+
Aa
-
like
comment

Công Phượng trở thành cầu thủ đắt giá nhất Việt Nam

05/07/2019 09:58

Tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ chính thức khoác áo đội bóng Sint-Truidense V.V của Bỉ từ hôm nay 5/7. 
Công Phượng: ‘Tôi đã rút ra cho mình bài học’

“Tôi đã rút cho mình những bài học sau thất bại. Tôi chắc chắn sẽ thành công ở chuyến xuất ngoại lần này”, tiền đạo sinh năm 1995 khẳng định.

1_1

“Tôi từng thất bại tại Nhật nên sau Asian Cup, tôi rất háo hức được xuất ngoại để chứng tỏ khả năng nhưng không may đã thất bại. Tại Sint-Truidense V.V có CEO là người Nhật và nhiều cầu thủ quốc tịch Nhật. Đây cũng là cơ hội để tôi chứng tỏ khả năng thực sự của bản thân, để người Nhật biết rằng tôi không hề kém cỏi”.

“Năm 17 tuổi, tôi có sang tập huấn tại châu Âu. Tôi đã đi nhiều nước nên không lo lắng về vấn đề ăn uống và văn hóa. Tôi cũng đã thi đấu với nhiều CLB. Trình độ cầu thủ Việt Nam không thua kém nhiều với cầu thủ châu Âu, thậm chí ngang ngửa. Chúng tôi cũng đã thắng vài trận. Lối chơi cầu thủ của châu Âu khá hiện đại và tôi hy vọng sẽ sớm thích nghi”.

Khi sang Bỉ, giao tiếp có thể sẽ là trở ngại lớn đối với Công Phượng. Trước đó tại Incheon, tiền đạo sinh năm 1995 từng bị HLV nhận xét là cầu thủ hướng nội, ít giao tiếp và đây là một trong những nguyên nhân khiến cầu thủ này thất bại tại K.League.

Cong Phuong di vao lich su sau khi gia nhap CLB Bi hinh anh 2

Công Phượng sẽ chịu sự cạnh tranh gay gắt về vị trí tại Bỉ

Theo Transfermkart, Sint-Truidense V.V được định giá 24,75 triệu bảng, gần gấp 3 lần giá trị của Incheon United. Giải VĐQG Bỉ cũng ở tầm đẳng cấp cao hơn K.League. Những thử thách vì thế cũng sẽ trở nên khó khăn hơn với Công Phượng.

Không tính Công Phượng nếu gia nhập, Sint-Truidense đang có tới 8 tiền đạo trong đội hình chính thức.

Trong đó, 2 chân sút Nhật Bản là Daichi Kamada và Kosuke Kinoshita, còn lại là đội trưởng Jordan Botaka, tiền đạo người Haiti Duckens Nazon, trung phong người Bờ Biển Ngà Yohan Bolli, cầu thủ người Đức Wolke Janssens. 3 chân sút từng thi đấu tại các giải VĐQG hàng đầu như Mamadou Sylla (cựu cầu thủ Espanyol), Elton Acolatse (trưởng thành từ Ajax) và Cristian Ceballos (cựu cầu thủ Barca).

Cong Phuong di vao lich su sau khi gia nhap CLB Bi hinh anh 3

Trong lịch sử, Sint-Truidense V.V chưa từng vô địch Bỉ. Thành tích tốt nhất của CLB là vị trí á quân năm 1965. Tuy nhiên, CLB này từng 4 lần vô địch giải hạng nhì ở các mùa 1986/87, 1993/94, 2008/09 và 2014/15. Đội bóng từng có 2 lần về nhì ở cúp quốc gia và giành cúp Liên đoàn năm 1997.

Sint-Truiden V.V mới lên hạng ở mùa 2015/16, song thành tích từ đó tới nay của CLB lại cho thấy nhiều điều tích cực. Thứ hạng của mùa sau luôn cao hơn mùa trước, mà đỉnh cao là vị trí thứ 7 trong 16 đội ở mùa 2018/19.

Cong Phuong di vao lich su sau khi gia nhap CLB Bi hinh anh 4

Chủ tịch Sint-Truidense đánh giá cao tài năng của Công Phượng

Phát biểu về tân binh Nguyễn Công Phượng, Chủ tịch CLB Sint-Truidense cho biết: “Chúng tôi đã nhận ra năng lực của Công Phượng khi xem trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản. Sau 2 lần xuất ngoại, Phượng vẫn muốn thử thách bản thân ở một trường bóng đá đẳng cấp cao hơn. Tôi đánh giá cao bản lĩnh của cậu ấy”.

“Cả Sint-Truidense và HAGL đều chú trọng vào công tác đào tạo cầu thủ trẻ, sau đó đưa ra nước ngoài thi đấu để trau dồi,phát triển khả năng”, chủ tịch CLB Bỉ nói thêm.

