+
Aa
-
like
comment

Công an truy tìm hai vật chứng trong vụ án Tuấn ‘khỉ’

Hồng Anh - 19/02/2020 10:09

Tình hình kinh tế của nhiều khu vực châu Âu đã trải qua sự biến đổi khó khăn, những nơi trước đây được ngưỡng mộ với mức chi tiêu “phóng khoáng” bây giờ lại đối mặt với cảnh “người giàu cũng khóc” khiến người ta phải đặt câu hỏi: Vậy tại sao lại như vậy?

Sức mua của người dân châu Âu đã giảm đáng kể.

“Cơn bão kinh tế” đang ập vào châu Âu

Theo báo The Wall Street Journal (WSJ), châu Âu đang phải đối mặt với tình hình kinh tế mới, khi người dân trong khu vực này đang phải tiếp tục với cuộc sống “nghèo hơn” – một hiện tượng chưa từng thấy trong nhiều thập kỷ. Thống kê cho thấy, sức mua của người dân đã giảm đáng kể.

Cụ thể, người Pháp đang tiêu thụ ít gan ngỗng và rượu vang đỏ hơn, người Tây Ban Nha tiết kiệm trong việc sử dụng dầu ô liu, còn người Phần Lan được khuyến khích sử dụng phòng xông hơi vào những ngày gió mạnh hơn thay vì các ngày thường. Trên toàn Đức, tiêu thụ thịt và sữa đã giảm xuống mức thấp nhất trong ba thập kỷ và thị trường thực phẩm hữu cơ, từng phát triển mạnh mẽ, cũng đang giảm sút mạnh mẽ.

Cuộc họp khẩn của Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Ý Adolfo Urso đã được triệu tập vào tháng 5 sau khi giá mì ống, một mặt hàng phổ biến ở nước này, tăng lên gấp đôi so với mức lạm phát của Ý.

Theo WSJ, chi tiêu tiêu dùng đang tiếp tục giảm sút, và châu Âu đang trải qua giai đoạn suy thoái kinh tế đầu năm. Ngành kinh tế cũng đã lâu rồi phải đối mặt với những “biến động”. Dân số già, sự ưa chuộng việc làm ổn định và thời gian rảnh rỗi dài hơn, thay vì chọn việc có thu nhập cao, đã góp phần vào sự suy yếu trong tăng trưởng kinh tế. Ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19 cũng khiến nền kinh tế gặp nhiều khó khăn.

Trong quá khứ, ngành xuất khẩu đã đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển kinh tế của châu Âu. Tuy nhiên, sự phục hồi ảm đạm của thị trường lớn Trung Quốc, một đối tác quan trọng của châu Âu, đã ảnh hưởng đến trụ cột tăng trưởng của khu vực này.

Chi phí năng lượng cao và mức lạm phát tăng đang làm giảm lợi thế về giá cả của các nhà sản xuất châu Âu trên thị trường quốc tế. Khi thương mại toàn cầu giảm nhiệt, sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu của châu Âu – chiếm khoảng 50% GDP của khu vực Eurozone – đã trở thành một điểm yếu.

Theo Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), chi tiêu tiêu dùng cá nhân đã giảm khoảng 1% tại 20 quốc gia thuộc khu vực Eurozone kể từ cuối năm 2019, sau khi điều chỉnh theo mức lạm phát.

Trong khi đó, Mỹ vẫn duy trì sự mạnh mẽ trong thị trường lao động và thu nhập ngày càng tăng. Chi tiêu tiêu dùng tại Mỹ đã tăng gần 9%. Liên minh châu Âu (EU) hiện chỉ chiếm khoảng 18% tổng chi tiêu tiêu dùng toàn cầu, trong khi Mỹ chiếm 28%. So với 15 năm trước, EU và Hoa Kỳ mỗi bên chiếm khoảng 25%.

Thống kê mới nhất cũng cho thấy từ năm 2019, tiền lương ở Đức, Ý, Tây Ban Nha và Hy Lạp đã giảm lần lượt khoảng 3%, 3,5%, 3,5% và 6%. Trong khi đó, theo dữ liệu của OECD, tiền lương ở Mỹ đã tăng khoảng 6% trong cùng kỳ.

