+
Aa
-
like
comment

Công an vào cuộc vụ 112 hồ sơ nghi có dấu hiệu chỉnh sửa ở cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Đông Duy - 30/05/2024 11:01

Liên quan đến vụ 112 hồ sơ bồi thường ở dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu có dấu hiệu chỉnh sửa, Công an Đồng Nai đã vào cuộc thu thập hồ sơ điều tra vụ việc.

Ông Lê Kim Hường - chủ tịch UBND phường Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai - thông tin về 112 hồ sơ bồi thường ở dự án cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu có dấu hiệu chỉnh sửa.
Ông Lê Kim Hường – chủ tịch UBND phường Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai – thông tin về 112 hồ sơ bồi thường ở dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu có dấu hiệu chỉnh sửa.

Ngày 30-5, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online cho hay Công an TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai đã làm việc với UBND phường Phước Tân thu thập toàn bộ 112 hồ sơ được cho rằng có dấu hiệu chỉnh sửa, tẩy xóa để trục lợi chính sách.

Trước đó, tại hội nghị tổng kết phong trào “30 ngày đêm” thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm trên địa bàn, Chủ tịch UBND phường Phước Tân Lê Kim Hường cho biết qua kiểm tra rà soát hồ sơ xác nhận nguồn gốc nhà, đất để bồi thường, giải phóng mặt bằng cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, phường đã phát hiện 112 hồ sơ bồi thường có dấu hiệu chỉnh sửa hồ sơ.

Cụ thể, các hồ sơ này có dấu hiệu thay đổi chủ sở hữu tài sản, giả mạo chữ ký, tẩy xóa, viết lại giấy mua bán tay, điều chỉnh thời gian sở hữu đất, tài sản nhằm hưởng lợi chính sách.

Vì vậy, UBND phường Phước Tân đã báo cáo việc này cho lãnh đạo TP Biên Hòa và thông báo 112 trường hợp này để người dân cung cấp giấy tờ chứng minh tài sản.

Sau đó, có 40 trường hợp đã cung cấp được giấy tờ chứng minh tài sản, song chỉ có 12 trường hợp chứng minh được tài sản, còn lại không chứng minh được.

Trước sự việc trên, Quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu lãnh đạo TP Biên Hòa chỉ đạo rà soát kỹ các hồ sơ này. Nếu ai cố tình làm sai đề nghị chuyển cơ quan pháp luật xử lý nghiêm minh.

Bàn giao mặt bằng cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu còn chậm

Dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu giai đoạn 1 có tổng chiều dài 53,7km đi qua hai tỉnh Đồng Nai và Bà Rịa – Vũng Tàu. Trong đó, đoạn đi qua Đồng Nai dài 34,2km, được chia làm hai dự án thành phần 1 và 2.

Theo đó, dự án thành phần 1 dài 16km (đi qua TP Biên Hòa và huyện Long Thành) cần thu hồi khoảng 137,64ha đất.

Dự án ảnh hưởng khoảng 1.744 hộ, trong đó có 1.557 hộ phải tái định cư. Song theo báo cáo vào tháng 5-2024, địa phương mới bàn giao khoảng 36,79ha (đạt 26,7%). Các cơ quan chức năng đã hoàn thành kiểm đếm 2.029/2.083 thửa (đạt 97,4%).

Còn dự án thành phần 2 dài 18,2km đi qua huyện Long Thành, cần thu hồi tổng cộng 176,74ha đất.

Địa phương hiện bàn giao được 49,38/176,74ha (đạt 27,94%) với chiều dài không liên tục khoảng 4,5/18,2km toàn tuyến (tương đương 24,72%).

30-6 bàn giao 100% mặt bằng cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đoạn ưu tiên

Sau chiến dịch “30 ngày đêm” giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, Quyền chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Tấn Đức yêu cầu chính quyền TP Biên Hòa, Long Thành và các sở ngành tiếp tục khẩn trương, “3 ca 4 kíp”, làm thêm giờ để thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm.

Điểm đầu cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai.
Điểm đầu cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đoạn qua phường Phước Tân, TP Biên Hòa, Đồng Nai.

Trong đó có dự án cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đoạn qua tỉnh Đồng Nai.

Mục tiêu đến 30-6 phải hoàn thành 100% phê duyệt phương án bồi thường và hỗ trợ. Đồng thời, phải bàn giao ít nhất 80% mặt bằng đoạn qua TP Biên Hòa và 90% mặt bằng tại dự án thành phần 1 đoạn qua Long Thành.

Riêng đoạn ưu tiên (từ cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây đến giáp ranh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu) phải bàn giao 100% mặt bằng cho chủ đầu tư thực hiện dự án.

Đông Duy

Bài mới
Đọc nhiều