Cong Phuong di vao lich su sau khi gia nhap CLB Bi hinh anh 5

Chủ tịch CLB Bỉ lấy Salah làm tấm gương cho Công Phượng

Khi được hỏi tại sao không chọn những cầu thủ từ các nước châu Á có nền bóng đá phát triển hơn như Iraq, Iran, chủ tịch CLB Sint-Truidense cho biết: “Bóng đá thế giới thay đổi rất nhanh. Các CLB ở các quốc gia nhỏ cũng đang tiến bộ. Tôi rất bất ngờ về sự phát triển của bóng đá Việt Nam trong những giải đấu vừa qua”.

ss_zin-dfg

Bầu Đức: ‘Công Phượng sang Bỉ không phải vì thương mại’

“Khi quyết định mua một cầu thủ, yếu tố chuyên môn luôn được đặt lên hàng đầu. Chẳng CLB nào bỏ tiền để mua một cầu thủ về chỉ để ngồi chơi. Phượng không có lỗi trong 2 lần thất bại trước. Một cầu thủ 19, 20 tuổi ra nước ngoài học hỏi rất ít người thành công”, bầu Đức phát biểu.

“Tôi cũng xin khẳng định, HAGL là đội bóng có quan hệ rộng nhất tại Việt Nam hiện nay. Chúng tôi đã làm việc với các đối tác từ Anh, Hà Lan, Nhật Bản và đặc biệt là Hàn Quốc. Nếu HAGL không có quan hệ, sẽ không có HLV Park Hang-seo”, ông nhấn mạnh.

“Đừng chỉ trích Công Phượng, hãy ủng hộ cậu ấy. Trong tương lai 5 hay 10 năm nữa, các bạn sẽ biết rằng chúng tôi đang đi đúng hay sai hướng”, ông bầu Đoàn Nguyên Đức cho biết.

Đội bóng Bỉ chiêu mộ Công Phượng mạnh cỡ nào?

Sint-Truidense V.V mùa trước đứng thứ 7 tại giải VĐQG Bỉ, chỉ kém đội đứng thứ 6 Antwerp đúng 2 điểm và lỡ hẹn với vòng play-off cạnh tranh chức vô địch. Nếu không có chuỗi toàn hòa và thua ở 3 vòng cuối, thậm chí Sint-Truidense kết thúc mùa giải ở vị trí trong top 5. Tháng 11/2018, Sint-Truidense còn thắng Anderlecht hùng mạnh với tỷ số 4-2.

Thực tế này cho thấy nếu Công Phượng tới đây, tiền đạo của ĐT Việt Nam nhiều khả năng sẽ không phải chật vật trụ hạng như từng làm với Incheon United, CLB yếu tại K.League và quen thua hơn là thắng.

Cong Phuong di vao lich su sau khi gia nhap CLB Bi hinh anh 7

Bầu Đức: ‘Tôi luôn ủng hộ Công Phượng’

Phát biểu trong buổi lễ ký kết, bầu Đức cho biết: “Tôi đã nhận nhiều chỉ trích, từ chối nhiều CLB ở Hàn Quốc, Nhật Bản và cả châu Âu khác để đưa Công Phượng đến Bỉ. Tôi đánh giá cao tầm nhìn của CLB Sint-Truidense. Con đường đến thành công sẽ không có hoa hồng. Tôi sẽ luôn ủng hộ hết mình để Công Phượng phát huy hết khả năng”.

Cong Phuong di vao lich su sau khi gia nhap CLB Bi hinh anh 8

Buổi lễ ký kết hợp đồng với CLB Sint-Truidense còn có sự góp mặt của ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Doanh nhân 57 tuổi có mặt để động viên tinh thần Công Phượng trước chuyến xuất ngoại dự đoán nhiều khó khăn, thử thách sắp tới.

Cong Phuong sap tro thanh cau thu dat gia nhat Viet Nam hinh anh 2
Cong Phuong sap tro thanh cau thu dat gia nhat Viet Nam hinh anh 1

Công Phượng đã sẵn sàng cho buổi lễ ký kết hợp đồng với CLB mới. Chân sút sinh năm 1995 sẽ trở thành một trong số ít những cầu thủ  Việt Nam có cơ hội chứng tỏ tài năng ở môi trường bóng đá đỉnh cao châu Âu.