Người Mỹ đang tiêu tiền nhiều hơn, trong khi chi tiêu tiêu dùng của người châu Âu đang bị đóng băng.

Nỗi đau

Châu Âu đã chứng kiến những hậu quả không nhỏ khi nền kinh tế đang đối mặt với những khó khăn. Thậm chí ở những thành phố giàu có như Brussels, người dân cũng không tránh khỏi “nỗi đau” này. Nhiều giáo viên và y tá đã phải xếp hàng để mua hàng giảm giá 50% sau một xe tải, trong khi các doanh nghiệp như Happy Hours Market đã phải thu gom các sản phẩm thực phẩm sắp hết hạn và quảng cáo chúng thông qua ứng dụng để giảm thiểu lãng phí.

Các dịch vụ như TooGoodToGo và Sirplus cũng xuất hiện với khẩu hiệu giảm lãng phí thực phẩm và tiết kiệm tiền. Những dịch vụ này đã thu hút hàng triệu người dùng trên khắp châu Âu. Tuy nhiên, việc chi tiêu cho các cửa hàng tạp hóa cao cấp cũng giảm sút. Điển hình là người Đức tiêu thụ ít thịt hơn và thay đổi khẩu vị sang các loại thịt rẻ hơn.

Nền kinh tế châu Âu cũng ảnh hưởng đến doanh số bán hàng của nhiều doanh nghiệp. Những thương hiệu thực phẩm hữu cơ cũng phải đối mặt với giảm doanh số bán hàng lên đến 30%, dẫn đến việc sa thải nhân viên. Nỗi lo về tài chính trong tương lai khiến nhiều người cắt giảm chi tiêu cá nhân và tiết kiệm.

Theo Noa Cohen, chuyên gia quan hệ công chúng ở London, có dấu hiệu cho thấy mức sống ở châu Âu có thể bị “đóng băng” vĩnh viễn.

Vào năm 2023, GDP của Mỹ gần gấp đôi so với Eurozone. Tuy nhiên, vào năm 2008, hai khu vực có GDP ngang nhau.

Huw Pill, nhà kinh tế trưởng của Ngân hàng Anh, đã cảnh báo trong tháng 4 rằng công dân nước này có thể phải đối mặt với tình trạng trở nên nghèo hơn và khó có thể đạt được mức lương cao. Chi phí vay tăng cao, dẫn đến lo ngại về việc tăng thuế và gây áp lực cho người tiêu dùng.

Thuế ở châu Âu hiện đang cao hơn so với các nước giàu có khác, chiếm khoảng 40-45% GDP, so với chỉ 27% ở Mỹ. Điều này dẫn đến việc người lao động Mỹ mang về gần 3/4 số tiền lương của họ, trong khi công dân Pháp và Đức chỉ giữ lại một nửa.

Ngoài ra, nhiều người lao động trong khu vực này ưa thích chọn công việc có nhiều thời gian rảnh hơn thay vì tập trung vào tiền lương cao. Gần một nửa số nhân viên trong ngành y tế ở Đức lựa chọn làm việc khoảng 30 giờ mỗi tuần thay vì toàn thời gian.

Kristian Kallio, một nhà phát triển trò chơi ở miền bắc Phần Lan, đã quyết định giảm 10% lương để có thêm 1/5 thời gian làm việc giảm xuống còn 30 giờ mỗi tuần. Bây giờ, anh kiếm được khoảng 2.500 euro mỗi tháng (khoảng 66 triệu đồng). “Ai lại không muốn làm việc trong thời gian ngắn hơn?”, Kallio chia sẻ.

Hiện tại, anh làm việc từ 10 giờ sáng đến 4 giờ 30 chiều. Anh tận dụng thời gian rảnh để theo đuổi sở thích cá nhân, nấu ăn và tham gia đạp xe đường dài. Tuy nhiên, xu hướng này cũng có thể gây ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế của khu vực.

Tuệ Ngô

Bài mới
Đọc nhiều