham mưu để thực hiện đảm bảo an toàn trường học.

Trước đó, như BBT đã đưa tin chiều 7/9, trước giờ bắt đầu vào học, khi các học sinh đang chơi ngoài cổng trường, bất ngờ cổng đổ sập khiến 3 em học sinh tử vong tại chỗ, 3 học sinh khác bị thương.

Trả lời PV, một cán bộ Phòng GD-ĐT huyện Văn Bàn cho hay, cổng trường phân hiệu Bản Phung là cổng sắt, cao khoảng 2m. Thời điểm xảy ra vụ việc, các giáo viên của trường đang trong giờ nghỉ trưa.

Còn bà Nguyễn Thị Trâm Bí thư xã Khánh Yên Thượng (huyện Văn Bàn, Lào Cai) cho biết: khu vực xảy ra vụ sập cổng trường nằm trên nền đất dốc, nhiều ngày nay xảy ra mưa lớn, khiến mặt đất mềm nhão.

Thành Nhân

Tags:
Bài mới
Đọc nhiều