Cong Phuong sap tro thanh cau thu dat gia nhat Viet Nam hinh anh 3
Cong Phuong sap tro thanh cau thu dat gia nhat Viet Nam hinh anh 4

HLV Alfred Riedl: ‘Cầu thủ Việt Nam khó tới châu Âu vì quá nặng tình’

HLV Alfred Riedl tin rằng thách thức cho Công Phượng khi xuất ngoại nằm ở yếu tố chuyên môn và đòi hỏi ý chí mạnh mẽ, sẵn sàng đương đầu thử thách: “Đã bao nhiêu cầu thủ Việt Nam tiến ra nước ngoài trong năm nay? Tôi nghĩ xuất ngoại là việc không dễ dàng với họ. Bởi cầu thủ Việt Nam quá nặng tình. Họ quá gần gũi, dành nhiều tình cảm cho quê hương, gia đình, bạn bè. Một trong những cầu thủ Việt đầu tiên ra nước ngoài là Công Vinh. Tuy nhiên, anh ấy không thể ở lại Bồ Đào Nha quá lâu”.

Cong Phuong sap tro thanh cau thu dat gia nhat Viet Nam hinh anh 5

Trao đổi với PV về tương lai của Công Phượng, Trưởng đoàn Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) Nguyễn Tấn Anh nói: “Công Phượng chắc chắn sẽ đi châu Âu thi đấu trong vòng một năm chứ không phải chỉ thử việc một tháng. Việc Công Phượng chưa đi lúc này không phải là chậm trễ hay trục trặc gì cả, chúng tôi chỉ đang làm mọi thứ theo đúng kế hoạch. Rất nhiều CLB muốn có Phượng trong thời gian qua. Phượng được nhiều đội quan tâm, nên chúng tôi có nhiệm vụ phải lựa chọn CLB tốt nhất cho cậu ấy”.

Cong Phuong sap tro thanh cau thu dat gia nhat Viet Nam hinh anh 6

Công Phượng dự kiến sẽ ký hợp đồng cho mượn kéo dài một năm với Sint-Truidense V.V. Đội bóng này thuộc quyền sở hữu của một tập đoàn điện tử Nhật Bản, nên nhiều cầu thủ đến từ xứ sở mặt trời mọc đang chơi bóng ở đây để tìm cơ hội sang các giải khác.

Đây là đội bóng thứ 2 mà Công Phượng khoác áo ở mùa giải 2019. Trước đó, anh thi đấu cho Incheon United trong giai đoạn lượt đi, nhưng không được ra sân thường xuyên.

Cong Phuong sap tro thanh cau thu dat gia nhat Viet Nam hinh anh 7

Ông Calisto ngạc nhiên khi Công Phượng sang Bỉ thi đấu

Cựu HLV tuyển Việt Nam hào hứng khi biết một cầu thủ khác sắp sang châu Âu thi đấu. Đó là Công Phượng của HAGL. Ông có chút ngạc nhiên khi Phượng chơi ở giải đấu hàng đầu nước Bỉ. Công Phượng sẽ khoác áo đội Sint Truidense V.V thuộc giải Jupiler Pro League.

Vụ chuyển nhượng theo dạng cho mượn của HAGL với đội bóng nước Bỉ sẽ diễn ra vào ngày 5/7 tại TP.HCM. Công Phượng sẽ chơi bóng ở đây trong vòng một năm. Một đội bóng khác cũng mời Phượng thử việc là đội Clermont Foot 63 ở giải Ligue 2 tại Pháp.

Những thông tin cập nhật về bóng đá Việt Nam được ông Calisto rất chú ý. Ông hứa sẽ theo dõi và muốn cập nhật tình hình bóng đá Việt Nam khi trở về Bồ Đào Nha sinh sống. Mỗi dịp quay lại Việt Nam, ông mới có thời gian nghe bạn bè và học trò cũ tâm sự.

Cong Phuong sap tro thanh cau thu dat gia nhat Viet Nam hinh anh 8

Buổi họp báo và ký hợp đồng sẽ diễn ra tại TP.HCM vào sáng 5/7 với sự có mặt của Chủ tịch CLB HAGL Đoàn Nguyên Đức, Công Phượng và Giám đốc điều hành CLB Sint-Truidense V.V Takayuki Tateishi.

Trước khi chọn đội bóng ở Bỉ, Công Phượng được CLB tại Ligue 2 nước Pháp là Clermont Foot 63 mời sang thử việc. Người đại diện Lee Dong-jun đã thống nhất chọn Sint-Truidense V.V. Ông Lee cũng chính là giám đốc công ty đại diện cho HLV Park Hang-seo.

Hôm nay Công Phượng ký hợp đồng với CLB của Bỉ tại TP.HCM

Sau nhiều thông tin đồn đoán, cuối cùng một tờ báo của Nhật Bản cũng tiết lộ điểm đến của Nguyễn Công Phượng. CLB Sint-Truidense V.V của giải vô địch quốc gia Bỉ sẽ là đội bóng tiếp theo của tiền đạo trưởng thành từ lò HAGL.

Cong Phuong sap tro thanh cau thu dat gia nhat Viet Nam hinh anh 9

(Theo Zing News)

Bài mới
Đọc nhiều