+
Aa
-
like
comment

Công an triệu tập 9 người thu phí đậu ô tô tại ĐH Y dược TP.HCM

02/11/2021 06:18

Ngày 1/11, Đội Cảnh sát hình sự Công an Q.5 phối hợp Công an P.11 (Q.5, TP.HCM) đưa 9 người liên quan vụ thu phí đậu ô tô dưới lòng đường xảy ra tại đường Tản Đà, P.11 về trụ sở Công an P.11 để làm việc. Những người này thừa nhận đã tự ý thu tiền giữ xe của các tài xế đến Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM ở quận 5.

Tối 1/11, Công an quận 5 (TP.HCM) lấy lời khai 9 người tự ý thu phí đậu ôtô trên các tuyến đường gần các bệnh viện.

Nhà chức trách cho biết hồi cuối tháng 10, Công an quận 5 phát hiện 3 nhóm người có hành vi “cát cứ” ngang nhiên thu tiền giữ xe trái phép quanh Bệnh viện Y dược TP.HCM.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định bà Nguyễn Thanh Đẹp (50 tuổi, ngụ TP Thủ Đức), bà Nguyễn Thị Thu Hồng (58 tuổi, ngụ huyện Bình Chánh) và bà Trần Thị Lai (61 tuổi, ngụ quận 5) cầm đầu 3 nhóm này.

9 người tự ý thu phí đậu ôtô bị cảnh sát đưa về trụ sở. Ảnh: T.L.

Cũng theo thông tin khai thác ban đầu, 9 người này chia làm 3 nhóm “cát cứ” thu tiền trái phép. Trong đó, tại khu vực trước cổng Bệnh viện ĐH Y Dược, nhóm này tự thu tiền giữ xe là 30.000 đồng/chiếc, trung bình mỗi ngày thu được 200.000 đồng. Khu vực một phần đường Tản Đà bên phía Trường ĐH Y Dược TP.HCM và lối nội bộ rẽ vào siêu thị điện máy Chợ Lớn, giá là 30.000 đồng/lượt. Còn khu vực gần nhà hàng Hai Lúa, giá giữ xe dao động từ 30.000 – 50.000 đồng/chiếc.

Công an Q.5 làm việc với đối tượng

Hiện vụ việc thu phí đậu ô tô dưới lòng đường đang được cơ quan công an củng cố hồ sơ xử lý theo quy định.

Ngọc Anh

Bài mới
Đọc nhiều